Mô hình “Người cao tuổi không vi phạm pháp luật” đạt nhiều hiệu quả thiết thực

Cập nhật ngày: 29/07/2016 14:19:42

ĐTO - Qua 5 năm phát động thực hiện, mô hình “Gia đình người cao tuổi (NCT) không vi phạm pháp luật” đã có sự phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, đóng góp thiết thực vào việc giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Hiện toàn tỉnh có trên 141 ngàn hội viên Hội NCT tham gia sinh hoạt ở 724 chi hội, chiếm 81,51% NCT trên địa bàn tỉnh. Năm 2011, khi phát động thực hiện mô hình, công tác tuyên truyền vận động được các cấp hội tập trung đẩy mạnh, qua đó giúp nâng cao ý thức người dân, số hộ NCT đăng ký mô hình tăng dần qua từng năm. Tính đến năm 2015, số hội viên đăng ký tham gia thực hiện mô hình “Gia đình NCT không vi phạm pháp luật” chiếm đến 99,5%. Nội dung mô hình thể hiện qua nhiều hoạt động ý nghĩa như: NCT tham gia vận động con cháu, dòng họ chấp hành pháp luật; tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương...


Nhiều hội viên tiêu biểu được Hội Người cao tuổi tỉnh biểu dương khen thưởng

Nhiều hội viên Hội NCT gương mẫu giáo dục con cháu, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, có đạo đức. NCT cũng là lực lượng nòng cốt, có uy tín trong các Tổ hòa giải ở khóm, ấp, 5 năm qua, có trên 1.400 NCT tham gia công tác hòa giải, phối hợp cùng các ngành, đoàn thể đã hòa giải thành trên 87% số vụ việc ở cơ sở. Hội viên Hội NCT còn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, khuyến học, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Từ năm 2011 đến nay, đã vận động mạnh thường quân đóng góp quỹ khuyến học giúp đỡ cho hơn 10.000 lượt học sinh nghèo, tặng hàng ngàn suất học bổng với tổng số trên 3 tỷ đồng. NCT cũng thường xuyên nhắc nhở, động viên con cháu lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Qua các hoạt động thực tế, xuất hiện nhiều NCT là gương sáng trong thực hiện mô hình “Gia đình NCT không vi phạm pháp luật”. Ở huyện Tân Hồng, có ông Võ Văn Bửu (ấp An Thọ, xã An Phước) là NCT có tinh thần tích cực phòng, chống tội phạm. Ông đã giáo dục cảm hóa 21 em học sinh gây rối trường học, đến nay đều tích cực học tập; giáo dục 2 đối tượng, trong đó có anh Võ Văn Là, trước đây hay nhậu say, gây rối trật tự địa phương, đánh đập vợ con, nay đã khắc phục tốt. Hay ông Trần Văn Chải (ấp Rọc Muống, xã Tân Công Chí) tuổi ngoài 70 vẫn tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng, chống tội phạm và giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật được công nhận gia đình văn hóa 5 năm liên tục.

Huyện Châu Thành, có ông Trương Thành Quý (xã An Khánh) và ông Lê Văn Thanh (xã An Nhơn) là cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt mô hình “Gia đình NCT không vi phạm pháp luật”, vận động nhân dân hiến đất, ngày công lao động góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ông Phạm Văn Chựng ngụ xã Hòa Bình, huyện Tam Nông luôn tích cực tuyên truyền vận động hội viên và hộ dân trong cụm, tuyến dân cư đăng ký thực hiện mô hình đạt 98,93%. Đáng ghi nhận, nhiều hội viên NCT ở các huyện giáp biên giới tích cực tham gia bảo vệ an ninh biên giới, giáo dục con cháu không tham gia các tệ nạn xã hội, đồng thời cung cấp nhiều tin có giá trị cho lực lượng Biên phòng và Công an xã về an ninh biên giới.

5 năm qua, việc triển khai thực hiện mô hình “Gia đình NCT không vi phạm pháp luật” góp phần đáng kể giúp giảm tệ nạn xã hội, ổn định an ninh trật tự cơ sở, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, mô hình còn mang lại nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phát huy vai trò NCT trong gia đình và cộng đồng, thúc đẩy sự phát bền vững của từng gia đình, định hướng và tạo môi trường sống tiến bộ, lành mạnh cho các thế hệ sau.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn