Những lão nông ra công sửa đường đón Tết

Cập nhật ngày: 24/01/2019 15:23:35

http://baodongthap.com.vn/database/video/20190124032340Doc sua duong - ut.mp3

Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Kỷ Hợi năm 2019, thế nhưng tuyến đường nối liền ấp 1, xã Thường Phước 2 (huyện Hồng Ngự) với tỉnh lộ ĐT841 bị sụp lún, hư hỏng nặng gây khó khăn cho người dân đi lại.

Trước thực trạng trên, nhiều lão nông ở xã Thường Phước 2 đã thành lập đội tu sửa đường tạo thuận lợi cho người dân đi lại trong dịp Tết. Việc làm này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân cả về vật chất lẫn tinh thần.

Tuyến đường đan nối liền tỉnh lộ ĐT841 với đường ấp 1, xã Thường Phước 2 dài khoảng 500m, có vài điểm bị sụp lún, sụp mặt đan gây nhiều khó khăn và nguy hiểm cho người lưu thông qua lại, nhất là các em học sinh thường xuyên qua tuyến đường này.

Thấy được sự khó khăn của người dân và học sinh, nhiều lão nông ở xã Thường Phước 2 đã bàn bạc và quyết định tu sửa tuyến đường. Ông Lê Văn Đặc ngụ xã Thường Phước 1 cho biết: “Tôi thấy đường xá bị sụp lún, khó đi quá nên tôi vận động cô bác ở đây chung tay đóng góp người một ít để sửa lại đường”.

Theo nhiều người dân, trên tuyến đường có 2 chỗ bị sụp lún nặng, đan bể, người đi phải mạo hiểm băng qua với chiều ngang đoạn đường chỉ vừa đủ 1 chiếc xe, nguy hiểm hơn nếu điều khiển xe qua tuyến đường này vào ban đêm. Sau hơn 3 ngày thi công, con đường sụp lún đã được sửa chữa hoàn chỉnh.

Mặc dù sức khỏe không đảm bảo cho những công việc nặng nhưng những lão nông vẫn hăng hái thực hiện việc làm ý nghĩa này. Lão nông Trương Văn Quang ở xã Thường Phước 2 chia sẻ: “Nếu không làm được việc nặng thì làm việc nhẹ, cổ động tinh thần cho anh em làm. Tôi vác không nổi thì tôi xúc đá, cát để vô bao cho mấy người khỏe vác”.

Ngoài sửa chữa tuyến đường bị sụp lún, hư hỏng, những lão nông này còn ra công tôn cao và đổ đan tuyến đường dưới dạ cầu Mương Kinh.

Hai công trình sửa chữa và làm mới tuyến đường hoàn thành từ đôi tay và những giọt mồ hôi của các lão nông có hoàn cảnh khó khăn càng làm tăng thêm ý nghĩa cho việc làm tử tế này. Tuy không giàu có về vật chất nhưng họ rất giàu tình người, tinh thần cộng đồng và cũng là tấm gương sáng cho lớp trẻ noi theo. Với những lão nông và người dân nơi đây, năm nay Tết đến sớm và ý nghĩa hơn rất nhiều so với các năm trước.

Tân Hợp

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn