Tạo dựng hình ảnh Đồng Tháp gắn với phát triển du lịch

Cập nhật ngày: 27/12/2016 06:47:14

ĐTO - Những năm gần đây, tỉnh Đồng Tháp đã tạo ấn tượng tốt đẹp đối với các doanh nghiệp, du khách và người dân cả nước. Mục tiêu về tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp là xây dựng chính quyền thân thiện, cầu thị, minh bạch, mang tinh thần phục vụ nhân dân, luôn đồng hành cùng với các doanh nghiệp. Định vị du lịch đến năm 2020 theo hướng “Sinh thái, văn hóa cộng đồng và tâm linh”. Du lịch Đồng Tháp mang đến không gian sen thư giãn, trong lành, với khẩu hiệu “Đồng Tháp - Thuần khiết như hồn sen”. Đặc biệt, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án phát triển du lịch của tỉnh, thông qua sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm du lịch đặc trưng đưa hình ảnh Đồng Tháp đến với cả nước và bạn bè quốc tế.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan (thứ 2 từ phải qua) trao đổi với nhà vườn làm du lịch ở huyện Lai Vung

Nếu du khách đã từng một lần ghé thăm huyện Lai Vung vào dịp Tết Nguyên đán chắc hẳn rất ấn tượng bởi không khí nhộn nhịp, trên bến, dưới thuyền, ngoài vườn thu hoạch, vận chuyển quýt hồng từ vườn quýt hồng trĩu quả về các chợ đầu mối để tiêu thụ. Chị Nguyễn Thị Ngọc Phượng ngụ phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM cho biết, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp không phải là cái tên đẹp mỹ miều như những vùng quê khác nhưng vùng đất này lại có sức cuốn hút riêng bởi vẻ đẹp của những khu vườn bốn mùa sum suê trái ngọt, bởi những bác nông dân hiền lành chân chất, luôn nhiệt tình kể cho du khách nghe về việc tạo ra những “kiệt tác” của mình. Với tôi mỗi năm một lần, được về với Lai Vung thật sự là món quà xa xỉ. Đây là năm thứ 2 tôi về thăm Lai Vung, vẫn vẹn nguyên cảm xúc ấy, rất ấn tượng với vùng quê này.

Với những tiềm năng và lợi thế sẵn có, thời gian gần đây, được sự hỗ trợ của UBND huyện Lai Vung, một số nhà vườn có điều kiện thuận lợi bắt tay vào làm du lịch theo phong cách “Du lịch miệt vườn”. Nhà vườn Đặng Văn Khanh ở ấp Tân Quý, xã Tân Phước, huyện Lai Vung - điểm tham quan Phương Nghi chia sẻ: “Tôi nhận thấy Lai Vung mình có nhiều lợi thế trong phát triển du lịch so với những địa phương bạn. Do đó, năm nay tôi đã đầu tư thêm một số hạng mục hạ tầng nhằm phục vụ khách du lịch”. Không phục vụ khách chuyên nghiệp như các khu du lịch lớn mà trái lại nhà vườn ở Lai Vung đón khách phương xa đến thăm theo phong cách “nông dân thứ thiệt”. Ở trong nhà, ngoài vườn có gì nhà vườn đều mang ra giới thiệu hết cho du khách, cũng chỉ đơn giản là mấy món ăn “nhà quê”, phục vụ thêm mấy bài ca tài tử Nam bộ, vài câu hò Đồng Tháp. Thế nhưng, nhiều du khách dù chỉ một lần về thăm Lai Vung cũng đã “phải lòng” vùng quê này.

Chia sẻ về vấn đề định hướng phát triển du lịch ở Lai Vung, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan bày tỏ: “Nông dân có thể phát triển đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ cam, quýt thay vì cứ chú trọng vào bán trái tươi như hiện nay. Song song đó, khi phát triển được đa dạng các sản phẩm chế biến sẽ góp phần giúp du khách thỏa mãn hơn khi tận hưởng các dịch vụ du lịch tại Lai Vung. Lai Vung có thể mở rộng liên kết với các địa phương lân cận như Sa Đéc để có những giải pháp phát triển du lịch bền vững, tạo được những điểm nhấn đa dạng cho du khách khi về thăm Đồng Tháp”.


Khách du lịch chụp hình lưu niệm tại nhà anh Trần Thanh Hùng (phường Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc)

Đến nay, TP.Sa Đéc, có tổng cộng 6 hộ dân đăng ký tham gia mô hình du lịch Homestay. Du khách đến đây được ngủ qua đêm trong nhà dân, cùng nấu ăn với chủ nhà, tham quan, mua sắm hoa kiểng, trải nghiệm trồng hoa,... Công bằng mà nói, từ việc dè dặt với loại hình du lịch Homestay, nhưng sau khi cùng với lãnh đạo tỉnh, TP.Sa Đéc đến các tỉnh phía Bắc tham quan loại hình này cũng như nhìn thấy được tiềm năng du lịch Homestay ở địa phương mình, nhiều nông dân TP.Sa Đéc đã hăng hái đăng ký và đang bắt tay vào thực hiện.

Ngay sau khi đăng ký thực hiện mô hình du lịch Homestay, gia đình anh Trần Thanh Hùng (ngụ khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc) tất bật chỉnh chu khu vườn và đầu tư thêm những vật dụng trong nhà. Trên mảnh vườn 3.000m2, ngoài việc trồng các loại hoa, kiểng như: hoàng yến, quân tử, hồng, mai vạn phúc, phú quý, vạn lộc,... anh còn nuôi thêm ếch thịt trong vèo. Chính việc nuôi trồng đặc biệt này mà anh cũng đã chọn trước cái tên của điểm du lịch Homestay nhà mình là “Ngôi nhà hoa ếch”. Anh Hùng cho biết, mặc dù đang trong bước đầu thực hiện mô hình du lịch Homestay nhưng gần 3 tháng nay, anh đã tiếp nhiều lượt khách trong và ngoài nước có nhu cầu nghỉ lại qua đêm và tham gia các hoạt động trải nghiệm cùng ăn, cùng ở, cùng làm với gia đình anh.

Hiện tại, huyện Lai Vung đang có 5 điểm đang mở cửa đón khách du lịch tham quan vườn cây ăn trái, phần lớn các điểm đều có vị trí thuận tiện gần các trục huyện lộ và tỉnh lộ gồm: Điểm Hai Kiệt ở ấp Long Khánh, xã Long Hậu; điểm Phương Nghi ở ấp Tân Quý, xã Tân Phước; điểm Út Tường ở ấp Tân Khánh, xã Tân Thành; điểm tham quan Hồng Danh ở ấp Tân Khánh, xã Tân Thành; điểm Tư Ràng ở xã Vĩnh Thới (huyện Lai Vung). Đến các điểm tham quan này, du khách được thưởng thức các món ăn đặc sản miền Tây, được thư giãn với đờn ca tài tử (di sản văn hóa phi vật thể) cùng với những món quà lưu niệm mang đậm dấu ấn của địa phương.

 

UBND TP.Sa Đéc đã kết hợp với Công ty TNHH Du lịch Lửa Việt (đơn vị tư vấn và tổ chức đưa khách du lịch đến với các điểm Homestay tại Làng hoa Sa Đéc) bàn bạc, thảo luận dự thảo hợp đồng ký kết với công ty trong việc xây dựng mô hình du lịch Homestay ở TP.Sa Đéc. Trong tháng 10/2016, người của công ty đã đến TP.Sa Đéc và ở lại đây một thời gian để hướng dẫn các hộ dân tham gia mô hình du lịch Homestay thực hiện các bước tiếp theo. Dự kiến cuối tháng 12 này sẽ hoàn thành việc xây dựng mô hình du lịch Homestay tại TP.Sa Đéc để kịp khai trương trong Tuần lễ du lịch Đồng Tháp tại TP.Sa Đéc

D.C-M.L-H.N

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn