Phối hợp liên tịch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Cập nhật ngày: 14/09/2019 15:48:03

ĐTO - Không chỉ tập trung các đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH), Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) tỉnh còn triển khai, thực hiện các kế hoạch liên tịch, kế hoạch phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật (TTNVPPL). Đồng thời củng cố, duy trì, nhân rộng các câu lạc bộ (CLB), các mô hình sinh hoạt gia đình, phòng, chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại các địa phương.


Hội viên tham gia hội thi Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững tại huyện Tháp Mười

Từ năm 2016 đến nay, lực lượng Công an, Hội LHPNVN tỉnh phối hợp với các ngành, tổ chức chính trị - xã hội các cấp giáo dục, cảm hóa giúp tiến bộ gần 2.750 TTNVPPL hoặc có nguy cơ VPPL. Hội LHPNVN tỉnh tổ chức các diễn đàn, hội thảo sinh hoạt dành cho cán bộ, hội viên tiếp cận thông tin về phòng, chống ma túy, tội phạm từ cấp tỉnh đến cơ sở. Công an các địa phương cùng Hội LHPNVN các cấp thành lập các đoàn đến gặp trực tiếp hơn 170 đối tượng, đồng thời vận động, kết hợp tuyên truyền đến đối tượng, người thân đối tượng những tác hại khi vướng vào TNXH. Ngoài ra, Công an địa phương cùng cán bộ Hội LHPNVN các cấp rà soát, có danh sách cụ thể về hoàn cảnh gia đình của các đối tượng. Đồng thời chủ động đề xuất các biện pháp xem xét hỗ trợ các thủ tục vay vốn phát triển kinh tế, giới thiệu việc làm, ổn định cuộc sống. Hội LHPNVN các cấp cùng các sở, ngành, phòng liên quan đã thành lập, nhân rộng, duy trì sinh hoạt gần 500 mô hình CLB Gia đình phát triển bền vững. Qua các buổi sinh hoạt đã kết hợp các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, phòng, chống tội phạm, TNXH, phòng, chống bạo lực gia đình, an toàn giao thông...

Tại huyện Tháp Mười, hoạt động giáo dục, cảm hóa đối tượng TTNVPPL được quan tâm, thực hiện thường xuyên qua các hoạt động phối hợp với lực lượng Công an triển khai mô hình “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và các TNXH”. Ngoài ra, Hội LHPNVN huyện cùng các ngành phối hợp tổ chức hội thi CLB gia đình phát triển bền vững cấp huyện; triển khai, tuyên truyền hoạt động phòng, chống tội phạm, TNXH ở cấp xã, thị trấn. Tại xã Láng Biển, Công an xã, Hội LHPN xã phối hợp thực hiện quản lý giáo dục, cảm hóa phụ nữ, TTNVPPL hoặc có nguy cơ VPPL. Hội LHPN xã tiếp nhận tham gia quản lý giúp đỡ các đối tượng phụ nữ, TTNVPPL, có nguy cơ VPPL do địa phương giao. Sau thời gian tiếp cận, giáo dục, cảm hóa, các đối tượng có chuyển biến tốt, được ra khỏi diện quản lý. Trong đó có trường hợp của chị Trương Thị Kim Ng. (SN 1984), trước đây từng vướng vào các TNXH. Sau thời gian được giúp đỡ, hỗ trợ đến nay chị Ng. đã từ bỏ TNXH, lo làm ăn, tham gia sinh hoạt tại Tổ Phụ nữ ấp 4. Đồng thời, chị Ng. được xét, hỗ trợ vốn vay dành cho người hoàn lương chí thú làm ăn với số tiền 20 triệu đồng. Sau khi nhận tiền hỗ trợ, chị Ng. đã dùng vào việc chăn nuôi để có thêm thu nhâp, ổn định cuộc sống. Được sự quan tâm động viên thường xuyên của Hội LHPN xã, chị Ng. tham gia sinh hoạt phong trào do chi, tổ hội tổ chức, được các hội viên quý mến. Hiện nay, cuộc sống chị Ng. ổn định, thu nhập khá, trở thành người tốt.

Những giải pháp phối hợp thực hiện giữa Công an tỉnh, Hội LHPNVN tỉnh trong thời gian qua đã góp phần kéo giảm tình hình tội phạm, TTNVPPL. Nếu như năm 2016 xảy ra 278 vụ, đến năm 2018 xảy ra 253 vụ, từ đầu năm 2019 đến nay xảy ra 55 vụ. Để kéo giảm tình hình TNXH, phòng, chống tội phạm, thời điểm cuối năm 2019, Công an tỉnh, Hội LHPNVN tỉnh tiếp tục giải pháp xây dựng mô hình, CLB, nhân rộng những mô hình hiệu quả tại các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa. Thực hiện chặt chẽ công tác quản lý đối tượng, nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Rà soát, lập danh sách, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình đối tượng có nguy cơ VPPL và kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ khi có nhu cầu. Vận động hội viên gương mẫu trong giáo dục, dạy dỗ con em tránh sa vào TNXH. Xem xét, tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ, giúp đỡ cho đối tượng hoàn lương được vay vốn, giới thiệu việc làm. Lực lượng Công an, Hội LHPNVN các cấp kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình có trách nhiệm trong hoạt động giáo dục, tuyên truyền vận động đối tượng từng VPPL tại địa bàn. Nhân rộng những mô hình hiệu quả trong hoạt động giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ đối tượng. Tổ chức các sân chơi lành mạnh giúp hội viên phụ nữ, người dân tham gia sinh hoạt tại địa bàn khóm, ấp, khu dân cư.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn