Tặng quà Tết cho người nghèo

Cập nhật ngày: 17/01/2020 06:04:10

Dịp Tết Canh Tý 2020, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã quyết định ủng hộ 40.000 suất quà, trị giá 20 tỷ đồng tặng đồng bào nghèo, công nhân lao động nghèo tại các địa phương trên khắp cả nước. Đây là năm thứ 11 liên tiếp BIDV thực hiện chương trình “Quà Tết tặng đồng bào nghèo”, đối tượng ưu tiên là đồng bào vùng bị thiên tai, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người,...

Tại Đồng Tháp, BIDV phối hợp với UBND tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh và các ngành có liên quan phân bổ 300 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, với tổng số 150 triệu đồng để tặng cho người dân tại các địa phương: TP.Sa Đéc 55 suất; TP.Cao Lãnh 20 suất; các huyện Lai Vung, Lấp Vò, Châu Thành mỗi huyện 25 suất; các huyện Tân Hồng, Hồng Ngự, Thanh Bình, Tam Nông, Cao Lãnh, Tháp Mười mỗi huyện 20 suất; công nhân, viên chức, lao động thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh 30 suất và Hội Người mù tỉnh Đồng Tháp 10 suất.


Trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn. 
Ảnh: CHÍ TRUNG

Đoàn từ thiện do bà Phạm Thị Kim Châu - Doanh nghiệp vàng Thanh Trúc (phường 9, quận 6, TP.HCM) phối hợp với chính quyền địa phương đã trao gần 1.000 phần quà Tết cho các hoàn cảnh khó khăn ở 19 xã thuộc các huyện: Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình và TX.Hồng Ngự. Mỗi xã từ 50 – 100 phần quà, mỗi phần quà trị giá hơn 500.000 đồng. Tổng trị giá quà tặng hơn 400 triệu đồng do bà Phạm Thị Kim Châu và mạnh thường quân gần xa hỗ trợ.

Sacombank - Phòng giao dịch Hồng Ngự đã tổ chức Chương trình Ấm tình mùa xuân lần thứ 17 - Canh Tý 2020, với chủ đề: “Lan hạnh phúc – Tỏa yêu thương”. Chương trình thực hiện thông qua các hoạt động: thăm hỏi, tặng quà, mừng tuổi người già neo đơn, người bị nhiễm chất độc da cam, trẻ em nghèo, mồ côi, khuyết tật,... Dịp này, Sacombank - Phòng giao dịch Hồng Ngự đã tặng 60 phần quà Tết cho các hộ dân nghèo trên địa bàn xã Bình Thạnh và phường An Thạnh (500.000 đồng/phần), tổng trị giá đợt trao quà là 30 triệu đồng, do tập thể cán bộ công nhân viên Sacombank hỗ trợ.


Ảnh: Văn Bửu

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hồng Ngự cùng mạnh thường quân TP.HCM đã trao tặng 320 phần quà Tết cho hộ nghèo, hộ khó khăn và gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Quà gồm tiền mặt 500 ngàn đồng và gạo (600 ngàn đồng/phần). Tổng kinh phí trên 170 triệu đồng, do các thành viên trong đoàn đóng góp.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp đến xã Thanh Mỹ và Phú Điền (huyện Tháp Mười) trao tặng 100 phần quà “Cây mùa xuân” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà là một bộ quần áo trị giá 200 ngàn đồng do Công ty Cổ phần nhiên liệu Đồng Tháp tài trợ. Dịp này, 5 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở xã Phú Điền được nhận phần quà là 1,7 triệu đồng do Hội Bảo trợ trẻ em tỉnh hỗ trợ. UBND xã Thanh Mỹ cũng đã vận động mạnh thường quân tặng 50 phần quà cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn.


Bà Lê Thị Mai Trinh - Phó Chủ tịch UBND TP.Cao Lãnh tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 
Ảnh: Mỹ Lý

Vừa qua, tại Công viên Văn Miếu, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Cao Lãnh tổ chức trao tặng 132 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Dịp này, Ban tổ chức chương trình “Tết sum vầy” còn bố trí hơn 10 gian hàng trưng bày và kinh doanh giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp, nhằm tạo điều kiện giúp cho các hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ của TP.Cao Lãnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Nhiều gian hàng bánh mứt và các sản phẩm truyền thống thu hút đông đảo khách đến tham quan, mua sắm.

Ông Huỳnh Văn Bé - chủ cơ sở sản xuất muối sấy Ngọc Yến (khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình) đã trao tặng 67 suất quà cho 67 người nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật ở địa phương. Mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng, 15kg gạo, muối sấy Ngọc Yến.

NHÓM PV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn