Người nghèo có thêm thu nhập từ cây lục bình

Cập nhật ngày: 13/09/2017 07:03:04

Mùa lũ về, trên dòng sông Tiền và cánh đồng ngập nước ở huyện Hồng Ngự, số lượng lục bình trôi về rất nhiều. Thời điểm này, nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện tận dụng thời gian nhàn rỗi mùa lũ đi cắt và phơi khô lục bình bán kiếm thêm thu nhập. Có khi vài hộ nghèo còn sống bằng nghề này quanh năm.

Cặp tuyến đường đê bao 2.600ha ở xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, cây lục bình được vợ chồng anh Lê Văn Sử ngụ xã Thường Thới Tiền cắt phơi hơn 500m dọc tuyến đường.

Anh Sử cho biết, gia đình thuộc diện hộ nghèo, không đất sản xuất, quanh năm chỉ biết cắt lục bình đem bán. Mỗi ngày, vợ chồng anh thu nhập bình quân hơn 200.000 đồng, tính ra hàng tháng kiếm được hơn 6 triệu đồng. Đây là mức thu nhập khá của người dân nghèo vùng lũ.

Lục bình là một loại thực vật sống trên mặt nước, thường trôi nổi ở sông nước miền Tây. Hiện nay, lục bình được các thợ thủ công làm thành nhiều sản phẩm: từ giỏ xách, thùng đựng đồ đến những sản phẩm nội thất tinh xảo như thảm treo tường, giá gương, bàn ghế,...

Tân Hợp

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn