Những cây cầu tõm gây ô nhiễm môi trường và mất vẻ mỹ quan

Cập nhật ngày: 21/08/2017 11:30:04

ĐTO - Dọc theo con kênh cặp tuyến đường đan từ cầu Nguyễn Văn Tiếp (xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh) đến gần Trạm xăng dầu Phương Thịnh (xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh) có hàng chục cây cầu tõm (còn gọi là cầu tiêu cá) đã tồn tại nhiều năm nay. Những cây cầu tõm này vừa làm mất vẻ mỹ quan, vừa gây ô nhiễm môi trường.


Đây là một trong số nhiều cây cầu tõm nằm cặp đường đan từ cầu Nguyễn Văn Tiếp đến Trạm xăng dầu Phương Thịnh

Theo thống kê sơ bộ, cặp tuyến đường đan từ cầu Nguyễn Văn Tiếp đến gần Trạm xăng dầu Phương Thịnh (dài khoảng hơn 5km) có tổng cộng gần 30 cây cầu tõm. Trong số đó, ven đoạn đường thuộc ấp 1 và ấp 2, xã Ba Sao có 8 cây; ven đoạn đường thuộc ấp 4 và ấp 7, xã Phương Thịnh có 19 cây cầu tõm. Những cây cầu tõm này hầu hết được làm bằng gỗ, tôn và tấm bạt nhựa.

Chú Tám Trí ở ấp 2, xã Ba Sao cho biết: “Thực tế vẫn còn một số người dân địa phương sử dụng cầu tõm. Nếu làm nhà tiêu hợp vệ sinh thì phải tốn bạc triệu, trong khi người dân không có điều kiện về kinh tế. Có nhiều hộ bắc cầu tõm dưới kênh, chứ không phải ở trong ao nuôi cá”.

Việc tồn tại những cây cầu tiêu cá dọc theo con đường giao thông có khá nhiều người qua lại đã làm mất vẻ mỹ quan, tạo hình ảnh không đẹp trong mắt người đi đường và gây ô nhiễm môi trường. Qua quan sát, hiện có những đoạn kênh nước chuyển sang màu đen, xanh, nổi váng xanh và có thể nguồn nước đã bị ô nhiễm. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên nhưng không thể loại trừ tác nhân gây mô nhiễm môi trường từ những cây cầu tõm.

Dù Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Phương Thịnh có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền, vận động nhưng một bộ phận người dân vẫn chưa nâng cao ý thức về việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Số hộ sử dụng nước máy vẫn còn khá thấp. Một số hộ vẫn còn sử dụng cầu tiêu cá, nhất là dọc theo đường từ cầu Hai Ngộ ra cầu Nguyễn Văn Tiếp. Đến nay, xã Phương Thịnh chưa đạt tiêu chí 17 (môi trường) trong xây dựng nông thôn mới. Đối với địa phương, đây là một trong những tiêu chí khó thực hiện.

Ông Nguyễn Tấn Lợi - Chủ tịch UBND xã Phương Thịnh cho hay: “Đoạn đường từ Trạm xăng dầu Phương Thịnh đến cầu Nguyễn Văn Tiếp nằm trong Dự án hệ thống giao thông kết nối hạ tầng du lịch và nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp nên sẽ được nâng cấp, mở rộng trong thời gian tới. Ngành chức năng đang thực hiện các bước giải phóng mặt bằng. Công trình hoàn thành vừa tạo điều kiện lưu thông, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, vừa là cơ hội để xóa cầu tiêu cá”.

Thiết nghĩ, chính quyền các địa phương nên tiếp tục tích cực tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn hạn chế đến mức thấp nhất việc xây dựng và sử dụng cầu tõm. Qua đó, góp phần bảo vệ môi trường, thực hiện các tiêu chí xây dựng ấp, xã văn hóa cũng như tiêu chí môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới.

HÒA HIỆP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn