Một cộng tác viên dân số tiêu biểu ở vùng cù lao Tân Thuận Đông

Cập nhật ngày: 11/10/2016 09:25:13

TP.Cao Lãnh hiện có hơn 130 cộng tác viên (CTV) dân số, trong đó có rất nhiều người được xem là có thâm niên trong nghề, không ngại khó, tuyên truyền vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ), xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng dân số ở địa phương. Chị Nguyễn Thị Hận (55 tuổi) CTV dân số ấp Đông Thạnh, xã cù lao Tân Thuận Đông, TP.Cao Lãnh là một trong những người như thế. 


Chị Nguyễn Thị Hận (bên trái) đến nhà vận động và phát tờ rơi hướng dẫn người dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình

Chị Nguyễn Thị Hận tham gia CTV dân số từ năm 1994. Địa bàn chị phụ trách có hơn 300 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, hầu hết làm nông nghiệp, phần lớn chị em thiếu kiến thức về các biện pháp tránh thai; những năm trước đây tình trạng đẻ dày và đông con khá phổ biến. Từ kinh nghiệm của chồng là anh Nguyễn Văn Hoàng - trước đây là CTV dân số, chị Hận đã vận dụng và phát huy hiệu quả. 

Hàng ngày, tranh thủ, sắp xếp việc nhà, chị đến từng nhà thống kê danh sách phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, gia đình có con một bề, gia đình mới kết hôn và gia đình có nguy cơ sinh nhiều con rồi thường xuyên tuyên truyền về chính sách dân số - KHHGĐ của Đảng, Nhà nước, tác dụng của việc sinh đẻ có kế hoạch, vận động, giải thích cho mọi người tin tưởng, thấy được lợi ích thực sự của việc sinh ít con và cũng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của gia đình, có biện pháp tư vấn để mỗi gia đình biết được biện pháp tránh thai an toàn và hiệu quả nhất. Với bản tính vui vẻ, dễ hòa đồng với mọi người và kiên trì trong công việc, những năm qua, công tác dân số - KHHGĐ trong ấp chị phụ trách đạt kết quả khả quan như: số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại đạt trên 90%; 2 năm gần đây, ấp Đông Thạnh không có trường hợp sinh con thứ ba,... Chị Hận cho biết: Trong công tác, đôi lúc cũng có nhiều chuyện buồn nhưng chị chưa bao giờ nản chí mà càng cố gắng hơn với mong muốn ai cũng có cuộc sống ổn định, gia đình hạnh phúc. Gia đình anh Nguyễn Văn Tiền và chị Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh 2 con trai, vợ anh muốn KHHGĐ thôi không sinh thêm nữa nhưng anh Tiền lại muốn sinh thêm con gái để “có nếp, có tẻ”. Nghe vậy, chị Hận đến gặp cha, mẹ anh Tiền trước, nhờ tác động anh Tiền dùm, rồi trực tiếp đến gặp anh Tiền vận động anh dừng lại ở 2 con và anh đã đồng ý thôi không sinh thêm nữa mà tập trung lo cho 2 con. Kết quả, các con anh hiện khỏe mạnh và chăm ngoan, học giỏi, cuộc sống gia đình dần ổn định.

Ngoài tuyên truyền, vận động, lấy những tấm gương người thật, việc thật để giúp chị em hiểu về những hệ lụy của việc đẻ nhiều, đẻ dày và lợi ích việc sinh đẻ có kế hoạch, chị Hận còn liên hệ với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hỗ trợ cho vay vốn, hướng dẫn cách làm ăn, kịp thời động viên tinh thần những phụ nữ thực hiện KHHGĐ bằng vòng tránh thai, vận động khám phụ khoa, chăm sóc sức khỏe.

22 năm gắn bó với công tác dân số - KHHGĐ, chị Nguyễn Thị Hận đã góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân về công tác dân số. Chị được các cấp, các ngành và địa phương tặng nhiều Giấy khen. Chị Nguyễn Thị Hận chia sẻ: “Thời gian tới, tôi vẫn tiếp tục gắn bó với công tác dân số, tích cực truyền thông để người dân chấp nhận xây dựng quy mô gia đình 2 con, hiểu rõ hơn về sức khỏe sinh sản và thực hiện đúng chính sách dân số – KHHGĐ...”.

PHƯƠNG NGA

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn