Suốt 2 tháng liền, mỗi ngày vận chuyển hơn 1 tấn rau củ tặng người dân

Cập nhật ngày: 27/09/2021 14:45:14

ĐTO - Khoảng 2 tháng nay, Tổ xung kích vận chuyển hàng hóa thuộc Hội Chữ thập đỏ TP Sa Đéc với gần 10 người - là những người kinh doanh, mua bán nhỏ ở TP Sa Đéc đã liên tục đi vận động rau củ quả từ các mạnh thường quân mang về phân phát cho người dân, bình quân mỗi ngày có hơn 1 tấn rau, củ quả được trao tặng.


Các thành viên trong tổ lựa chọn, làm sạch và phân chia rau củ ra thành từng phần nhỏ gửi tặng người dân. 
Ảnh: Ngọc Duy

Đều đặn gần 2 tháng nay, cứ khoảng 13 giờ chiều, tại căn nhà số 33 đường Đinh Tiên Hoàng thuộc khóm 2, Phường 2, TP Sa Đéc - một nhóm thiện nguyện gần 10 người lại tụ họp về đây để lựa chọn, rau củ chia ra thành những phần quà tươm tất gửi đến người dân. Người đứng ra thành lập nhóm là anh Lê Sanh Lành ngụ xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc. Trước khi tham gia hoạt động phân phối rau củ này, anh Lành đã có khoảng 1 tháng làm tài xế lái xe cứu thương chở các bệnh nhân Covid-19 đến các bệnh viện điều trị. Khi dịch bệnh ở TP Sa Đéc tạm lắng, anh lại tiếp tục với việc đi vận động và phát rau củ cho người dân. Anh Lành chia sẻ: “Ngày đầu tiên, các thành viên trong nhóm tự xuất tiền túi ra mua, mạnh thường quân thấy công việc của nhóm có ý nghĩa nên tích cực hỗ trợ. Thường tầm 12 giờ, mình đi nhận rau củ mang về cho các thành viên sơ chế và phân chia ra từng phần để sáng sớm hôm sau mình mang đi phát. Ban ngày, mình đi cho rau củ còn ban đêm thì ai cần đi cấp cứu thì mình chạy xe chở họ đi. Có ngày đi suốt, không về nhà”.

Đồng hành với anh Lành trong suốt khoảng thời gian qua là anh Dương Quốc Thạnh ngụ ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông. Khi cả thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, cơ sở cơ khí của anh cũng ngưng hoạt động, thấy hoạt động của tổ có ý nghĩa, anh Thạnh đã đăng ký tham gia và dùng xe nhà vận chuyển rau củ trên khắp các tuyến đường để trao tặng người dân. Vừa chở xong gần 1 tấn rau củ từ mạnh thường quân mang về điểm tập kết, anh Thạnh vui mừng nói: “Rau củ hôm nay tươi ngon lắm. Hôm nào rau củ tươi ngon thì các anh em trong nhóm đỡ vất vả hơn trong khâu cắt gọt. Mình chạy xe đi hàng ngày riết rồi như quen, mệt thì cũng có mệt nhưng mà mỗi khi xe ghé đến khu phong tỏa, khu nhà trọ thấy bà con vui mừng khi nhận được phần quà mình mang đến là mệt nhọc tan biến hết”.

Trong số 10 thành viên của nhóm thiện nguyện này thì đã có 4 người là chung gia đình. Tại số nhà 33 Đinh Tiên Hoàng, gia đình chị Lý Thị Cẩm Xuyên dùng mọi khoảng trống để phục vụ cho việc tập kết rau củ quả. Không chỉ cho mượn nhà làm nơi chứa rau củ, 4 anh chị em chung nhà còn bỏ công ra cùng với các thành viên tham gia vào các công việc lựa chọn, phân chia rau củ. Mỗi ngày, tùy vào số rau củ mạnh thường quân gửi tặng, các thành viên phải làm hơn 5 tiếng đồng hồ để chuẩn bị từ 200 - 300 phần trao cho người dân. Vừa lựa rau củ, chị Xuyên vừa vui vẻ nói: “Nói chung làm thì hơi mệt nhưng khi trao đến tay bà con, rồi bà con chụp hình cảm ơn thì anh em rất vui, không còn mệt mỏi gì nữa”.

Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ thành phố cũng đã hỗ trợ để tổ hoạt động thuận lợi. Ông Huỳnh Văn Dũng - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Sa Đéc cho biết: “Chúng tôi cũng trang bị cho tổ khẩu trang, kính chắn giọt bắn, đồ bảo hộ để anh em mặc khi đến những khu phong tỏa. Ngoài ra, chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức test nhanh cho các thành viên để mọi người an tâm làm việc. Để tạo thuận lợi cho việc di chuyển trong thời gian giãn cách xã hội, Công an thành phố cũng hỗ trợ cho đội này giấy đi đường, dán logo, cờ của Hội Chữ thập đỏ để các anh em qua các chốt thuận tiện hơn”.

Ngoài rau, củ, quả, mạnh thường quân còn gửi gạo và những nhu yếu phẩm khác để tặng người dân, cứ thế mà gần 2 tháng nay, hàng chục tấn rau củ quả cùng nhiều nhu yếu phẩm khác đã được trao đi. Những món quà tuy giá trị không lớn nhưng chính là tình cảm, là sự sẻ chia, là tấm lòng của những anh chị em trong tổ thiện nguyện cùng với những mạnh thường quân gửi đến mọi người với niềm tin: Cùng vượt qua khó khăn và cùng chiến thắng đại dịch.

Thanh Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn