Sôi nổi phong trào đồng hành phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Cập nhật ngày: 08/04/2020 14:18:08

ĐTO - Với phương châm “Chống dịch như chống giặc” qua lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, từ đó các cấp, ngành, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người dân trên địa bàn nêu cao tinh thần đóng góp tài lực, vật lực và nhân lực để đồng hành, tạo sự lan tỏa đối với phong trào phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả.


Điểm bán cơm trợ giá của Công ty TNHH MTV Cỏ May Essential tại phường 2, TP.Cao Lãnh

Công ty TNHH MTV Cỏ May Essential - tọa lạc xã Tân Bình, huyện Châu Thành vừa phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh mở thí điểm 2 nơi bán cơm trợ giá cho người lao động bị ảnh hưởng trong mùa dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phường 2 và phường 11 (TP.Cao Lãnh). Mỗi suất cơm trợ giá chỉ bán từ 10.000 đồng hoặc 15.000 đồng, nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động bị ảnh hưởng hoặc không có việc làm trong mùa dịch bệnh Covid-19. Phần trợ giá của các suất cơm bán cho người lao động do Công ty TNHH MTV Cỏ May Essential tài trợ.

Đại diện Công ty TNHH MTV Cỏ May Essential cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQVN các cấp, Công ty TNHH MTV Cỏ May Essential phối hợp với MTTQVN tỉnh tham gia đồng hành cùng các công trình, phần việc phù hợp với điều kiện của công ty. Cụ thể: từ 2 điểm bán cơm trợ giá ở TP.Cao Lãnh thì công ty đã mở thêm các điểm bán cơm trợ giá khác ở huyện Cao Lãnh, Châu Thành với tổng số hàng trăm suất cơm/ngày và sẽ tiếp tục nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại điểm bán cơm trợ giá trên địa bàn phường 2, TP.Cao Lãnh, phóng viên Báo Đồng Tháp ghi nhận, những người lao động đến mua các suất cơm trợ giá này được nhân viên Công ty TNHH MTV Cỏ May Essential hướng dẫn rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 2m... theo khuyến cáo của ngành chuyên môn.


Người lao động chọn các suất cơm trợ giá 10.000 đồng hoặc 15.000 đồng/suất

Ông Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Rút kinh nghiệm từ khâu tổ chức, lựa chọn địa điểm, công tác quản lý từ 2 nơi bán cơm trợ giá thí điểm này, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã và đang tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH MTV Cỏ May Essential triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh trong những ngày tới. Bước đầu, Công ty TNHH MTV Cỏ May Essential thống nhất không những triển khai bán cơm trợ giá trong mùa dịch mà tiếp tục thực hiện sau khi kết thúc dịch bệnh Covid-19.

Chị Nguyễn Thị Ngọc ngụ ấp Đông Bình, xã Hòa An (TP.Cao Lãnh) cho biết: “Tôi phụ bán hàng nhiều năm qua cho một cơ sở kinh doanh ở phường 2, TP.Cao Lãnh. Thời gian trước, ngoài tiền lương hàng tháng, chủ cơ sở còn cho thêm (giống như thưởng) nên cuộc sống gia đình cũng tạm ổn định. Hơn 2 tháng qua, việc mua bán khá ế ẩm, chủ cơ sở nói chỉ trả tiền lương, do lúc này khó khăn, kết thúc dịch sẽ tính khác... nhưng tôi không buồn mà suy nghĩ mình cũng phải chia sẻ với người khác trong lúc khó khăn là góp phần tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.

Anh Nguyễn Thanh H. (ngụ xã Mỹ Trà, TP.Cao Lãnh), gia đình chủ yếu sống bằng nghề làm thuê mướn, riêng sức khỏe gần đây suy yếu nên chuyển sang hành nghề chạy xe honda khách khu vực gần Bệnh viện Tâm Trí. “Những ngày này, do ảnh hưởng của dịch Covid nên cũng không có khách nhiều, ngoài bản thân tôi thì các thành viên trong gia đình cũng giảm thu nhập do ảnh hưởng của dịch bệnh. Gần đây có điểm bán cơm trợ giá, tôi mua suất 10.000 đồng để ăn buổi sáng, chiều về nhà ăn cơm với gia đình. Suất cơm chỉ 10.000 đồng nhưng khá nhiều cơm, đồ ăn... nói chung là giá rẻ so với cơm dĩa hoặc phần được bán tại quán” - anh H. cho biết.


Suất cơm miễn phí cho người lao động nghèo tại Bếp ăn miễn phí trên địa bàn phường 1, TP.Sa Đéc

Tại TP.Sa Đéc, sau khi tạm ngưng việc bán vé số dạo, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp phối hợp với ngành chức năng và chính quyền địa phương hỗ trợ tiền mặt, gạo cho người bán vé số trong thời điểm khó khăn. Và bếp ăn hỗ trợ người nghèo bán vé số (khóm 4, phường 1, TP.Sa Đéc) do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp tài trợ vẫn hoạt động xuyên suốt, thậm chí còn tăng thêm suất ăn so với trước đây, nhằm góp phần chia sẻ khó khăn cũng như phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo một thành viên Ban điều hành bếp ăn miễn phí, hiện tại, bếp ăn không những duy trì bữa ăn trưa miễn phí trong khoảng thời gian tạm ngừng phát hành vé số mà Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp còn gợi ý nấu thêm cơm để cấp cho người bán vé số mang về dùng vào bữa chiều, nhằm giúp họ giảm bớt gánh nặng gạo tiền trong thời gian giảm thu nhập. Khi được hỏi, nhiều người đến nhận cơm miễn phí đều bày tỏ lòng cảm ơn đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp vì luôn luôn đồng hành quan tâm, chia sẻ... khó khăn với người nghèo bán vé số.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn