Tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự khu vực dưới chân cầu Vàm Cống

Cập nhật ngày: 23/10/2020 15:56:58

ĐTO - Người dân ở huyện Lấp Vò phản ánh khu vực dưới chân cầu Vàm Cống vào ban đêm không có đèn chiếu sáng nên một số thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập vào đêm khuya gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự. Người dân kiến nghị cơ quan chức năng đầu tư lắp đặt đèn chiếu sáng dưới chân cầu Vàm Cống.

UBND tỉnh trả lời như sau: Tuyến Quốc lộ N2B và tuyến Quốc lộ 54 đi qua địa phận tỉnh Đồng Tháp do Cục Quản lý đường bộ IV quản lý. Hiện nay, dưới chân cầu Vàm Cống và trên tuyến Quốc lộ 54 nằm dưới dạ cầu Vàm Cống đã được lắp đặt đèn chiếu sáng.

Qua nắm tình hình, Công an huyện Lấp Vò xác định có một số thanh thiếu niên đến mua ma túy của một đối tượng gần chân cầu Vàm Cống, sau khi sử dụng ma túy có hành vi gây mất an ninh trật tự. Trước tình hình trên, Công an huyện Lấp Vò đã tăng cường công tác tuần tra mật phục, Công an xã Định An đã phối hợp Quân sự xã thường xuyên tuần tra, phát hiện giải tán 9 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya. Đặc biệt, ngày 4/8/2020, Công an huyện Lấp Vò đã bắt quả tang 1 vụ mua bán trái phép chất ma túy, gồm 2 đối tượng và đã khởi tố 1 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 1 đối tượng.

Hiện nay, tình hình an ninh trật tự tại khu vực dưới chân cầu Vàm Cống đã được giải quyết ổn định, không còn tình trạng tụ tập đêm khuya, chạy xe nẹt pô, rú ga. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ yêu cầu UBND huyện Lấp Vò chỉ đạo lực lượng Công an thường xuyên tuần tra, kiểm soát, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực này.

T.T

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn