Nâng cao năng lực công tác giảm nghèo cho cán bộ phụ nữ các xã thuộc Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Cập nhật ngày: 07/06/2019 05:46:32

ĐTO - Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam vừa phối hợp Hội LHPN Đồng Tháp tổ chức lớp tập huấn về công tác giảm nghèo cho 60 cán bộ phụ nữ thuộc 22 xã nằm trong chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương của 7 tỉnh: Bình Phước, Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An và Cà Mau.


Bà Bùi Thị Hòa - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và học viên trao đổi tại buổi tập huấn

Các học viên được cung cấp các nội dung: nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2019 - 2020; vai trò nhiệm vụ của Hội LHPN trong tham gia Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; thảo luận giải pháp xây dựng kế hoạch hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng mô hình sinh kế hướng đến thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã; cách lập kế hoạch sản xuất kinh doanh; tiếp cận phương pháp đồng nghiên cứu trong lựa chọn mô hình sinh kế;... Ngoài ra, các học viên còn được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cung cấp thông tin về tình hình an ninh biên giới hiện nay và cách thức phối hợp giữa Đồn biên phòng và Hội LHPN cơ sở; được Hội Chữ thập đỏ hướng dẫn về sơ cấp cứu phòng, chống tai nạn thương tích của phụ nữ và trẻ em tại cộng đồng.

Ở Đồng Tháp, Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương được thực hiện đầu năm 2018 ở 8 xã biên giới trên địa bàn tỉnh: Tân Hộ Cơ, Bình Phú (huyện Tân Hồng), Thường Thới Hậu A, Thường Thới Hậu B, Thường Phước 1 (huyện Hồng Ngự), Tân Hội, Bình Thạnh (TX.Hồng Ngự). Sau 1 năm triển khai, chương trình đã được tài trợ và hỗ trợ 3 mái ấm tình thương, 72 suất học bổng, 1 tủ sách pháp luật, 1 trạm cấp nước sạch, 1 xe chuyển viện từ thiện, 3 cầu nông thôn, 263 căn nhà cho hộ nghèo, 2.265 tin nhắn... với tổng số hơn 11,7 tỷ đồng. Trong đó, nổi bật là hoạt động vận động các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế. Từ hoạt động này, những ngôi nhà, món quà sinh kế đã và đang tiếp sức phụ nữ các xã vùng biên ổn định cuộc sống.

BÍCH LIỄU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn