Tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại các địa phương

Cập nhật ngày: 11/02/2022 10:38:07

ĐTO - Giữ vững tình hình an ninh trật tự, phòng, chống tệ nạn xã hội (TNXH), lực lượng Công an trong toàn tỉnh đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, quản lý chặt địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý triệt để các vụ việc, đối tượng, các hành vi liên quan đến TNXH. Phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương, đoàn thể chính trị-xã hội các cấp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền các thành viên, hội viên không tham gia TNXH.


Hiện trường vụ việc tệ nạn xã hội được triệt xóa tại huyện Tháp Mười

Theo đó, từ ngày 29/1/2022 - 6/2/2022, lực lượng Công an toàn tỉnh đã triệt xóa 18/19 vụ tệ nạn xã hội (giảm 1 vụ so với cùng kỳ năm 2021), bắt xử lý 116 đối tượng và tạm giữ các tang vật có liên quan. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Công an các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn đã tổ chức các hoạt động cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, TNXH; kiên quyết phòng, chống các hành vi liên quan đến TNXH trong thời điểm trước, trong, sau Tết. Theo nhiệm vụ được phân công, các đơn vị đã tổ chức, phối hợp tổ chức các đợt tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường đô thị, nông thôn. Đồng thời tăng cường công tác quản lý các đối tượng tại địa phương, đối tượng từ nơi khác đến địa bàn, đảm bảo công tác trực, tiếp nhận tin báo, có mặt kịp thời tại các địa điểm phức tạp về tình hình TNXH. Bên cạnh đó, Công an các địa phương công bố các đường dây nóng tiếp nhận các tin báo liên quan đến các vụ việc TNXH trên hệ thống truyền thanh, Zalo nội bộ, nơi công cộng, khu vực đông dân cư để người dân chủ động phòng ngừa, thông báo kịp thời đến cơ quan chức năng.

Tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, chủ động phòng ngừa tội phạm TNXH, thanh thiếu niên tham gia TNXH, lực lượng Công an các đơn vị chú trọng công tác kiểm tra, nhắc nhở các đối tượng có nguy cơ tham gia TNXH, vận động người thân, gia đình đối tượng tăng cường quản lý, giáo dục. Tại các địa bàn giáp ranh, lực lượng Công an thường xuyên trao đổi, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, lập danh sách các đối tượng nguy cơ để nhắc nhở, cho làm cam kết ngay thời điểm trước, trong Tết.

Tại TP Cao Lãnh, công tác phòng, chống tội phạm, TNXH được lực lượng Công an thành phố tập trung thực hiện. Công an thành phố đảm bảo công tác quản lý địa bàn, kiên quyết tấn công, trấn áp các loại tội phạm, trong đó có tội phạm liên quan đến TNXH. Qua theo dõi, Công an TP Cao Lãnh, Công an xã Tịnh Thới đã phối hợp bắt quả tang 14 đối tượng tham gia đá gà ăn thua bằng tiền tại xã Tịnh Thới. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định. Tại huyện Tháp Mười, lực lượng Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện thực hiện nghiêm chế độ thường trực, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, kịp thời xử lý các tình huống đột xuất xảy ra trên địa bàn, giải tán và triệt xóa các tụ điểm đánh bạc với 12 đối tượng tham gia. Lực lượng Công an huyện và Công an các xã, thị trấn trên địa bàn đảm bảo công tác tuần tra, kiểm tra thường xuyên, liên tục. Tại xã Mỹ Đông và Thạnh Lợi, Công an huyện Tháp Mười, Công an xã Mỹ Đông và Công an xã Thạnh Lợi qua theo dõi đã phát hiện, triệt xóa các vụ đá gà ăn thua bằng tiền xảy ra trên địa bàn, các vụ việc đang được tiến hành điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tại huyện Thanh Bình, từ ngày 29 đến mùng 6 Tết, Công an huyện Thanh Bình đã triệt xóa 8 tụ điểm tệ nạn cờ bạc, bắt 27 đối tượng, tang vật thu giữ gồm: 5 con gà trống, 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 4 bộ bài, 27 xe mô tô, trên 2,6 triệu đồng. Tiền tạm giữ trên người các đối tượng trên 8 triệu đồng.

Thiếu tá Trần Anh Kiệt- Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Thanh Bình cho biết: “Tệ nạn cờ bạc trong dịp Tết còn xảy ra, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm thời gian hoạt động. Lợi dụng địa bàn giáp ranh có nhiều kênh rạch, các đối tượng tổ chức đánh bạc và thuê người canh gác, từ đó công tác bắt, xử lý gặp khó khăn. Trước tình hình trên, Công an huyện chỉ đạo Công an các xã thị trấn tập trung lực lượng đấu tranh triệt xóa. So với cùng kỳ năm trước thì tệ nạn cờ bạc trên địa bàn huyện có kéo giảm”.

Còn tại TP Hồng Ngự, là địa bàn tuyến biên giới, giáp ranh với nhiều huyện như: Tân Hồng, Hồng Ngự và Tam Nông. Để phòng ngừa tình trạng các đối tượng trên địa bàn tổ chức, hoặc bị lôi kéo sang tham gia đánh bạc, Công an thành phố đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các kế hoạch đảm bảo ANTT, lập danh sách các đối tượng có tiền án, tiền sự về đánh bạc, đưa vào diện quản lý, cho làm cam kết không phạm tội.

Thiếu tá Nguyễn Phong Danh - Phó Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự, kinh tế, ma túy Công an TP Hồng Ngự thông tin: “Để đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn, thời điểm trong và sau Tết, các đội nghiệp vụ Công an thành phố phối hợp Công an xã, phường tăng cường tuần tra kiểm soát, nắm tình hình các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm đánh bạc. Ra quân, không để xảy ra các điểm nóng về tệ nạn xã hội, tập trung đông người gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn trong và sau Tết Nguyên đán”.

Với phương châm phòng ngừa là chính, Công an thành phố còn thành lập 2 tổ tăng cường cho Công an các xã, phường giải quyết các vấn đề phức tạp về ANTT tại địa bàn cơ sở, qua đó các loại tội phạm, tệ nạn cờ bạc trong dịp Tết được kéo giảm, góp phần ổn định ANTT trên địa bàn. Tính từ ngày 29 đến mùng 6 Tết, Công an thành phố phối hợp Công an các xã, phường tuần tra được 24 lượt, giải tán 4 tụ điểm đá gà, đánh bài, lắc tài xỉu, có trên 40 đối tượng tham gia.

Dù vậy, tệ nạn cờ bạc vẫn tồn tại và phát triển sau Tết Nguyên đán. Để ngăn chặn có hiệu quả tội phạm cờ bạc, sau Tết Nguyên đán, Công an toàn tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với các loại tệ nạn này.

Theo dự báo của cơ quan chức năng, các đối tượng tham gia TNXH có các hành vi, thủ đoạn ngày càng tinh vi như sử dụng điện thoại di động để liên lạc, cử người trông coi, báo tin gây khó khăn trong công tác triệt xóa, xử lý. Để ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi liên quan đến TNXH, trong thời điểm sau Tết, lực lượng Công an các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức các hoạt động tuần tra, quản lý địa bàn, trong đó có địa bàn giáp ranh, chủ động tiếp nhận các nguồn tin báo từ quần chúng Nhân dân về tình hình TNXH tại địa phương. Tổ chức quản lý chặt địa bàn cơ sở, khóm, ấp, phối hợp với các đoàn thể chính trị-xã hội tại địa phương khuyến khích người dân chủ động cung cấp thông tin về tình hình TNXH tại địa phương.

 Tăng cường công tác tuyên truyền các hình thức, thủ đoạn liên quan đến TNXH trên hệ thống truyền thanh, nhóm Zalo, trong các buổi sinh hoạt tổ, hội, nhóm tại địa phương. Củng cố, duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống TNXH. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể, đơn vị điển hình trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống TNXH. Phối hợp cùng với các đoàn thể chính trị-xã hội, gia đình vận động đối tượng từng vi phạm TNXH không tái phạm gắn với các hoạt động tiếp cận, giáo dục, hỗ trợ vốn, việc làm...

Ngoài các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an, mỗi người dân cần nâng cao ý thức tố giác tội phạm, vận động người thân tránh xa cờ bạc để không bị các đối tượng cờ bạc dụ dỗ lâm vào cảnh nợ nần, vi phạm pháp luật và làm tăng nguy cơ lây nhiễm Covid-19 khi tham gia đánh bạc.

H.AN - NGỌC HÂN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn