Phòng, chống tội phạm mua bán người

Cập nhật ngày: 22/10/2016 09:17:18

ĐTO - Từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn huyện Tháp Mười không xảy ra vụ việc phạm tội mua bán người. Nhưng với những thủ đoạn ngày càng tinh vi của loại tội phạm này, Công an huyện cùng với chính quyền địa phương, hội đoàn thể tăng cường tuyên truyền để người dân nêu cao ý thức cảnh giác, tránh bị kẻ xấu lừa gạt.


Tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội đến người dân

Đánh vào tâm lý khó khăn về kinh tế, đối tượng môi giới thường chủ động tìm kiếm người có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu tìm việc làm, thích hưởng thụ để dụ dỗ, chào mời, làm mai mối lấy chồng nước ngoài hay giới thiệu việc làm. Để dụ dỗ các cô gái lấy chồng nước ngoài, đối tượng môi giới thường nhờ người địa phương gọi các em gái có nhu cầu lấy chồng, chụp ảnh. Sau khi cho người có nhu cầu cưới vợ xem hình ảnh, nếu đồng ý sẽ nhanh chóng tổ chức đám cưới, hoàn chỉnh các thủ tục theo chồng.

Ngoài hình thức môi giới lấy chồng, người môi giới thường giới thiệu các em đi làm việc tại Đồng Nai, Sài Gòn các việc như phụ bán cà phê, quán nhậu, karaoke. Chính vì những lời mời gọi hấp dẫn này, một số em gái từ 16 - 18 tuổi bỏ học, đi theo người môi giới để tìm việc làm, bất chấp những nguy hiểm rình rập xung quanh. Ông Nguyễn Văn T. ngụ xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười chia sẻ: “Con gái tôi 17 tuổi, đã có nhiều người tới để xin cho cháu đi bán quán cà phê nhưng tôi không cho vì sợ con bị gạt. Trong xóm tôi có đứa lúc đầu đi bán cà phê, sau đó trở về thì người lơ ngơ, không còn bình thường nên tôi cũng rất sợ. Tôi chỉ cho cháu đi làm chỗ người quen, đàng hoàng, không dám cho đi xa vì sợ bị dụ dỗ...”. Ngoài ra, một số em còn nghe theo lời bạn bè muốn đi làm để kiếm tiền. Sự nông nổi, bốc đồng của các em khi đi theo bạn bè cũng tiềm ẩn nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng.

Phòng, chống tội phạm mua bán người, Công an huyện Tháp Mười đã triển khai nhiều giải pháp như: phối hợp với Công an các xã Trường Xuân, Đốc Binh Kiều, Mỹ An, Mỹ Quý, Láng Biển tuyên truyền, phổ biến pháp luật, an toàn giao thông, mua bán người, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật đến hơn 300 người dân địa phương; chủ động quản lý, giám sát đối tượng có biểu hiện nghi vấn mua bán người; giải tán thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya. Cùng với Công an huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thông quan các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc đã triển khai đến hội viên các biện pháp nhận biết phòng ngừa, tố giác các đối tượng có hành vi lừa gạt, mua bán người; duy trì sinh hoạt 2 Tổ phòng, tố giác tội phạm với 55 thành viên, 38 Tổ dư luận xã hội với 527 thành viên, 4 Tổ phụ nữ với pháp luật với 198 thành viên. Các thành viên, hội viên tham gia tích cực vào việc giám sát, nắm bắt thông tin, tuyên truyền phòng, chống tội phạm; đề cao ý thức cảnh giác trước những thủ đoạn dụ dỗ tinh vi của đối tượng môi giới chuyên nghiệp.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138 huyện) kiến nghị Sở Tư Pháp, Công an tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin những trường hợp lấy chồng nước ngoài, người nước ngoài nhận làm con nuôi...; các ngành liên quan cần có sự phối hợp tốt hơn trong công tác tuyên truyền, vận động người dân nêu cao ý thức cảnh giác; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát địa bàn trọng điểm, phức tạp, cơ sở cho thuê lưu trú, phối hợp với các ngành tiếp nhận, giúp đỡ các trường hợp nạn nhân bị mua bán trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng.

Với những thủ đoạn ngày càng tinh vi của đối tượng môi giới, mỗi thành viên trong gia đình cần cân nhắc trước những lời mai mối lấy chồng nước ngoài; lời giới thiệu việc làm ở xa, có thu nhập cao; chủ động liên lạc với gia đình hoặc công an nếu thấy có các dấu hiệu bản thân hay người thân bị lạm dụng...

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn