HUYỆN CHÂU THÀNH

Nhiều triển vọng trong phát triển kinh tế - xã hội

Cập nhật ngày: 26/02/2019 06:04:11

Huyện Châu Thành đã huy động các nguồn lực đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng, phát triển sản xuất, kết nối giao thông nông thôn. Cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng, diện tích, sản lượng vườn cây ăn trái đều vượt chỉ tiêu kế hoạch, nuôi trồng thủy sản mang lại lợi nhuận tốt góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.


Cụm Công nghiệp Cái Tàu Hạ An Nhơn

Các công trình trọng điểm của huyện được tỉnh đã và đang đầu tư nâng cấp mở rộng đường ĐT854 đoạn từ Quốc lộ 80 đến Cụm công nghiệp Tân Lập, đầu tư nâng cấp hệ thống cầu Xẻo Trầu, Xẻo Lò, Xẻo Dời... Một số hạ tầng giao thông được đầu tư, nâng cấp gắn với việc vận động xã hội hóa mang lại hiệu quả.

Trong năm 2018, toàn huyện Châu Thành có hơn 60 cây cầu được xây dựng với chiều dài mỗi cây từ 14m – 45m, rộng 2,5m – 3,5m, tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng với hơn 3.900 ngày công lao động; xây dựng, nâng cấp 14 tuyến đường cấp xã, với hơn 2 tỷ đồng, hiến hơn 5.000m2 đất và 360 ngày công lao động.

Tại các địa phương, UBND thị trấn Cái Tàu Hạ đã vận động, xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng tuyến đường Huỳnh Văn Khá, sửa chữa dặm vá trên 3.000m các tuyến đường trên địa bàn thị trấn. Xã An Khánh đã vận động, xây dựng 2 tuyến đường, 4 công trình cầu, 1 công trình thắp sáng đường quê ấp An Hòa với kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Xã An Nhơn cũng đã vận động, xây dựng 27 công trình cầu, đường, công trình thắp sáng đường quê ấp Tân Phú.

Các xã: An Hiệp, Phú Hựu, Phú Long, Tân Phú, Tân Phú Trung đều hoàn thành các công trình cầu, đường nông thôn với sự đóng góp của các mạnh thường quân, người dân hỗ trợ tiền, kiến trúc, hiến đất, ngày công lao động. Các công trình đường, cầu giao thông nông thôn được xây dựng giúp người dân nông thôn thuận lợi khi đi lại và vận chuyển nông sản, hàng hóa dễ dàng.

Nâng cao thu nhập cho người dân, các mô hình tương trợ phát triển, thoát nghèo, giảm nghèo bền vững được nhân rộng. Người dân tham gia sinh hoạt tại các hội quán trao đổi, tiếp cận kiến thức trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Các hội quán Canh Tân (xã An Nhơn), Tân Lang (xã Hòa Tân), Thanh Long (xã Phú Hựu), Phú An (xã Tân Bình) đã tổ chức sinh hoạt 59 lần, thành lập hợp tác xã thu hút hơn 1.300 lượt người tham dự. Hoạt động hội quán hỗ trợ nông dân thông tin liên quan đến nông nghiệp, quản lý sâu bệnh trên cây trồng, nâng cao hiệu quả trong sản xuất.

Kinh tế hợp tác gắn với liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện phát triển theo hướng tích cực. Năm 2018, huyện đã thành lập mới 7 hợp tác xã nông nghiệp, nâng tổng số hợp tác xã toàn huyện là 16 hợp tác xã.


Hạ tầng giao thông đô thị được hoàn thiện

Từ nhiều nguồn vốn khác nhau, trong đó có nguồn vốn xổ số kiến thiết, các dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư cụm công nghiệp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông được triển khai, thực hiện.

Huyện đang kêu gọi đầu tư, cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, trong và ngoài tỉnh. Hiện có các công ty đến đầu tư dự án nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; một số công ty thực hiện xây dựng mô hình trang trại xanh, canh tác, chế biến các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nhà máy sản xuất bánh phồng tôm, phở, bánh tráng, miến khoai lang, bún gạo; dự án khu nông nghiệp, trồng trọt ứng dụng công nghệ cao.

Ngoài ra, một số công ty nước ngoài cũng tìm đến để đầu tư vào cụm công nghiệp, dự án cầu... Hạ tầng thương mại được nâng cấp, mở rộng đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân. Huyện đã đầu tư, xây dựng, mở rộng, chỉnh trang một số chợ An Phú Thuận, Phú Hựu...

Các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu quảng bá sản phẩm, tìm kiếm môi trường đầu tư, tiêu thụ sản phẩm được chính quyền địa phương tạo điều kiện tốt để đưa sản phẩm ra thị trường, đăng ký tham gia các hội chợ, trưng bày sản phẩm, quảng bá hình ảnh địa phương, phát triển thương hiệu, tạo việc làm cho bản thân, những người xung quanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn