Tập trung chuẩn bị Đại hội Hội Khoa học Lịch sử tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật ngày: 05/07/2019 05:29:52

ĐTO - Sáng ngày 4/7, Hội Khoa học Lịch sử (KHLS) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2019.


Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân tiêu biểu

6 tháng đầu năm 2019, công tác xây dựng, phát triển tổ chức và nghiên cứu khoa học được các cấp Hội tập trung thực hiện đạt nhiều kết quả. Lãnh đạo Hội kịp thời tham mưu UBND tỉnh về những phát hiện mới về lịch sử văn hóa của địa phương. Hội được Cục Văn thư - Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ) đồng ý chuyển giao 12.000 trang tài liệu của mật thám Pháp về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Paris do Lưu trữ Cộng hòa Pháp tặng. Phát hiện, thu thập tư liệu về Chánh Lãnh binh Hà Tiên Võ Hiệp, tại xã Tân Dương (huyện Lai Vung).

Đồng thời, Hội phối hợp với Cục Văn thư - Lưu trữ Nhà nước, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm lưu trữ Quốc gia III chuẩn bị tổ chức triển lãm, lễ trao hồ sơ, kỷ vật đi B; xuất bản sách “Tập kết chuyển quân sau Hiệp định Genève qua tài liệu lưu trữ” (nhân dịp khánh thành Tượng đài kỷ niệm sự kiện 100 ngày tập kết chuyển quân tại Cao Lãnh năm 1954).

6 tháng cuối năm 2019, Hội tập trung chuẩn bị Đại hội Hội KHLS tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, tổng kết 20 năm thành lập Hội KHLS Đồng Tháp (2000 - 2020). Đề xuất UBND tỉnh về việc khai quật khảo cổ di tích Bảo Tiền, Bảo Hậu; khảo sát, đánh giá các văn bản có liên quan đến Chánh Lãnh binh Võ Hiệp đang lưu giữ trong gia tộc; chuẩn bị nội dung giúp UBND tỉnh và Hội KHLS Việt Nam chủ trì hội thảo khoa học với chủ đề: “Tống Sơn Quận chúa Ngọc Vạn với công cuộc mở cõi về phương Nam” (tổ chức trong năm 2020); hoàn thành cơ bản sách Lịch sử Đồng Tháp đến thế kỷ XX;...

Dịp này, 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội KHLS tỉnh năm 2018 được nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn