Tăng cường các giải pháp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người lao động

Cập nhật ngày: 12/04/2022 16:43:32

http://baodongthap.com.vn/database/video/20220412044423dt3-8.mp3

 

ĐTO - Từ đầu năm đến nay, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Thanh Bình đã phối hợp với Trường Trung cấp nghề Thanh Bình, UBND các xã, thị trấn mở các lớp đào tạo nghề nông thôn; tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động (LĐ). Qua đó giúp nhiều LĐ có việc làm, thu nhập, góp phần cải thiện cuộc sống.


Chị Phạm Thị Hiền ngụ ấp 3, xã Bình Tấn có việc làm, thu nhập ổn định từ nghề may gia công thảm lau chân

Phòng LĐ-TB&XH huyện đã tham mưu với UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tư vấn, tạo việc làm, đào tạo nghề, thực hiện đưa người LĐ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022. Đồng thời tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người LĐ thông qua việc phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại huyện và tham dự các phiên giao dịch việc làm hàng tháng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp. Ngoài ra, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện tuyên truyền, vận động các đối tượng người LĐ, sinh viên tốt nghiệp, bộ đội xuất ngũ chưa có việc làm tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. 

Với nhiều giải pháp tích cực trong công tác tư vấn việc làm và đào tạo nghề, đến tháng 4/2022, Phòng LĐ-TB&XH phối hợp với các ban, ngành liên quan giới thiệu việc làm cho hơn 2.500 LĐ; mở được 1 lớp đào tạo nghề sửa kiểng bon sai; mở phiên giao dịch việc làm tại Công ty TNHH Hùng Cá có 266 LĐ tham gia, có 54 LĐ đã trúng tuyển tìm được việc làm tại Công ty TNHH Hùng Cá, 9 LĐ đăng ký tham gia học nghề, 4 LĐ đăng ký tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Hiện toàn huyện có 68 LĐ trúng tuyển đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Để hỗ trợ người LĐ sau học nghề có việc làm, thu nhập ổn định tại địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, thị trấn trong huyện kết nối, giới thiệu cho người LĐ đến làm việc tại các cơ sở sản xuất, công ty trên địa bàn. Đồng thời thành lập các tổ hợp tác như: may thảm lau chân, đan lục bình, may gia công... tạo việc làm cho người LĐ ở địa phương. Tại xã Bình Tấn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đang duy trì 1 Tổ hợp tác may thảm lau chân. Theo chị Nguyễn Thị Diệu - Tổ trưởng Tổ hợp tác may thảm lau chân xã Bình Tấn, tổ hợp tác hiện có 12 thành viên. Tổ hợp tác tạo việc làm ổn định cho các thành viên trong tổ và hơn 15 LĐ nữ ở địa phương với các công đoạn may, cắt vải. Hàng ngày, chị Diệu làm đầu mối lãnh nguyên liệu của cơ sở ở huyện Cao Lãnh và phát cho các LĐ nữ đem về nhà may. Trung bình 1 người may giỏi có thu nhập trên 60 ngàn đồng/ngày, giúp các LĐ nữ có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Chị Phạm Thị Hiền (SN 1980) ngụ ấp 3, xã Bình Tấn là thành viên của Tổ hợp tác may thảm lau chân chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, sống chủ yếu bằng nghề nuôi vịt. Tôi được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Tấn giới thiệu may gia công cho Tổ hợp tác may thảm lau chân. 2 năm qua, với công việc này, tôi có thêm thu nhập từ 60 - 70 ngàn đồng/ngày, giúp cuộc sống của gia đình tôi đỡ khó khăn hơn trước”.

Thời gian tới, Phòng LĐ-TB&XH huyện sẽ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp tổ chức phiên giao dịch việc làm tại Trường Trung cấp nghề Thanh Bình để tạo điều kiện cho người LĐ huyện đến tìm kiếm cơ hội việc làm. Ngoài ra, phối hợp mở các lớp đào tạo nghề nông thôn; tư vấn, giới thiệu việc làm; tuyên truyền, vận động tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm hỗ trợ người LĐ trong huyện có thêm cơ hội việc làm, thu nhập, giúp nâng cao đời sống. 

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn