Thu thập phiếu thông tin dân cư cần sự phối hợp của người dân

Cập nhật ngày: 12/12/2018 16:01:30

ĐTO - Để công tác thu thập phiếu thông tin dân cư DC01 trên địa bàn huyện Lấp Vò thực hiện đúng quy định và thời gian theo chỉ đạo của Công an tỉnh và Ban chỉ đạo của huyện, ngay từ đầu tháng 9/2018, Công an huyện Lấp Vò đã triển khai thành lập 13 tổ chịu trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Công an xã, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, thông báo, hướng dẫn người dân kê khai vào phiếu thu thập thông tin dân cư đảm bảo thuận lợi, không gây phiền hà cho công dân.


Việc kê khai phiếu thu thập thông tin về dân cư góp phần phục vụ hiệu quả quản lý dân cư

Sau hơn 2 tháng triển khai thu thập phiếu thông tin dân cư, đến ngày 4/12/2018, toàn huyện Lấp Vò đã có 55.478/223.724 người cung cấp thông tin đầy đủ cho cơ quan chức năng, chiếm 24,79%. Để thực hiện hoàn thành trên 75% (168.246 người) còn lại kết thúc trong tháng 12/2018 là đều vô cùng khó khăn, cần sự phối hợp của người dân.

Dù đã đẩy mạnh nhiều giải pháp tuyên truyền, tiến hành thu thập theo phương pháp cuốn chiếu từng Tổ nhân dân tự quản của khóm/ấp thuộc xã, thị trấn, tuy nhiên kết quả đạt được còn khá thấp. Nguyên nhân chủ yếu là do có nhiều hộ, nhân khẩu trong cùng một gia đình đi làm ăn xa, không có mặt tại địa phương; một số nhân khẩu không biết thông tin người thân trong gia đình nên không thể cung cấp trong quá trình thu thập; có nhiều trường hợp không nhớ tên cha, mẹ hoặc số chứng minh nhân dân của cha, mẹ; không có ngày tháng sinh...

Thượng tá Trần Phú Hải - Phó Trưởng Công an huyện Lấp Vò cho biết: Để việc thu thập thông tin về dân cư được đầy đủ và chính xác, đảm bảo tiến độ, Công an huyện đề nghị người dân hiện đang đăng ký thường trú trên địa bàn huyện phối hợp thực hiện tốt 2 nội dung.


Người dân đến Bộ phận một cửa các địa phương để làm thủ tục và cung cấp thông tin dân cư

Thứ nhất, đối với những công dân đã sống như vợ, chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn, công dân chưa đăng ký thường trú, công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa làm giấy chứng minh nhân dân... thì đến bộ phận một cửa UBND các xã, thị trấn để được hướng dẫn trình tự, thủ tục. Đối với trường thông tin ngày, tháng sinh là bắt buộc để công dân tham gia thực hiện các giao dịch cá nhân, nhất là trong việc cấp thẻ căn cước công dân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giao dịch ngân hàng...

Thứ hai, công dân cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ tùy thân của mình và của từng thành viên trong hộ như: sổ hộ khẩu gia đình; chứng minh nhân dân của cha, mẹ, vợ, chồng, người giám hộ của người khai; giấy khai sinh; giấy đăng ký kết hôn.

Việc kê khai phiếu thu thập thông tin về dân cư (phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư) góp phần phục vụ hiệu quả quản lý dân cư, từng bước xóa bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng “Sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân. Đây là quyền lợi và cũng là nghĩa vụ của mỗi công dân, vì vậy người dân cần hợp tác tốt với Công an địa phương cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu, thể hiện tốt trách nhiệm công dân của mình.

 Ngọc Hân

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn