Những căn nhà mơ ước

Cập nhật ngày: 12/09/2017 06:51:21

ĐTO - Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Xổ số Kiến thiết (TNHH MTV XSKT) Đồng Tháp là một địa chỉ quen thuộc với chính quyền địa phương và người dân phường 6, TP.Cao Lãnh. Nhiều năm qua, công ty luôn đồng hành cùng với UBND phường trong công tác tài trợ giúp những người nghèo nơi đây có được những căn nhà kiên cố kín mưa, kín nắng.


Ông Nguyễn Văn Bé (bìa trái) trong căn nhà mới do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp tài trợ

Năm 2017, phường 6, TP.Cao Lãnh đề ra chỉ tiêu xây dựng mới 5 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, sau khi liên hệ với Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp, công ty đã xem xét và chấp nhận lời đề nghị hỗ trợ địa phương 3 căn nhà.

Những gia đình được chọn là những hộ nghèo, cận nghèo, chí thú làm ăn, quyết tâm vươn lên thoát nghèo. Thủ tục cất nhà cho người nghèo được thực hiện công khai, minh bạch thông qua các buổi họp khóm, lấy ý kiến người dân. Hiện trạng căn nhà được UBND, hội đoàn thể đến khảo sát và chụp ảnh, lưu vào biên bản.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND phường 6 cho biết: “Nếu tính thời điểm những năm trước và đến hiện nay, công ty đã giúp đỡ, tài trợ địa phương chúng tôi hàng trăm triệu đồng. Công ty hỗ trợ chúng tôi trong các hoạt động an sinh xã hội, chính vì vậy việc sử dụng số tiền tài trợ phải công khai, rõ ràng, đúng đối tượng, thủ tục, dù công ty không yêu cầu chi tiết nhưng địa phương thực hiện rất đầy đủ...”. Từ đầu năm 2017 đến nay, Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp đã tài trợ 3 căn nhà tình thương, trị giá 90 triệu đồng; giúp những hộ nghèo, cận nghèo xây những căn nhà như mơ ước.


Hiện trạng căn nhà cũ của bà Trần Thị Sại


Bà Trần Thị Sại (bên trái) bên căn nhà mới khang trang

Chúng tôi đến thăm căn nhà mới của bà Trần Thị Sại. Gia đình bà Sại có 5 người con, đa số làm thuê, làm mướn, thu nhập không ổn định. Trước đây, cả gia đình bà sống trong căn nhà mái tôn, vách ván; căn nhà xập xệ đến mức mỗi khi mùa mưa đến mọi người phải dồn về một góc nhà vì sợ giông gió.

Bà Sại kể: “Gia đình nghèo lắm, mưa phải lấy thau hứng nước, gió mạnh sợ sập, nắng thì nóng như lò lửa, nhà cũ cất bằng mái tôn, kèo cột bằng tre, chỉ có 2 cây cột lớn là chắc chắn. Con tôi đi làm hàng ngày chỉ đủ ăn, làm sao cất nổi cái nhà. Tôi cũng từng hy vọng tới đời con sẽ có nhà khang trang hơn, nhưng cái nghèo đeo bám hoài, chỉ mơ ước thôi chứ biết bao giờ có được...”.

Biết rõ hoàn cảnh gia đình bà Sại, UBND phường 6 đã sử dụng nguồn tiền vận động tài trợ từ Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp hỗ trợ cho bà cất lại căn nhà tường khang trang lát gạch phẳng phiu, kiên cố. Bà vui vẻ nói: “Cầm tiền của công ty tài trợ mà cả nhà rất vui, quyết tâm cất nhà mới. Tiền tài trợ hơn 20 triệu đồng, cộng với tiền tôi dành dụm, tụi nhỏ mượn thêm bên ngoài cũng được hơn 100 triệu đồng; để tiết kiệm chi phí cả nhà chỉ mướn 1 người thợ xây chính, còn lại 3 người trong nhà xúm nhau làm gần 2 tháng ngôi nhà mới xong, đẹp như bây giờ. Tôi rất mang ơn công ty vì đã giúp những người nghèo như gia đình tôi. Bên cạnh đó, tôi cám ơn địa phương đã quan tâm, giúp đỡ gia đình tôi, từ việc xét hỗ trợ đến việc chi trả chi phí”.

Rời nhà bà Sại, chúng tôi đến nhà ông Nguyễn Văn Bé ngụ tổ 33, khóm 4, phường 6, TP.Cao Lãnh. Ông Bé là hộ cận nghèo sống với nghề buôn bán, làm mướn, vợ chồng ông ở tạm trong căn nhà nhỏ ven sông. Xét thấy hoàn cảnh khó khăn thực sự của gia đình ông, UBND phường 6 đã hỗ trợ 30 triệu đồng để ông cất nhà mới, căn nhà ngay mặt lộ ngang 4,5m, dài 8m kiên cố, khang trang. Ông Bé nói: “Nếu tôi không được giúp đỡ từ Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp thì khoảng 10 năm hay 15 năm nữa tôi mới có thể cất nổi cái nhà, vì tuổi già không nghề nghiệp, không biết kiếm đâu ra tiền. 30 triệu đồng được hỗ trợ, tôi vay mượn thêm 1 ít để cất nhà, có được ngôi nhà này kín nắng mưa, ước mơ của cả nhà tôi thành hiện thực. Giờ tôi ráng làm vườn, trồng rau để kiếm thêm thu nhập hàng ngày, vợ đi làm thuê nuôi con cái học hành đàng hoàng, coi như cuộc sống ổn định...”.

Ghi nhận những đóng góp của Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp, bà Ngô Thị Thanh Xuân - Phó Chủ tịch UBND phường 6 cho biết: “Công ty hỗ trợ rất nhiều cho địa phương, người dân rất cám ơn công ty. Chúng tôi mong muốn công ty tiếp tục hỗ trợ cho địa phương để người dân có những căn nhà khang trang, kiên cố; chúc công ty luôn phát triển...”.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn