Thành công bước đầu đáng khích lệ

Cập nhật ngày: 25/11/2015 05:21:53

Tính đến ngày 20/11/2015, tỉnh Đồng Tháp đã có 583 lao động (LĐ) xuất cảnh đi nước ngoài làm việc ở 4 thị trường quen thuộc là: Nhật Bản hơn 330 LĐ, Đài Loan hơn 130 LĐ, Malaysia gần 80 LĐ, Hàn Quốc hơn 30 LĐ. Đây là thành công bước đầu tái khởi động xuất khẩu lao động (XKLĐ) theo chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Xét về góc độ chất lượng, nguồn LĐ tham gia XKLĐ năm 2015 so với thời kỳ 2001 - 2007 thì năm nay trình độ văn hóa của người LĐ cao hơn rõ rệt, với hơn 80% LĐ tốt nghiệp THPT (trước đây người tham gia XKLĐ chủ yếu có trình độ văn hóa THCS, đủ điều kiện làm việc ở thị trường thấp như Malaysia là chính). LĐ tốt nghiệp THPT, tức đủ điều kiện để làm việc ở thị trường cao hơn như Nhật Bản và thực tế từ đầu năm đến nay có hơn 500 LĐ đã đi làm việc ở thị trường cao.

Về chuyên môn, kỹ thuật, LĐ tham gia XKLĐ cũng được nâng lên với hầu hết LĐ đi Nhật Bản và Hàn Quốc đều được đào tạo nghề từ sơ cấp nghề trở lên, trong đó có gần 40% LĐ được đào tạo trung cấp (TC), cao đẳng (CĐ), khoảng 30% LĐ từng làm việc chuyên môn, kỹ thuật trong các công ty, xí nghiệp trong nước và ngoài nước. Người LĐ đi XKLĐ có thời gian làm công nhân công nghiệp, qua đào tạo, có nhiều lợi thế như kỹ năng nghề, kinh nghiệm làm việc, tác phong công nghiệp... Trong số 583 LĐ đã xuất cảnh năm nay, có nhiều LĐ được Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp (DVVLĐT) phối hợp với các Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô, Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ đào tạo TC, CĐ các ngành kỹ thuật xây dựng, điện lạnh, điện công nghiệp, cơ khí hàn... LĐ nhập cảnh vào thị trường Nhật Bản hầu hết đã qua đào tạo nghề từ 3 tháng trở lên, nhờ đó có việc làm ổn định, thu nhập cao, được các đơn vị sử dụng khen ngợi.

Từ đầu khởi động lại XKLĐ của tỉnh, Trung tâm DVVLĐT xác định chọn thị trường Nhật Bản là thị trường ưu tiên số 1 để tập trung. Bởi thị trường này có nhu cầu nhiều LĐ, LĐ làm việc ổn định, thu nhập cao, bình quân đạt mức 25 - 30 triệu đồng/tháng, tuy thời hạn làm việc có ngắn so với thị trường khác, chỉ từ 3 - 5 năm tùy theo ngành nghề LĐ tham gia. Nhưng với chừng ấy thời gian làm việc ở Nhật Bản cũng đủ để mỗi LĐ tích lũy 700 - 800 triệu đồng, đồng thời có đủ khả năng ngoại ngữ giao tiếp với người Nhật và đặc biệt là có nhiều cơ hội việc làm sau thời gian XKLĐ tại TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An với thu nhập không dưới 500 USD/tháng.

Như vậy, có thể khẳng định XKLĐ ở Đồng Tháp năm 2015 là thành công về số lượng người tham gia (vượt kế hoạch), về chất lượng LĐ được nâng cao (sẽ hạn chế tối đa sai phạm trong quá trình làm việc), LĐ đạt hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều lần so với thời kỳ trước và nhiều cơ hội việc làm sau khi XKLĐ cho người LĐ. Đây là thành công bước đầu đáng khích lệ.

Băng Sơn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn