Người dân ảnh hưởng dự án đường Hồ Chí Minh mong sớm được nhận hỗ trợ

Cập nhật ngày: 04/12/2015 13:29:32

Mỏi mòn chờ đợi hỗ trợ đời sống, đó là tâm trạng chung của 80 hộ dân ở huyện Cao Lãnh bị di dời nhà do thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh (đoạn Mỹ An - Vàm Cống qua địa bàn huyện Cao Lãnh). Những hộ dân này rất cần được hỗ trợ để sớm ổn định cuộc sống.


Bà Đoàn Kim Phụng mong nhận được hỗ trợ để trả nợ và hoàn chỉnh căn nhà đang ở

Bà Đoàn Thị Phụng (60 tuổi) ngụ Khu tái định cư thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh cho biết: “Trước kia nhà tôi ở khóm Mỹ Thuận, thị trấn Mỹ Thọ, tháng 6/2009, tôi nhận quyết định hỗ trợ, thu hồi đất của huyện để thực hiện đường Hồ Chí Minh và nhận hỗ trợ được 28,4 triệu đồng. Tôi tháo dỡ nhà giao mặt bằng trong 15 ngày theo quy định nhưng địa phương không có nền tái định cư để giao, tôi phải thuê nhà trọ sống gần 4 năm trời”.

Rơi vào hoàn cảnh như bà Phụng còn có rất nhiều hộ dân khác sống dọc tuyến đường Hồ Chí Minh ở các xã: Nhị Mỹ, Mỹ Thọ và thị trấn Mỹ Thọ. Theo quyết định thu hồi đất của Hội đồng bồi thường huyện Cao Lãnh, các hộ dân sau khi nhận tiền hỗ trợ, di dời nhà đã dỡ nhà giao lại mặt bằng cho đơn vị thi công.

Chưa có nền tái định cư để cất nhà và không có nhà để ở, các hộ dân này phải thuê nhà trọ với giá từ 400 - 600 ngàn đồng/tháng để ở, chờ ngày nhận nền tái định cư. Người dân phải ở nhà thuê ròng rã trong 47 tháng, đến tháng 4/2013 mới được địa phương bàn giao nền.

Bà Nguyễn Kim Sanh có nhà bị di dời do ảnh hưởng dự án đường Hồ Chí Minh thuộc khóm Mỹ Thuận, thị trấn Mỹ Thọ, cho biết: “Do không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên đa số chúng tôi chỉ được hỗ trợ di dời với số tiền chỉ vài chục triệu đồng/hộ, vì thế trong hơn 3 năm ở nhà trọ thì không còn tiền, đến lúc nhận được nền tái định cư phải vay mượn bên ngoài để cất nhà, rất khổ sở”.

Vào giữa năm 2014, 39 hộ dân bị ảnh hưởng khi triển khai dự án đường Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Cao Lãnh đã gửi đơn kiến nghị UBND huyện và các ngành chức năng của tỉnh xem xét, hỗ trợ đời sống.

Thấy việc xin hỗ trợ của các hộ trên là chính đáng, UBND huyện Cao Lãnh có công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xin chủ trương giải quyết hỗ trợ cho các hộ dân, đồng thời gửi kèm báo cáo thuyết minh cụ thể về dự án. Tuy nhiên, việc xin hỗ trợ cho các hộ dân của lãnh đạo huyện Cao Lãnh chưa thể giải quyết.


Sau thời gian sống ở nhà trọ, nhiều hộ dân dọc tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc ấp 1, xã Mỹ Thọ đã cất lại nhà ở như trước đây

Do khát khao muốn có nhà ở sau quá trình ở trọ, nên sau khi nhận nền tái định cư, nhiều hộ dân mặc dù điều kiện kinh tế không dư dả đã đi vay tiền bên ngoài với lãi suất cao để cất nhà và nợ nần chồng chất. Như vợ chồng anh Lê Nhựt Trường - chị Lưu Thị Dung đã vay mượn của nhiều người số tiền 150 triệu đồng để cất nhà. Hơn 1 năm, qua vợ chồng anh Trường phải đóng lãi 7,5 triệu đồng/tháng cho chủ nợ. Chị Lưu Thị Dung than: “Theo dự tính của huyện, tôi sẽ nhận được hơn 86 triệu đồng tiền hỗ trợ, nhưng đến nay không thấy. Tôi thì ở nhà lo cho hai con còn nhỏ, chỉ có chồng tôi hằng ngày chạy xe ba gác nên đóng lãi oải lắm. Mong sớm được chi tiền hỗ trợ để tôi trả bớt nợ”.

Ngoài hộ của anh Trường - chị Dung thiếu nợ, Khu tái định cư thị trấn Mỹ Thọ có rất nhiều hộ khác vay nợ cất nhà như hộ gia đình bà Nguyễn Thị Chen (mượn nợ hơn 50 triệu đồng), hộ anh Lê Minh Cường (mượn nợ gần 70 triệu đồng), hộ bà Đoàn Thị Phụng (vay mượn hơn 50 triệu đồng)... Do không có công ăn việc làm, thu nhập không ổn định nên gánh nặng nợ nần đang nặng trĩu trên đôi vai của họ.

Có rất nhiều trường hợp, sau quá trình ở trọ chờ nhận nền tái định cư, không chịu nỗi cảnh sống ngột ngạt ở các nhà trọ, đồng thời do không có điều kiện cất nhà ở Khu tái định cư, đã quay về nơi trước kia họ ở dọc tuyến đường Hồ Chí Minh cất tạm căn nhà nhỏ, như hộ ông Trần Văn Tám, Dương Văn Đức... ngụ ấp 1, xã Mỹ Thọ.

Ông Trần Thanh Hiền - Phó Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND huyện Cao Lãnh cho hay, dự án đường Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. UBND huyện Cao Lãnh có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ nhà đất tỉnh thu hồi đất, tổ chức chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân trên tuyến đường để bàn giao cho chủ đầu tư, thực hiện thi công. Do Khu tái định cư thị trấn Mỹ Thọ được triển khai cùng thời điểm với việc giải phóng mặt bằng thi công đường nên dẫn đến chậm trễ trong việc bố trí tái định cư cho các hộ dân.

Để giải quyết kiến nghị của người dân, ngày 30/10/2015, UBND huyện Cao Lãnh có Công văn số 258/UBND-HC gửi lãnh đạo UBND tỉnh để tiếp tục xin chủ trương giải quyết hỗ trợ cho 80 hộ dân bị ảnh hưởng cho 3 khoản hỗ trợ tiền thuê nhà, hỗ trợ đời sống di dời nhà, hỗ trợ trượt giá vật liệu xây dựng, với tổng số tiền hơn 8,7 tỷ đồng. Ngày 17/11/2015, xét đề nghị của UBND huyện Cao Lãnh, Văn phòng UBND tỉnh có văn bản số 2064/VPUBND-KTN truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch Châu Hồng Phúc giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, đề xuất giải quyết kiến nghị hỗ trợ cho các hộ dân của huyện Cao Lãnh trình cho UBND tỉnh trước ngày 10/12/2015 để giải quyết.

Người dân sống dọc tuyến đường Hồ Chí Minh chấp hành tốt các quy định từ ngành chức năng khi giao trả mặt bằng cho đơn vị thi công, ở nhà trọ để chờ nhận nền tái định cư của địa phương đã rất thiệt thòi. Nguyện vọng của các hộ dân là mong được nhận tiền hỗ trợ đời sống để giảm bớt khó khăn.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn