Nâng cao thu nhập, đời sống nông dân qua các tổ hùn vốn, dự án

Cập nhật ngày: 09/09/2017 06:44:33

ĐTO - Thực hiện công tác đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nông dân (ND), nêu cao tinh thần đoàn kết, tự chủ, tự lực, tự cường, khắc phục tư tưởng không trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, Hội ND tỉnh cùng Hội ND các huyện, thị xã, thành phố đã củng cố, thành lập các mô hình, dự án, điều phối nguồn vốn ủy thác giúp ND nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.


Anh Nguyễn Minh Thương (ngụ tổ 6, ấp Tây Mỹ, xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh) trong căn nhà mới khang trang

Từng bước thay đổi thói quen, lối suy nghĩ cũ, Hội ND tỉnh đã tổ chức cho hội viên (HV) ND tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình kinh tế có hiệu quả như học tập kinh nghiệm nuôi gà công nghệ Hàn Quốc, nuôi cá kiểng, trồng bưởi tại Bình Dương; mô hình trồng nấm, rau an toàn, kinh tế tập thể, nông nghiệp đô thị tại tỉnh Đồng Nai, Vũng Tàu; trồng chuối tại An Giang, TP.Cần Thơ, Tây Ninh. Ngoài ra còn tổ chức các đợt nghiên cứu thực tế, chia sẻ kinh nghiệm trồng thanh long, nhãn tại Châu Thành; trồng xoài tại huyện Cao Lãnh...

Hội ND tỉnh là đơn vị quản lý nguồn vốn ủy thác, hỗ trợ HVND tiếp cận các nguồn vốn, chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp. Thông qua Quỹ hỗ trợ ND, vốn Trung ương ủy thác, Hội ND tỉnh đã thu hồi 4 dự án đến hạn, giải ngân 5 dự án mới gồm: dự án trồng xoài tại xã Tân Thuận Tây, TP.Cao Lãnh có 17 hộ vay, số tiền 1 tỷ đồng; dự án chăm sóc xoài theo hướng VietGap có 10 hộ vay, 400 triệu đồng; dự án trồng chanh, có 22 hộ vay, 400 triệu đồng; dự án nuôi bò sinh sản có 12 hộ vay, 400 triệu đồng; dự án chăm sóc quýt đường, có 15 hộ vay, 400 triệu đồng. Ngoài ra, Hội ND cũng quản lý 19 dự án, 298 hộ ND vay số tiền hơn 8 tỷ đồng, có 7 dự án mới đã được giải ngân cho 108 hộ vay với số tiền hơn 2 tỷ đồng tại các huyện: Hồng Ngự (nuôi dê), Tam Nông (nuôi bò, nuôi lươn), Lai Vung (trồng nấm rơm trong nhà; trồng hoa huệ), Tháp Mười (trồng hoa sen).

Nâng cao đời sống của ND ở nông thôn, Hội ND tỉnh, huyện, thị xã, thành phố củng cố các mô hình Tổ hùn vốn ở địa phương, hỗ trợ ND xóa nhà tạm bợ, mua sắm nội thất, nâng cao mức sống, xóa dần khoảng cách chênh lệch giữa thành thị, nông thôn.

Toàn tỉnh hiện có 77 tổ hùn vốn cất nhà kiên cố, bán kiên cố với 807 thành viên, đã cất mới 481 căn nhà; 38 tổ hùn vốn mua sắm tài sản gia đình, với 1.071 thành viên, 17 tổ hùn vốn mua máy tính, 222 thành viên; 21 tổ hùn vốn xây nhà vệ sinh. Các tổ hùn vốn tại các địa phương vận hành tốt, công khai, minh bạch, được HVND tin tưởng tham gia. Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Hội ND xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh cho biết: “Đảng ủy xã, UBND xã, hội đoàn thể, Hội ND đặc biệt quan tâm nhiệm vụ vận động ND tham gia liên kết sản xuất, thay đổi tư duy, giúp ND nâng cao thu nhập. Xã hiện có 2 tổ hùn vốn cất nhà kiên cố, 1 tổ hùn vốn mua sắm, 1 tổ hùn vốn xây nhà vệ sinh. Các mô hình tổ hùn vốn thực hiện công khai, có địa phương xác nhận, thủ tục chặt chẽ, ND tin tưởng, rất hiệu quả...”.

Tham gia tổ hùn vốn cất nhà kiên cố được 2 năm, nhưng anh Nguyễn Minh Thương ở tổ 6, ấp Tây Mỹ, xã Mỹ Hội đã xây được ngôi nhà khang trang nhờ nguồn tiền hùn vốn và tiền tích lũy trong gia đình. Anh Thương cho biết: “Tham gia tổ hùn vốn tích lũy hơn 40 triệu đồng, cộng với tiền để dành tôi cất nhà tường kiên cố gần 200 triệu đồng. Tôi nghĩ tham gia mô hình rất tốt, phù hợp với thu nhập của gia đình ở quê, nếu tự để dành tiền sẽ rất khó, tham gia mô hình hùn vốn, đóng góp vào tổ mọi thu chi công khai, rất yên tâm. Tôi dự định tham gia tổ mua sắm nội thất để thay thế một số vật dụng cũ trong gia đình...”. Ông Hồ Văn Đạt - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh cho biết: “Các nguồn vốn, mô hình đã từng bước định hướng, giúp đỡ ND phát triển kinh tế ổn định nâng cao đời sống, góp phần thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. ND phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Hội ND tỉnh giám sát thực tế tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng hỗ trợ phù hợp, khuyến khích ND tham gia vào tổ hợp tác, liên kết sản xuất để được hỗ trợ về nguồn vốn, hướng tiêu thụ sản phẩm; những mô hình hay, hiệu quả gắn với lợi ích ND sẽ được nhân rộng...”.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn