Những “tư vấn viên” nhiệt tình của chương trình xuất khẩu lao động

Cập nhật ngày: 08/04/2015 13:38:25

Năm 2014, toàn tỉnh có 1.561 lao động (LĐ) đăng ký tham gia làm việc có thời hạn ở nước ngoài (gọi tắt là xuất khẩu lao động (XKLĐ)), trong đó có 151 LĐ xuất cảnh sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia. Từ đầu năm 2015 đến nay có 116 LĐ xuất cảnh ra nước ngoài làm việc, hơn 400 LĐ đang học ngoại ngữ, giáo dục định hướng chờ xuất cảnh. Để vận động người dân tham gia chương trình này, bên cạnh công tác tuyên truyền, tư vấn từ chính quyền địa phương, còn có sự đóng góp tích cực từ người thân và chính người từng tham gia XKLĐ.

Anh Trần Quang Lạc ngụ xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh sau khi đi XKLĐ ở Đài Loan trở về, anh trở thành người “tư vấn” XKLĐ thị trường Đài Loan cho bà con trong xóm, anh em, bạn bè. Anh kể: “Tôi sống gần 10 năm bên Đài Loan. Khi anh em phân vân không biết XKLĐ sẽ như thế nào, tôi sẽ giải thích, hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm, cho địa chỉ, điện thoại bạn bè bên đó. Trong gia đình tôi năm nay, dự tính có 2 - 3 người đăng ký tham gia XKLĐ...”.

Anh Nguyễn Văn Dũng ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh chia sẻ: “Tôi đi XKLĐ ở Malaysia, dành dụm tiền gửi về nhà được chút đỉnh. Mấy người em trong nhà thấy vậy nên đăng ký XKLĐ theo tôi. Giờ 3 đứa em tôi đều đi làm ở nước ngoài, thu nhập cao, cuộc sống ổn định...”.

Ông Nguyễn Văn Hải ngụ xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh cho biết: “Con tôi làm việc ở Đài Loan, thu nhập mỗi tháng 20 triệu đồng, gửi về gia đình 15 triệu đồng. Thấy con làm việc ở công ty tốt, tôi rất yên tâm. Biết con tôi được như vậy, bà con ai cũng hỏi thăm và tôi thường giới thiệu, chia sẻ với họ để họ tham gia XKLĐ. Năm 2015, tôi cũng vận động được vài cháu tham gia chương trình này...”.

Anh Trần Hữu Thuấn ngụ xã Thường Phước II, huyện Hồng Ngự cũng cho biết: “Em gái tôi làm việc tại Đài Loan được 10 năm, gửi tiền về lo cho gia đình, chăm sóc các con rất chu đáo. Gia đình em tôi từ nghèo khó, nay đã thoát nghèo...”.

Trong mỗi hội nghị tư vấn XKLĐ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm đều mời thân nhân - những người có con em đi XKLĐ, bản thân người LĐ tham dự để họ chia sẻ, tư vấn, giải thích cặn kẽ môi trường làm việc ở nước ngoài với những người xung quanh. Những chia sẻ của thân nhân và người từng XKLĐ đã tác động mạnh đến nhiều người, tạo thêm động lực để người dân chủ động tham gia chương trình.

Ông Nguyễn Băng Sơn - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm cho biết: “Năm 2015, chúng tôi tăng cường hơn nữa công tác tư vấn XKLĐ, tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu, đăng ký, yên tâm làm việc; vận động người thân, người đã từng đi XKLĐ chia sẻ kinh nghiệm. Có những trường hợp chúng tôi phỏng vấn tại chỗ và nghe “người thật việc thật” chia sẻ, góp phần giải đáp những thắc mắc để người dân tin cậy và giới thiệu con em tham gia chương trình này...”.

C.P

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn