Nỗ lực thu thập phiếu thông tin dân cư

Cập nhật ngày: 16/12/2018 08:21:27

ĐTO - Trong tiến trình thu thập phiếu thông tin dân cư (PTTDC), trên địa bàn TP.Sa Đéc còn tồn tại nhiều bất cập. Tuy nhiên, Công an TP.Sa Đéc cùng với các xã, phường đã có nhiều nỗ lực trong công tác để góp phần cập nhật mới thông tin cá nhân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư.


Cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đang xử lý phiếu thu thập thông tin dân cư

Nỗ lực thu thập thông tin

Trung tá Nguyễn Thị Phượng - Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, ngày 5/9/2018, Bộ Công an ban hành Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh tiến độ, cập nhật dữ liệu dân cư, trong đó quy định đến trước ngày 31/12/2018, phải hoàn thành công tác thu thập thông tin cá nhân. Ngày 17/9/2018, Công an TP.Sa Đéc tham mưu cho UBND thành phố triển khai, thực hiện công tác thu thập thông tin về dân cư trên địa bàn 9 xã, phường.

Bên cạnh đó, Công an TP.Sa Đéc thành lập 3 Tổ hướng dẫn công tác thu thập thông tin với 15 đồng chí tham gia. Các tổ này thường xuyên xuống địa bàn kiểm tra, hướng dẫn Công an các xã, phường thu thập thông tin cá nhân về nhân khẩu. Riêng ở các xã, phường có 43 Tổ thu thập thông tin dân cư với 108 thành viên tham gia. Từ ngày triển khai thực hiện công tác thu thập thông tin dân cư đến nay, tổng số PTTDC chính thu thập được hơn 32.300 phiếu, đạt trên 27%.

Với số liệu thực tế nêu trên, địa phương khó thực hiện đạt để phục vụ cho công tác đối chiếu, so sánh thông tin và scan phiếu theo quy định. Bởi việc triển khai thu thập PTTDC được tập huấn từ tháng 4/2018 nhưng đến tháng 9/2018 mới tổ chức thu thập, nên khó khăn cho địa phương khi phải hoàn thành đến trước ngày 31/12/2018. Song, địa phương còn gặp một số khó khăn như những hộ vắng khỏi địa phương, bán nhà nhưng còn hộ khẩu, vợ chồng ly hôn nhưng không cắt chuyển hộ khẩu,... đã làm cho lực lượng làm công tác thu thập thông tin cá nhân gặp rất nhiều trở ngại.

Trước tình hình trên, Công an TP.Sa Đéc đã có giải pháp tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường huy động lực lượng ban, ngành, đoàn thể, Ban nhân dân các khóm, ấp nhằm hỗ trợ thêm lực lượng phối hợp thu thập thông tin dân cư và nguồn kinh phí hỗ trợ cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ. Đồng thời, Công an TP.Sa Đéc phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như trên sóng truyền thanh để người dân ủng hộ phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Trung tá Nguyễn Thị Phượng chia sẻ thêm về những khó khăn: Lực lượng thu thập thông tin dân cư ở cơ sở do bận công tác chuyên môn nên chưa dành nhiều thời gian phối hợp thu thập; kinh phí thực hiện công tác thu thập thông tin chưa kịp thời nên lực lượng không lương chưa có động lực, tinh thần trách nhiệm có lúc chưa cao.

Tổ chức thực hiện “cuốn chiếu”

Do thời gian gấp rút nên các Tổ hướng dẫn công tác thu thập thông tin thực hiện theo khóm, ấp được tổ chức theo hình thức “cuốn chiếu”.

Cụ thể, phát phiếu photo PTTDC cho người dân khai và đối chiếu, sau đó điền thông tin vào phiếu chính. Do đó, Công an TP.Sa Đéc đề nghị người dân chuẩn bị sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, giấy kết hôn,... Tổ hướng dẫn công tác thu thập thông tin sẽ hướng dẫn người dân kê khai đầy đủ, chính xác các thông tin dân cư do Bộ Công an phát hành.

Cảnh sát khu vực, Công an viên có nhiệm vụ xác thực tính chính xác của thông tin dân cư được kê khai trong PTTDC; kiểm tra, ký xác nhận vào mẫu PTTDC để đảm bảo căn cứ pháp lý của thông tin được thu thập, cập nhật mới vào Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư.

Theo Trung tá Nguyễn Thị Phượng, sau khi hoàn thành việc xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, mỗi người dân được quyền khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp khác. Do đó, Trung tá Nguyễn Thị Phượng đề nghị: “Để đảm bảo thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được cập nhật kịp thời, chính xác, mỗi người dân có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin được yêu cầu”.

 DƯƠNG ÚT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn