Phát huy vai trò cựu chiến binh góp phần xây dựng quê hương

Cập nhật ngày: 28/10/2019 13:41:52

Những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” thực hiện khẩu hiệu “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” trong hoạt động Hội. Hội viên (HV) CCB thể hiện tinh thần tự lực, tự cường, tương trợ nhau vươn lên trong cuộc sống, xây dựng quê hương giàu đẹp.


Nhiều năm qua, hội viên Cựu chiến binh trong tỉnh tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phấn đấu lao động sản xuất và giúp nhau phát triển kinh tế

Phong trào HV giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo ngày càng đạt nhiều kết quả nổi bật, số HV nghèo vươn lên khá giàu chiếm tỷ lệ ngày càng cao. Trong đó, công tác xóa nhà tạm bợ được Hội CCB các cấp đặc biệt quan tâm. Một trong những điển hình trong vận động kinh phí cất nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho HV CCB có hoàn cảnh khó khăn là Hội CCB huyện Tháp Mười. Bằng cách vận động HV đóng góp quỹ hằng năm (từ 30.000 - 50.000 đồng/HV/năm), kết hợp vận động các nguồn lực xã hội, chỉ tính từ năm 2014 đến nay, Hội CCB huyện đã cất 35 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho HV CCB nghèo, tổng kinh phí trên 800 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội CCB huyện Thanh Bình tích cực vận động 100% HV đăng ký không vi phạm pháp luật, trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, Hội CCB huyện còn phối hợp cùng Công an huyện thành lập mỗi ấp 1 Tổ “Giữ gìn trật tự, an toàn giao thông”, trong đó, HV CCB làm nòng cốt. Hàng tháng, thông qua cuộc họp lệ, các Chi hội CCB mời Công an xã, huyện đến thông tin tình hình an ninh trật tự, tai nạn giao thông; phổ biến pháp luật; vận động HV giáo dục người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật, không vi phạm an toàn giao thông.

Phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động xã hội tại địa phương, nhiều HV Hội CCB các cấp trong tỉnh đã tham gia công tác từ thiện xã hội, góp phần xây dựng quê hương phát triển. Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nhiều năm qua, cô Tống Thanh Mai (SN 1949), HV Hội CCB phường An Hòa, TP.Sa Đéc nhiệt tình đóng góp tiền tiết kiệm của cá nhân và vận động mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu nông thôn. Ngoài ra, cô Mai còn nhận được sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội vận động nhân dân thực hiện công trình tham gia hiến đất, ngày công lao động phục vụ quá trình thi công. Cô Mai chia sẻ: “Nhìn thấy cảnh người dân hàng ngày đi trên các cây cầu tạm bợ, trẻ em đến trường khó khăn, nguy hiểm đã thôi thúc tôi tham gia xây cầu từ thiện. Ngoài việc vận động mạnh thường quân, bản thân tôi cũng đóng góp một phần nhỏ mong giúp người dân những nơi còn khó khăn có được cây cầu để thuận tiện đi lại, mua bán dễ dàng...”.

Không chỉ thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội, HV CCB toàn tỉnh còn tích cực tham gia mô hình CCB bảo vệ môi trường ở nông thôn. Là HV Chi hội CCB ấp Phú Cường, xã Phú Hựu (huyện Châu Thành), chú Lê Côn Tòng (SN 1940) tích cực vận động HV và người dân trong ấp nêu cao ý thức tự giác bảo vệ môi trường. Năm 2014, chú Tòng là người đi đầu trong việc thiết kế hố đốt rác khép kín tại hộ gia đình. Mô hình này được đánh giá cao trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường, giảm rác thải sinh hoạt, rác thải trong sản xuất, giá thành thấp (khoảng 300 ngàn đồng/hố). Sau đó, mô hình này được Chi hội CCB ấp Phú Cường nhân rộng đến các HV CCB; Hội CCB xã Phú Hựu nhân rộng ra các ấp trên địa bàn; Hội CCB huyện Châu Thành khảo sát và ký kết liên tịch với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện triển khai xây dựng 400 hố đốt rác khép kín tại 6 xã trong huyện...

Theo Hội CCB tỉnh, thời gian qua, Ban Chấp hành, cán bộ và HV CCB toàn tỉnh đoàn kết, sáng tạo thực hiện các mặt công tác Hội. Trong đó, chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho HV; tích cực thực hiện các phong trào vận động của địa phương; giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển vững mạnh. Đến nay, toàn tỉnh phát triển được 17.715 HV/18.173 CCB, chiếm 97,47%; Hội CCB từ tỉnh đến cơ sở đã cất trên 2.000 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho HV CCB khó khăn, kinh phí trên 100 tỷ đồng; vận động gần 1.000 con em HV tham gia đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần nâng cao đời sống HV, giảm HV CCB nghèo xuống còn dưới 1%... Thời gian tới, các cấp Hội CCB tiếp tục xây dựng, phát triển Hội trong sạch vững mạnh; có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong hoạt động, sản xuất, từng bước xóa nghèo trong HV CCB, tăng số lượng HV khá, giàu; tích cực tham gia các phong trào của địa phương, góp phần xây dựng quê hương.

LÊ THANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn