Phạm Thị Tươi - Nữ cán bộ nhiệt huyết với công tác dân vận

Cập nhật ngày: 18/01/2016 10:48:18

 “Để triển khai tốt việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) thì một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu là những người cán bộ lãnh đạo phải có khả năng tập hợp quần chúng, có tinh thần trách nhiệm và tận tụy với công việc. Bởi vì chỉ cần tạo được sự đồng thuận và phát huy sức mạnh đoàn kết của người dân thì các chương trình, hoạt động của địa phương sẽ triển khai dễ dàng hơn và đạt hiệu quả thiết thực” - Đó là lời chia sẻ hết sức tâm huyết của đồng chí Phạm Thị Tươi - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, Phó Ban vận động thực hiện QCDCCS xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc. Đồng chí cũng là một trong 16 cá nhân vừa được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 17 năm thực hiện QCDCCS theo Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị.


Đồng chí Phạm Thị Tươi - Phó Ban vận động thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở xã Tân Phú Đông

Suốt 18 năm công tác ở xã Tân Phú Đông và được giao nhiệm vụ Phó Ban vận động thực hiện QCDCCS từ năm 2011 đến nay, đồng chí Phạm Thị Tươi luôn nỗ lực làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được đơn vị và cấp trên tin tưởng, nhân dân quý mến. Là người có trách nhiệm với công việc, ngay từ khi nhận nhiệm vụ Phó Ban vận động thực hiện QCDCCS, đồng chí không ngừng học hỏi kinh nghiệm làm việc, nghiên cứu văn bản chỉ đạo của cấp trên và bám sát vào nghị quyết của cấp ủy để kịp thời tham mưu cho Ban vận động các phương pháp thực hiện phù hợp với thực tiễn. Đồng chí cũng chủ động tham mưu cho Đảng ủy lãnh đạo các đồng chí trưởng ban, ngành, đoàn thể xã trực tiếp tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại với người dân để lắng nghe ý kiến đóng góp, những vấn đề bức xúc của người dân nhằm xử lý kịp thời và phản ánh đến cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Bên cạnh đó, đồng chí Tươi thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban vận động thực hiện QCDCCS xã, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, không để xảy ra việc khiếu nại, khiếu kiện đông người.

Trong công tác vận động, đồng chí tạo mọi điều kiện để phát huy quyền làm chủ của người dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Cụ thể, những việc có liên quan trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân, đều tổ chức họp để triển khai nội dung như: các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, các chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ lợi ích ở địa phương, việc quy hoạch sử dụng đất, kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng... Từ đó, tạo được lòng tin và sự đồng thuận của người dân, được nhân dân tích cực tham gia thực hiện các công trình, phần việc của địa phương, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới. Tính từ năm 2012 đến nay, đã vận động nhân dân, huy động các nguồn lực trong và ngoài địa phương tham gia làm mới 7 tuyến đường, mở rộng 2 tuyến đường với tổng diện tích hiến đất trên 39.000m2 trị giá hơn 19 tỷ đồng; vận động nhân dân sửa chữa 8 tuyến đường và xây 19 cầu bê tông, kinh phí do nhân dân đóng góp trên 1,6 tỷ đồng. Ngoài ra, đồng chí Tươi còn tích cực tham mưu cho Đảng ủy và phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác chăm lo cho người nghèo. Trong 4 năm qua, đã vận động từ nhiều nguồn lực để xây tặng 93 căn nhà tình thương, sửa chữa 12 căn nhà, tổng số tiền là hơn 2,8 tỷ đồng. Những kết quả trên góp phần giúp địa phương thực hiện đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và được UBND tỉnh công nhận xã nông thôn mới vào tháng 10/2015 vừa qua.

Đồng chí Bùi Quang Dương - Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Phú Đông cho biết: Đồng chí Phạm Thị Tươi là nữ cán bộ nhiệt huyết, không ngại khó khăn, tham gia các phong trào ở địa phương rất tích cực, có trách nhiệm và luôn hoàn thành tốt công việc được giao. Đồng chí cũng là ngọn cờ đầu trong các phong trào thi đua và trong công tác vận động thực hiện các chương trình an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, được nhân dân tín nhiệm. Những đóng góp của đồng chí Tươi góp phần tạo sự đoàn kết ở địa phương, giúp xã thực hiện đạt 19 tiêu chí nông thôn mới trước thời hạn.

Với những đóng góp thiết thực trên, đồng chí Phạm Thị Tươi nhiều lần được nhận Giấy khen cấp thành phố và Bằng khen cấp tỉnh; được nhận Huy chương Vì thế hệ trẻ, Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của Phụ nữ; được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn