Lấp Vò

Tập trung kiềm chế bệnh sốt xuất huyết

Cập nhật ngày: 07/08/2015 12:05:37

Những năm gần đây, Lấp Vò luôn là địa phương có số ca mắc bệnh sốt xuất huyết (SXH) từ mức trung bình đến mức cao của tỉnh. Năm nay, tuy tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên người trên địa bàn huyện tính đến cuối tháng 7 diễn biến tương đối ổn định, nhưng số ca mắc bệnh SXH vẫn tăng nhiều so với cùng kỳ.

Ngay từ đầu năm, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện đã lập kế hoạch triển khai sớm các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, dự trù hóa chất và chuẩn bị trang thiết bị. Từ tháng 4 đến nay, TTYT tập trung công tác xử lý, điều tra, tuyên truyền nâng cao ý thức phòng ngừa bệnh cho người dân. Từ nguồn kinh phí của tỉnh, huyện, TTYT huyện đã tổ chức tập huấn cho nhân viên, cộng tác viên, đặc biệt là cán bộ y tế cấp xã, thị trấn về cách phát hiện bệnh sớm; điều trị, chuyển bệnh lên tuyến trên kịp thời và công tác xử lý bệnh; khi phát hiện các ổ dịch, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân phối hợp, tiến hành phun hóa chất dập dịch.

Tuy nhiên, hiện nay công tác phòng, chống dịch SXH trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn. Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Chuyển – Giám đốc TTYT huyện cho biết: “Do phong tục tập quán nên người dân thường xuyên dự trữ nước mưa, nước sông nhưng chưa thực hiện tốt việc xử lý nên tạo môi trường thuận lợi để lăng quăng phát triển. Trong khi đó, việc cán bộ y tế đến kiểm tra và đổ nước có lăng quăng chứa trong lu, khạp cũng gặp nhiều khó khăn. Do vậy, phía TTYT chủ yếu dùng biện pháp thả cá diệt lăng quăng nhưng chưa đạt hiệu quả cao. Người dân mặc dù biết nguyên nhân gây bệnh SXH, nhưng không tự ý thức dọn dẹp nhà cửa, khai thông cống rãnh một cách thường xuyên”.

Theo đánh giá của TTYT huyện, năm nay dịch bệnh SXH diễn biến theo chiều hướng phức tạp hơn. Không chỉ tăng mạnh về số ca mắc, SXH còn xuất hiện rải đều ở các xã, thị trấn trên địa bàn. Nguyên nhân số ca bệnh SXH tăng đột biến có dấu hiệu phát sinh từ các ổ dịch cũ.Tính đến cuối tháng 7/2015, toàn huyện có 68 ca mắc bệnh SXH (tăng 32 ca so với năm 2014). Hiện nay, tuy tình hình dịch SXH trên địa bàn có chiều hướng chững lại, nhưng vẫn còn tiềm ẩn khả năng bùng phát. Để chủ động phòng ngừa, kiềm chế dịch bệnh, từ nay đến cuối năm TTYT huyện tập trung xử lý triệt để các ổ dịch; chuẩn bị hóa chất, thành lập các đội phòng, chống dịch tại các trạm y tế sẵn sàng ứng phó khi phát hiện ổ dịch; vận động cộng tác viên, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tham gia tổ chức chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng hàng tháng; tuyên truyền để người dân có ý thức hơn trong việc phòng ngừa bệnh; tập trung chỉ đạo trạm y tế, cộng tác viên phát hiện sớm các ca bệnh để điều trị, đồng thời chuyển lên tuyến trên kịp thời nếu không có khả năng điều trị để hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp tử vong; tổ chức tuyên truyền về dịch bệnh cho học sinh ở các điểm trường vào đầu năm học mới với hy vọng, sau khi lắng nghe, các em sẽ tuyên truyền cho các thành viên khác trong gia đình nâng cao ý thức phòng ngừa dịch bệnh...

Bác sĩ Nguyễn Văn Chuyển – Giám đốc TTYT huyện Lấp Vò cho biết: “Nhìn chung, đến thời điểm này các bệnh truyền nhiễm hầu hết được khống chế ở mức bằng hoặc thấp hơn cùng kỳ năm 2014. Riêng bệnh SXH có tăng so với cùng kỳ, nhưng so với đường công chuẩn dự báo dịch bệnh 5 năm theo quy định của Bộ Y tế thì số ca mắc bệnh vẫn nằm trong tầm kiểm soát. TTYT đã triển khai các hoạt động nhằm khống chế dịch bệnh có hiệu quả hơn”.

Lê Thanh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn