Xã Tân Dương

Nhiều hoạt động hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống

Cập nhật ngày: 20/12/2022 13:36:12

ĐTO - Đầu năm 2022, xã Tân Dương, huyện Lai Vung có 169 hộ nghèo, 47 hộ cận nghèo. UBND xã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức các lớp đào tạo nghề, thành lập các tổ hợp tác thu hút nhiều người dân tham gia; hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn tiếp cận các nguồn vốn vay. Qua đó, giúp người dân có việc làm, thu nhập ổn định, góp phần cải thiện đời sống cho người dân trên địa bàn xã.


Thành viên Tổ hợp tác may gia công ấp Hậu Thành, xã Tân Dương, huyện Lai Vung có thu nhập ổn định với công việc may gia công

Nhằm hỗ trợ việc làm cho người dân, từ đầu năm đến nay, UBND xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện mở 1 lớp đào tạo nghề sửa kiểng bonsai cho hơn 30 học viên tham gia. Đồng thời tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm trong và ngoài địa phương cho hơn 420 lao động. Ngoài ra, UBND xã thành lập Tổ dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp ấp Tân Thuận B. Tổ dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp hoạt động hiệu quả, góp phần tạo việc làm thường xuyên cho 24 thanh niên ở xã.

Theo anh Lê Văn Lẹ - Tổ trưởng Tổ dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, các thành viên trong tổ thực hiện các dịch vụ chăm sóc, sửa kiểng, đắp bờ trồng hoa kiểng... Đến mùa vụ, các thành viên trong tổ còn thực hiện dịch vụ thu hoạch lúa cho người dân trong xã. Thông qua hoạt động của tổ đã giúp các thành viên có việc làm, thu nhập thêm hàng tháng, góp phần ổn định cuộc sống.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng thành lập Tổ hợp tác may gia công ấp Hậu Thành, thu hút 15 lao động trong và ngoài địa phương tham gia. Hoạt động của Tổ họp tác may gia công đã tạo việc làm, thu nhập ổn định hàng tháng cho các thành viên. Chị Lê Nguyễn Tơ Tơ ngụ ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương - thành viên Tổ hợp tác may gia công cho biết: “Trước đây, tôi đi làm cho một công ty may tại TP Sa Đéc. Do làm xa nhà tốn chi phí đi lại, ăn uống nên không có dư nhiều. Từ khi xin vào Tổ hợp tác may công, tôi có công việc làm gần nhà, đi lại thuận tiện, ít tốn chi phí. Với công đoạn vắt sổ và may chạy viền dây lưng quần, tôi có thu nhập khoảng 4 triệu đồng/tháng, giúp phụ lo cho gia đình”.

Cùng với công tác giải quyết việc làm, UBND xã tổ chức các buổi đối thoại với hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, hộ mới thoát nghèo, triển khai cho người dân nắm các chính sách hỗ trợ của Nhà nước dành cho người nghèo. Qua đó, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để có giải pháp hỗ trợ kịp thời. UBND xã, các ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội xã tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội dành cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn. Năm 2022, có 18 hộ nghèo, 25 hộ cận nghèo được vay vốn, với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng. Các nguồn vốn vay ưu đãi đã tiếp sức cho người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo.

Như trường hợp của chị Trần Thị Thúy Liễu ngụ ấp Hậu Thành thuộc hộ nghèo sống bằng nghề nuôi heo và làm mướn. Hỗ trợ chị Liễu ổn định cuộc sống, UBND xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp giới thiệu cho chị Liễu vay vốn 30 triệu đồng từ nguồn Ngân hàng Chính sách xã hội phát triển nghề nuôi heo. Có vốn vay, chị Liễu đầu tư thêm chuồng trại, con giống nuôi heo. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng giới thiệu cho chị công việc hái nấm rơm, làm cỏ mướn. Nhờ siêng năng, chịu khó làm thuê và nuôi heo giúp chị Liễu cải thiện thu nhập cho gia đình. Đến nay, cuộc sống gia đình chị Liễu ổn định và được thoát nghèo.

Với sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của UBND xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã Tân Dương trong triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ người dân được vay vốn, giới thiệu việc làm, học nghề đã từng bước giúp người dân ổn định đời sống. Cuối năm 2022, xã có 83 hộ thoát nghèo, 25 hộ thoát cận nghèo. Ông Lê Văn Năm - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Dương, cho biết: “Hiện nay, xã còn 86 hộ nghèo, 22 hộ cận nghèo. Xã đang tập trung vận động, hỗ trợ quà Tết cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhằm chăm lo cho người nghèo được vui đón Xuân ấm áp. Năm 2023, UBND xã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xã tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo về nguồn vốn, giới thiệu việc làm. Đồng thời khảo sát tổ chức đào tạo nghề, trong đó lựa chọn đào tạo các nghề gắn với thế mạnh sản xuất hoa kiểng của địa phương; nâng chất lượng các tổ hợp tác, thành lập thêm các tổ hợp tác, tổ dịch vụ nông nghiệp để giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo và giúp người dân ổn định cuộc sống”.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn