Nhiều chính sách giúp người dân thoát nghèo

Cập nhật ngày: 04/08/2016 05:46:43

ĐTO - Thực hiện nhiều chính sách ưu đãi dành cho người nghèo, toàn tỉnh khám, phát thuốc miễn phí cho trên 600 ngàn lượt hộ nghèo, đào tạo nghề ngắn hạn cho gần 7.000 lao động hộ nghèo, cho vay vốn ưu đãi và nhiều hỗ trợ thiết thực khác.


Chăn nuôi dê, một trong những mô hình kinh tế giúp người dân thoát nghèo

Tại nhiều địa phương, tùy tình hình thực tế để có các giải pháp phù hợp giúp người dân thoát nghèo nhanh. Chọn giải pháp gắn công tác dạy nghề với giải quyết việc làm và thoát nghèo, hàng năm, huyện Lai Vung chủ động đào tạo các nghề mà địa phương đang cần như: sửa xe, may công nghiệp, vận hành máy phun xịt, trồng nấm rơm, trồng quýt, hoa huệ, nuôi cá, nuôi bò... Những thanh niên thuộc hộ nghèo, chí thú làm ăn được Huyện đoàn hỗ trợ tập huấn kỹ thuật để chăn nuôi, trồng trọt. Huyện cũng tranh thủ nguồn vốn ưu đãi dành giới thiệu để hộ nghèo được vay vốn. Anh Nguyễn Văn Te ngụ ấp Hòa Định, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung là thanh niên thuộc hộ nghèo được giới thiệu vay 30 triệu đồng để làm chuồng chăn nuôi bò. Anh Te cho biết: “Nhờ được hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc chu đáo nên bò tôi nuôi lớn nhanh. Sau 9 tháng nuôi, tôi bán lãi 8 triệu đồng/con. Hiện cuộc sống gia đình tôi bớt vất vả, đã thoát nghèo”.

Bên cạnh các hỗ trợ thiết thực dành cho người nghèo tại các địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã triển khai đến cấp cơ sở, tích cực vận động mạnh thường quân, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh thông qua Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, tổ chức “Tháng cao điểm vì người nghèo”, với số tiền trên 800 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa gần 6.000 căn nhà, cứu trợ hộ nghèo bị thiên tai; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tặng xe lăn, xe lắc, quần áo cũ... Chị Nguyễn Thị Kiều Nương ngụ ấp K9, xã Phú Đức, huyện Tam Nông thuộc hộ nghèo, nuôi con nhỏ, không có việc làm, nhà xiêu vẹo không có khả năng cất mới. Năm 2015, chị được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể địa phương xét hỗ trợ cất mới căn nhà tình thương trị giá trên 20 triệu đồng. Chị chia sẻ: “Nhà xiêu vẹo mà không tiền cất lại, đêm đêm nằm ngủ lo lắng vô cùng, không biết nó sập lúc nào. Được xét hỗ trợ nhà, gia đình tôi mừng lắm, đêm ngủ yên giấc, không còn lo mưa lùa gió tạt”.

Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cũng tạo điều kiện cho hộ nghèo được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi nhanh, trên 57.000 hộ nghèo và gần 13.000 hộ cận nghèo đang được vay vốn, đồng thời phối hợp hội đoàn thể xã lập quỹ tiết kiệm cho bà con nghèo vay vốn trả dần hàng tháng nhằm tránh áp lực khi trả nợ.

Từ sự chung tay tích cực của các ban, ngành, đoàn thể giúp cho hộ nghèo có điều kiện vượt qua khó khăn, qua đó tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2010 là 15,73%, đến cuối năm 2015 giảm xuống còn 3,67%, bình quân mỗi năm giảm 2,41%. Giai đoạn 2016-2020, tỉnh tiếp tục các giải pháp hỗ trợ cho người nghèo về vốn vay, hỗ trợ khoa học kỹ thuật trong sản xuất; thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo... nhằm nâng cao đời sống cho người nghèo, giúp hộ nghèo thoát nghèo nhanh, bền vững.

Mỹ Xuyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn