Tặng quà cho hộ nghèo và học sinh hiếu học

Cập nhật ngày: 05/08/2019 05:51:27

Ngày 3/8, Ban Quản lý Di tích cấp Quốc gia Đền thờ ông, bà Đỗ Công Tường và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 2 (TP.Cao Lãnh) phối hợp tổ chức tặng 100 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở phường 2, phường 3 và các xã Mỹ Trà, Tịnh Thới. Tổng trị giá các phần quà gần 20 triệu đồng. Sắp tới, Ban Quản lý Di tích cấp Quốc gia Đền thờ ông, bà Đỗ Công Tường sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương trên địa bàn TP.Cao Lãnh tặng gạo cho hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, già yếu neo đơn... với tổng số khoảng 12 tấn.


Tặng quà cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Hội Nông dân xã Phong Hòa, huyện Lai Vung trao tặng 30 suất quà cho hội viên nông dânnghèo trên địa bàn ấp Tân Phong do bà Trần Thị Liên cùng bạn bè thân hữu ở Đài Loan ủng hộ, với số tiền trên 25 triệu đồng. Ngoài ra, mạnh thường quân còn trao tặng thêm 5 phần quà là tiền mặt, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho 5 hộ nông dân nghèo, bị bệnh.


Tặng quà cho các em học sinh

Chi hội khuyến học Tộc họ Nguyễn ấp Long Thới B, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự đã trao tặng 145 phần quà và 38 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. 200 ngàn đồng/suất. Tổng kinh phí trên 17 triệu đồng do con cháu Tộc họ Nguyễn đóng góp.

Được biết, đây là lần thứ 14 Chi hội khuyến học Tộc họ Nguyễn tổ chức trao quà và học bổng nhằm tiếp thêm động lực để các em phấn đấu trong năm học mới.

Nhóm P.V

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn