Những đoạn đường “3 sạch”

Cập nhật ngày: 07/10/2017 04:50:19

ĐTO - Thực hiện phong trào thi đua của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh, đầu năm 2017, Hội LHPN huyện Hồng Ngự phát động thực hiện mô hình đoạn đường “3 sạch” thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.


Chị em phụ nữ ấp Long Thạnh, xã Long Thuận ra quân quét dọn đoạn đường “3 sạch”

Theo Hội LHPN huyện, “3 sạch” là sạch nhà, sạch bếp và sạch ngõ. Do vậy, các hộ trong đoạn đường “3 sạch” được hướng dẫn các tiêu chuẩn giữ cho ngôi nhà được sạch sẽ, thường xuyên quét dọn, thu gom rác thải quanh nhà. Đồng thời xây dựng cột cờ, hàng rào và trồng hoa trước ngõ tạo vẻ mỹ quan xanh – sạch – đẹp. Định kỳ vào ngày thứ sáu hàng tuần, các chị cùng tham gia làm cỏ, vệ sinh, dọn dẹp rác thải trên đoạn đường.

Long Thuận là địa phương được Hội LHPN huyện chọn làm điểm ra quân thực hiện mô hình đoạn đường “3 sạch” và được Hội LHPN tỉnh đánh giá là đơn vị thực hiện thành công nhất.

Để triển khai mô hình, Hội LHPN xã tập trung vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Trong đó, chú trọng vận động chị em giữ gìn nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, thường xuyên vệ sinh nhà sạch - đẹp, ngõ đường thông thoáng; làm hàng rào, cột cờ kiểu mẫu và trồng cây xanh, hoa kiểng.

Ngoài ra, Hội LHPN xã còn tích cực vận động chị em tham gia xử lý rác thải, để rác đúng nơi quy định và xây nhà tiêu hợp vệ sinh; phối hợp tăng cường tuyên truyền ý nghĩa của mô hình thông qua Trạm truyền thanh, định kỳ vào chiều thứ năm và sáng thứ sáu hàng tuần... Qua đó, giúp chị em hội viên nhận thấy được lợi ích của mô hình và có 100% hộ tham gia.

Theo khảo sát của Hội LHPN xã Long Thuận, khi chưa thực hiện đoạn đường “3 sạch”, đoạn đường này có 413 hộ, trong đó có 305 hộ chưa trồng hoa trước ngõ, 330 hộ chưa có hàng rào, 305 hộ chưa dựng cột cờ, 271 hộ chưa sạch ngõ, 200 hộ chưa sạch nhà và 267 hộ chưa sạch bếp.

Từ khi thực hiện đoạn đường “3 sạch”, chiều thứ sáu hàng tuần, nhiều hội viên phụ nữ tham gia dọn dẹp quét rác, làm cỏ, nhân giống và chăm sóc hoa; phát quang lề đường, bụi rậm trên tuyến đường. Cô Phạm Thị Lệ Hoa (SN 1957) ngụ ấp Hòa Thuận cho biết: “Khi được các chị phụ nữ đến vận động làm con đường “3 sạch”, gia đình tôi rất đồng tình vì thấy việc làm này rất thiết thực. Từ đó, bản thân luôn ý thức quét dọn để giữ cho nhà cửa luôn sạch sẽ, ngăn nắp; vệ sinh xung quanh nhà, tạo vẻ mỹ quan chung cho đoạn đường”.

Điều đáng mừng là không chỉ hội viên phụ nữ, mà nhiều người dân trên địa bàn cũng tích cực tham gia làm sạch đường, sạch ngõ, tạo cảnh quan sạch đẹp, thông thoáng rực rỡ sắc màu của các loại hoa. Kết quả, 100% các hộ tham gia đều đạt 3 tiêu chí sạch nhà, sạch ngõ và sạch bếp; có 335 hộ trồng hoa trước ngõ và 315 hộ làm hàng rào.

Qua 9 tháng triển khai, toàn huyện Hồng Ngự đã có 11 đoạn đường “3 sạch” ở 11/11 xã với tổng chiều dài trên 24km, cùng 3.770 hộ tham gia. Bà Võ Thị Ánh – Chủ tịch Hội LHPN huyện Hồng Ngự cho biết: “Từ khi thực hiện mô hình, huyện luôn duy trì các hình thức tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự chuyển biến tốt trong nhận thức của người dân. Điều đáng mừng là đến nay ý thức tự bảo vệ môi trường, giữ cho nhà cửa sạch sẽ của người dân, đặc biệt là phụ nữ được nâng cao.

Song song đó, việc tích cực hưởng ứng của hội viên, phụ nữ đã góp phần mang lại hiệu quả rất cao cho mô hình. Hội LHPN huyện tiếp tục duy trì, nhân rộng thêm các đoạn đường “3 sạch”. Đây cũng là mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, đồng thời góp phần cùng địa phương thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới”.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn