Người dân Đồng Tháp hướng về đồng bào lũ lụt miền Trung

Cập nhật ngày: 28/10/2020 06:00:16

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, các địa phương trong tỉnh đã chung tay hướng về đồng bào về miền Trung ruột thịt.


Ảnh: Trần Ngộ

Tại huyện Cao Lãnh, Hội Cựu chiến binh - Hội Liên hiệp Phụ nữ - Liên đoàn Lao động huyện Cao Lãnh phát động đến cán bộ, công chức, viên chức, các nhà hảo tâm chung tay quyên góp trong 7 ngày, từ ngày 20 - 26/10, các cá nhân, đơn vị ủng hộ hiện vật, nhu yếu phẩm gồm: 70 triệu đồng tiền mặt, 10.330 thùng mỳ, 10.000 đòn bánh tét, 40 thùng sữa, 100 bịch xà bông, 20 áo phao, 200 lốc nước, 200 chai nước tương, 50 thùng bánh ngọt, 30kg bánh các loại, 2 tấn quần áo, tổng cộng trị giá 150 triệu đồng.


Lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Hiện nay, rất nhiều cán bộ, công nhân viên, các nhà hảo tâm, Nhân dân tiếp tục ủng hộ nhu yếu phẩm, tiền mặt cho miền Trung. Thời gian nhận cứu trợ từ nay đến hết ngày 15/11.

Với truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc và tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Thương người như thể thương thân”, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp đã kêu gọi cán bộ, chiến sĩ ủng hộ cho đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, sớm hòa nhập với cuộc sống được gần 250 triệu đồng. Số tiền này sẽ được chuyển về Ban quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Tháp để hỗ trợ cho Nhân dân các tỉnh miền trung.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Công đoàn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển (TMCP ĐT&PT) Việt Nam về việc chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt tại miền Trung bị ảnh hưởng mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, cán bộ, người lao động tại Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp đã tự nguyện quyên góp ủng hộ với tổng số tiền là 32.750.000 đồng. Số tiền quyên góp này được chuyển về Công đoàn Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam để tổng hợp và chuyển cho chính quyền và Nhân dân miền Trung để chia sẻ khó khăn, giúp khắc phục hậu quả thiên tai và nhanh chóng ổn định cuộc sống.


Hàng ngàn phần quà được vận động để gửi đến đồng bào miền Trung

Cùng cả nước hướng về miền Trung, sáng ngày 26/10, tại tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần của nhiều trường học trên địa bàn huyện Lai Vung đã diễn ra buổi quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung.

Trên tinh thần đóng góp tự nguyện, giáo viên, học sinh các trường từ cấp Tiểu học đến THPT đều nhiệt tình ủng hộ. Ghi nhận trong buổi sáng 26/10, Trường Tiểu học Thị trấn Lai Vung đã quyên góp được 12 triệu đồng; THCS Tân Phước trên 2 triệu đồng; Trường THPT Lai Vung 3 là 10.022 ngàn đồng; THPT Lai Vung 1 trên 32 triệu đồng; trước đó Trường THPT Lai Vung 2 đã thực hiện quyên góp được 23.039 ngàn đồng.


Gói bánh tét ủng hộ đồng bào miền Trung. 
Ảnh: Hoàng Kha

Ngày 25/10/2020, gần 40 chị em phụ nữ xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười đã gói gần 800 đòn bánh tét để gửi cho bà con miền Trung. Số bánh này được vận chuyển ra miền Trung vào sáng ngày 26/10 cùng với gạo, mì, quần áo và các nhu yếu phẩm khác.

Trước đó, cùng với xã Mỹ Hòa, các xã trên địa bàn huyện Tháp Mười và các mạnh thường quân, nhà hảo tâm cũng đã vận chuyển được nhiều chuyến hỗ trợ đến bà con miền Trung.

Tiếp tục các hoạt động hướng về đồng bào miền Trung, giúp bà con vượt qua khó khăn sau lũ, sau thời gian đứng ra vận động, tối 26/10/2020, chị Nguyễn Thị Kim Loan - chủ cơ sở hoa kiểng Út Bửu tại ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc đã xuất phát chuyến xe cứu trợ thứ 2 đến Thừa Thiên Huế và Quảng Bình.

Hưởng ứng sự vận động của chị Loan, những ngày qua, nhiều người đã tình nguyện mang hàng hóa, nhu yếu phẩm và đến hỗ trợ sắp xếp hàng hóa. Chuyến xe cứu trợ mang theo 1.600 phần quà gồm: 1.000 lốc nước đóng chai, 1.000 thùng mì, 4 tấn gạo, 2 tấn quần áo đã qua sử dụng, 300 cái mền mới và nhiều bánh ngọt, nhu yếu phẩm khác.

Trước đó, ngày 22/10, chị Loan cũng đã chuyển 1 xe hàng cứu trợ chở 1.400 phần quà gồm: mì gói, áo phao, sữa, quần áo... đồng thời phối hợp cùng Nhóm thiện nguyện ở huyện Lai Vung gửi tặng 1.200 đòn bánh tét, bánh kẹo và nhiều nhu yếu phẩm khác để cứu trợ vùng đang bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tất cả cùng có chung mong muốn giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm khắc phục hậu quả do thiên tai.

NHÓM CTV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn