Sắc Xuân trên những tuyến đường hoa

Cập nhật ngày: 03/02/2022 05:24:23

ĐTO - Tết này, về các tuyến đường nông thôn trên địa bàn tỉnh sẽ bắt gặp hình ảnh những khóm hoa mười giờ, sao nhái, đồng tiền, chiều tím,... trải dài ven đường, đua nhau khoe sắc. Những tuyến đường hoa này góp phần điểm tô cho diện mạo khu vực nông thôn thêm xinh tươi, tạo ấn tượng đẹp trong lòng mỗi người khi đi qua.


Tuyến đường hoa liên ấp Tân Thạnh - Tân Hội, xã Tân Long, huyện Thanh Bình khoe sắc trong nắng xuân

Cứ khoảng 9 giờ sáng mỗi ngày, trên tuyến đường dài hơn 2,2km liên ấp Tân Thạnh - Tân Hội, xã Tân Long, huyện Thanh Bình, những khóm hoa mười giờ vàng, đỏ, hồng, tím xen lẫn hoa đồng tiền, chiều tím hai bên ven đường chen nhau đua nở. Cạnh bên tuyến đường là con kênh, cánh đồng lúa bát ngát cùng với bầu trời xanh tạo khung cảnh miền quê trở nên thơ mộng, yên bình. Nhiều người dân ở xã rất thích và đặt cho tuyến đường tên gọi rất mỹ miều “tuyến đường hoa”.

Việc trồng hoa trên tuyến đường này do người dân ở xã cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã thực hiện. Ban đầu chỉ có ít người tham gia, trồng được khoảng 500m. Nhận thấy đây là việc làm ý nghĩa, vừa làm đẹp tuyến đường, vừa giữ gìn vệ sinh môi trường nên người dân tham gia nhiều hơn, cứ thế tuyến đường hoa này ngày càng dài hơn. Đôi tay nâng niu, ngắm nhìn những bụi hoa mười giờ đang khoe sắc, cô Nguyễn Thị Điệp (SN 1972) ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Long phấn khởi nói: “Trước kia, tuyến đường này hai bên đường có nhiều đất, đá, cỏ dại. Tôi và mấy chị em trong ấp đã cùng nhau dọn cỏ, trồng hoa cho tuyến đường sạch, đẹp hơn. Chúng tôi cũng thường xuyên nhổ cỏ, vun gốc, tưới nước cho hoa nên hoa nở rất đều và đẹp. Mỗi khi ngắm hoa nở, tôi cảm thấy vui trong lòng và cũng rất hãnh diện khi ấp mình có tuyến đường hoa đẹp như vầy. Tôi sẽ tiếp tục tham gia chăm sóc để giữ cho tuyến đường hoa thêm đẹp mãi”.

Trong ánh nắng ấm áp của mùa xuân, tuyến đường hoa trở nên rực rỡ hơn, những cánh hoa khẽ lay động khi có những cơn gió nhè nhẹ thổi làm cho nhiều du khách đi ngang qua trầm trồ, ngưỡng mộ. Nhiều người còn tranh thủ dùng điện thoại chụp lại những bức ảnh đẹp bên cạnh những bông hoa tươi thắm để làm kỷ niệm. Chị Huỳnh Thị Ánh Lợi (SN 1990) ngụ ấp Tân Hội, xã Tân Long chia sẻ: “Tôi rất ngạc nhiên và thích thú với vẻ đẹp của tuyến đường hoa này, đi trên đường tưởng như mình đang lạc vào rừng hoa. Tôi tranh thủ chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nơi đây”.

Từ việc tham gia trồng hoa trên các tuyến đường, nhiều người dân ở xã Tân Long còn sưu tầm hạt giống hoa, kiểng về trồng trước ngõ nhà để ngắm, giải trí, làm đẹp ngôi nhà của mình. Như trước ngõ nhà cô Bùi Thị Nhị (SN 1958) ngụ ấp Tân Hội, xã Tân Long, lúc nào hoa dừa cạn, cúc tím,.. cũng nở rộ làm cho ngõ nhà cô thêm đẹp hơn. Cô Nhị chia sẻ: “Hễ đi đâu gặp hoa, kiểng đẹp là tôi xin đem về trồng trước ngõ, trong sân nhà. Từ khi trồng hoa, kiểng, sân nhà, con đường trước nhà mình sạch, đẹp hơn. Mỗi lần đi làm về thấy hoa trước nhà là tôi cảm thấy như vơi bớt đi mệt mỏi”.


Hội viên, phụ nữ, người dân xã Tân Long, huyện Thanh Bình thường xuyên nhổ cỏ để các tuyến đường hoa luôn sạch, đẹp

Chị Huỳnh Thị Thùy Dương - Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Long, huyện Thanh Bình cho biết, việc vận động hội viên, phụ nữ, người dân tham gia trồng hoa nhằm hưởng ứng thực hiện mô hình “đoạn đường 3 sạch” gắn với thực hiện xây dựng đời sống văn hóa. Đến nay, Hội LHPN xã đã vận động người dân tham gia trồng hoa, thực hiện được 2 “đoạn đường 3 sạch” với chiều dài 4,6km. Đồng thời, người dân ở 4 ấp còn tích cực trồng hoa trước nhà, góp phần làm đẹp các tuyến đường nông thôn, nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường.

Không kém phần lộng lẫy như các tuyến đường hoa ở xã Tân Long, tuyến đường hoa mười giờ dài hơn 3km tại ấp Đông Thạnh, xã Tân Thuận Đông, TP Cao Lãnh cũng đang nở rộ chào xuân mới. Điểm đặc biệt của tuyến đường này là người dân chỉ trồng một loại hoa mười giờ. Hoa mười giờ nở rực với nhiều màu sắc làm cho khung cảnh mùa xuân tại xứ cù lao thêm vui tươi hơn. Hoa nở như đang níu chân người dân, du khách mỗi khi đi trên tuyến đường này. Cô Võ Thị Bé Nhiên (SN 1962) ngụ ấp Đông Thạnh, xã Tân Thuận Đông, TP Cao Lãnh chia sẻ: “Tôi rất thích hoa nên khi địa phương phát động, tôi liền trồng hoa mười giờ trước nhà mình, đến nay đã trồng được hơn 30m. Tranh thủ lúc rảnh, tôi cắt tỉa, dọn cỏ cho hoa trổ thường xuyên, đặc biệt dịp Tết đến để làm đẹp ngôi nhà của mình và để mọi người cùng ngắm”.


Phụ nữ xã Tân Thuận Đông, TP Cao Lãnh trồng, chăm sóc hoa mười giờ trên tuyến đường trước nhà

Xuân đến, các tuyến đường hoa khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ chào đón những người con xa xứ trở về. Vẻ đẹp của các tuyến đường hoa không chỉ tô điểm cho khu vực nông thôn trở nên tươi đẹp mà còn thể hiện nếp sống văn hóa, văn minh của người dân vùng nông thôn, góp phần làm nên sức sống mới cho các xã vùng nông thôn.

Qua phát động thực hiện mô hình “đoạn đường 3 sạch” gắn với thực hiện xây dựng đời sống văn hóa, đến nay, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong toàn tỉnh đã vận động hội viên, phụ nữ, người dân tham gia trồng hoa, cây kiểng thực hiện mô hình “đoạn đường 3 sạch” với tổng chiều dài hơn 1.156km. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn vận động chị em tham gia quét dọn, nhặt rác, làm cỏ trên các tuyến đường, làm hàng rào, cột cờ,... Qua đó, phát huy vai trò của phụ nữ, người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh ở khu vực nông thôn, làm cho bộ mặt nông thôn đổi mới từng ngày.

Mỹ Xuyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn