Hội Liên hiệp Phụ nữ Lấp Vò

Nhiều mô hình giúp hội viên vươn lên trong cuộc sống

Cập nhật ngày: 20/01/2016 11:43:00

Chia sẻ khó khăn với hội viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trong huyện Lấp Vò duy trì thực hiện nhiều mô hình kinh tế như: “3 hộ khá giúp 1 hộ nghèo”, phong trào “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”, “Tổ tiết kiệm hùn vốn tương thân tương ái”...


Nhiều phụ nữ huyện Lấp Vò có thu nhập ổn định nhờ đan giỏ xách nhựa

Các mô hình kinh tế của Hội LHPN huyện có 6.589 thành viên tham gia, từ năm 2011 đến nay giúp vốn vay cho 3.729 chị, với tổng số hơn 2,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội LHPN huyện tranh thủ nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 7.949 chị vay, với tổng số hơn 7,2 tỷ đồng; nguồn vốn “Vì phụ nữ nghèo” của Hội LHPN tỉnh cho 176 phụ nữ nghèo vay để chăn nuôi, buôn bán nhỏ, sản xuất hoa màu. Chị Trần Thị Bé ngụ ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh Trung cho biết: “Trước đây, gia đình tôi thuộc hộ nghèo. Chồng tôi chạy xe ôm thu nhập bấp bênh. Được giúp vốn 30 triệu đồng từ tổ hùn vốn, tôi mua bán rau, cải ở chợ, mỗi ngày trừ chi phí, lời hơn 70 ngàn đồng. Nhờ có thêm nguồn thu nhập này mà gia đình tôi thoát nghèo vào cuối năm 2014”.

Song song việc hỗ trợ vốn làm kinh tế, Hội LHPN huyện tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ. Do đầu ra của các nghề nông thôn như: may gia đình, may công nghiệp, chăm sóc tóc... không ổn định nên từ đầu năm 2015 đến nay, Hội LHPN huyện chỉ tổ chức dạy nghề theo hình thức truyền nghề. Nghề được Hội chọn để nhân rộng là đan giỏ xách nhựa. Các Hội cơ sở đã tập hợp các chị làm lâu năm để truyền nghề lại cho hơn 1.000 lao động nữ. Sau khi được truyền nghề, các chị lãnh nguyên liệu về làm gia công tại gia đình. Mô hình Tổ dịch vụ gia đình của Hội LHPN thị trấn Lấp Vò, thành lập từ năm 2013 đến nay cũng góp phần giúp nhiều phụ nữ thoát nghèo. Tổ có hơn 20 thành viên, chuyên phục vụ nấu nướng cho đám tiệc; trung bình thu nhập từ 1,5 - 2,5 triệu đồng/người/tháng. Chị Nguyễn Bích Thúy ở khóm Bình thạnh 1 cho biết: “Trước kia tôi đi làm mướn, thu nhập không ổn định. Từ cuối năm 2014 đến nay, tôi đăng ký làm công việc nấu nướng trong Tổ dịch vụ gia đình. Những ngày không có đám, tôi đi làm thêm việc khác. Nhờ đó mà cuộc sống gia đình đỡ chật vật hơn trước”.

Các cấp Hội LHPN trong huyện luôn tích cực vận động xã hội ủng hộ những hội viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: năm 2015, hỗ trợ 851 chị khó khăn các phần quà (gạo và tiền mặt) với tổng trị giá hơn 350 triệu đồng; vận động gần 840 triệu đồng, cất 15 căn nhà tình thương (mỗi căn từ 25 - 50 triệu đồng); tặng hàng trăm phần quà cho gia đình chính sách, học sinh là con của hội viên nghèo trong huyện.

Chị Dương Thị Xuân Hoa - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Lấp Vò cho biết: “Chúng tôi luôn tìm cách chia sẻ khó khăn với phụ nữ nghèo, giúp các chị có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Hiện nay, Hội LHPN huyện đang thực hiện công tác rà soát hội viên phụ nữ thoát nghèo theo tiêu chí mới. Năm 2016, Hội nhân rộng nghề đan giỏ xách nhựa và Tổ dịch vụ gia đình trong toàn huyện; tiếp tục duy trì các mô hình giúp phụ nữ làm kinh tế; tích cực đến địa phương khác học tập các mô hình hay về triển khai tại huyện;...”.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn