Huyện Hồng Ngự

Quan tâm chăm lo trẻ em nghèo

Cập nhật ngày: 07/08/2015 12:16:26

Nhiều năm qua, công tác chăm lo trẻ em (TE) nghèo, TE có hoàn cảnh đặc biệt (HCĐB), nguy cơ rơi vào HCĐB được các ban, ngành, đoàn thể huyện Hồng Ngự quan tâm thực hiện, góp phần giúp các em ổn định cuộc sống.


Trẻ em xã Long Khánh B tham gia vẽ tranh nhân ngày Quốc tế thiếu 1/6

Từ 2011 đến nay, huyện Hồng Ngự thực hiện mô hình phòng ngừa và trợ giúp TE bị xâm hại tình dục, bị bạo lực dựa vào cộng đồng, mô hình ngôi nhà an toàn, phòng chống đuối nước tại các xã: Thường Thới Tiền, Long Khánh A, Long Thuận, Thường Thới Hậu B, Phú Thuận. Thực hiện các mô hình, có 135 TE được trợ giúp khó khăn, mỗi suất 900 ngàn đồng, 124 em được hỗ trợ 600 ngàn đồng cùng nhiều phần quà, tập, sách quần áo...; mở 479 lớp phổ cập bơi cho 12.316 TE từ 7 - 15 tuổi.

Trong 5 năm qua, huyện đã vận động mạnh thường quân, cùng nguồn Quỹ Bảo trợ TE tỉnh tặng 6.300 suất quà, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng cho TE nghèo, TE có HCĐB. Hội Khuyến học huyện vận động 6.500 suất học bổng cho học sinh (HS) nghèo, 355 suất cho TE nghèo vượt khó học giỏi. Huyện đoàn cũng tích cực vận động các mạnh thường quân, Công ty Viettel, các nhóm thiện nguyện ở TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ hàng ngàn quyển tập, phần quà cho TE nghèo. Thực hiện kế hoạch phục hồi chức năng cho TE của tỉnh, đến nay toàn huyện có 13 TE được mổ tim bẩm sinh, 14 TE được phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch và nhiều trường hợp TE khuyết tật vận động được phục hồi.

Đối với những TE nghèo, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện hỗ trợ bằng cách cho gia đình các em vay vốn để phát triển kinh tế, có 1.876 lượt chị vay, tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. Chị Nguyễn Thị No ở ấp Trung, xã Thường Thới Tiền nói: “Nhờ được vay 15 triệu đồng, tôi làm vốn mua rau, cải,.. đẩy xe bán dạo, mỗi ngày lời khoảng 100 ngàn đồng. Nguồn vốn này thật sự có ý nghĩa với tôi, giúp cải thiện cuộc sống gia đình”.

Không chỉ hỗ trợ các em vượt qua khó khăn, huyện còn tổ chức các hoạt động vui chơi như vẽ tranh, chơi các trò chơi dân gian, hội trại văn hóa thể thao nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 nhằm tạo điều kiện cho TE nghèo được vui chơi, giải trí, các TE có nguy cơ vi phạm pháp luật được gặp gỡ bạn bè để thay đổi nhận thức và sống tốt hơn.

Từ nhiều giải pháp hỗ trợ đã góp phần giúp cho TE nghèo, TE có nguy cơ rơi vào HCĐB của huyện Hồng Ngự vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, huyện vẫn còn gặp một số khó khăn trong công tác bảo vệ TE như: tiền hỗ trợ cho cộng tác viên còn hạn chế; tình trạng TE bị xâm hại tình dục, đuối nước vẫn còn diễn ra (từ năm 2011 cuối tháng 7/2015 có 6 trường hợp TE bị xâm hại, 14 TE bị đuối nước). Qua thống kê nguyên nhân dẫn đến các vụ việc do cha mẹ lo công việc, ít dành thời gian quan tâm đến con em, việc trông coi quản lý trẻ nhỏ còn chủ quan, lơ là. Ông Nguyễn Văn Mến -  Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Hồng Ngự cho biết: “5 năm qua, huyện triển khai nhiều giải pháp để giúp TE nghèo, khó khăn trong huyện. Qua khảo sát, số TE được giúp đỡ đã kịp thời ổn định, sống tốt. Huyện tiếp tục tăng cường tuyên truyền đến người dân các xã còn xảy ra tình trạng TE bị xâm hại, bị đuối nước để nâng cao ý thức người dân về việc chăm sóc trẻ. Đồng thời, UBND huyện cũng chỉ đạo Ban bảo vệ TE các xã, thị trấn kết hợp chặt chẽ với các cộng tác viên để theo dõi, nắm sát tình hình TE tại địa bàn để kịp thời giúp đỡ, tổ chức các lớp phổ cập bơi để phòng tránh đuối nước cho TE trong mùa lũ...”.

Mỹ Xuyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn