Thanh Mỹ và Mỹ Đông về đích sớm trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 23/01/2015 13:11:57

Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), Thanh Mỹ và Mỹ Đông đã về đích trước 1 năm so với kế hoạch đề ra. Kết quả đó là nhờ cách làm sáng tạo, sự quyết tâm mạnh mẽ, tinh thần đoàn kết cao cùng các giải pháp hiệu quả và quyết liệt.


Các con đường trục liên ấp, liên xã ở Thanh Mỹ đều được
bê tông hóa từ sự đóng góp của người dân

Khi bắt tay vào xây dựng NTM, xã Thanh Mỹ còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đến cuối năm 2014, Thanh Mỹ đã đạt 19/19 tiêu chí NTM và là 1/5 xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn NTM.

Chia sẻ về kinh nghiệm trong xây dựng NTM, ông Nguyễn Văn Khanh - Chủ tịch UBND xã Thanh Mỹ cho biết, là xã nằm trong nhóm 30 xã điểm sẽ đạt chuẩn NTM vào năm 2015, nhưng với sự quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và được sự hỗ trợ của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh, địa phương đã phấn đấu về đích năm 2014.

Trong phong trào làm giao thông nông thôn, Thanh Mỹ đã nâng cấp, làm mới gần 40km đường trục chính nội đồng, các ngõ xóm sạch đẹp. Ngoài ra, kết cấu hạ tầng như: hệ thống đê bao, cống đập, trường học, trạm y tế, điện... được đầu tư nâng cấp, làm mới đạt chuẩn trên 90%. Để có những trục đường thôn, xóm xanh sạch, rộng rãi, đảm bảo tiêu chuẩn NTM, người dân tự nguyện đóng góp trên 172 tỷ đồng. Bên cạnh đó, từ sự đóng góp của nhân dân, doanh nghiệp và con em xa quê, Thanh Mỹ huy động được trên 100 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí NTM.


Xã Mỹ Đông được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Với Mỹ Đông, địa phương có xuất phát điểm chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp thì việc xác định hướng đi bền vững từ sản xuất nông nghiệp là con đường mà xã chú trọng. Xác định được điều này, Đảng bộ và nhân dân xã Mỹ Đông quyết tâm xây dựng cánh đồng hiện đại theo hướng liên kết với doanh nghiệp từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, nhằm phát huy lợi thế của địa phương, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân trong xã.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND xã Mỹ Đông cho biết: “Trong 2 mục tiêu quan trọng là giao thông nông thôn và giao thông, thủy lợi nội đồng, chúng tôi xác định, hạ tầng giao thông, thủy lợi nội đồng là gốc rễ để phát triển sản xuất nên phải ưu tiên nguồn lực làm trước. Đến thời điểm này, hệ thống giao thông nội đồng, kênh mương cứng đã được khép kín 100%. Thực tế đã chứng minh, nhờ hạ tầng giao thông, thủy lợi nội đồng tốt nên khi thực hiện sản xuất cánh đồng mẫu, người dân rất thuận lợi trong việc đưa cơ giới vào sản xuất từ khâu làm đất đến thu hoạch”.

Không chỉ “nổi tiếng” với cánh đồng liên kết, Mỹ Đông còn được biết đến với nhiều mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao. Phát huy lợi thế vùng sản xuất nông nghiệp, xã tập trung mở rộng nhiều mô hình kinh tế làm ăn hiệu quả như: sản xuất lúa giống, mô hình nuôi ếch, trồng rau sạch, nuôi con dông, nuôi lươn... Sự chuyển biến rõ nét trong phát triển sản xuất đã góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 25 triệu đồng/người/năm.

Đến thời điểm này, trong nhóm các xã NTM của huyện, Mỹ Đông là địa phương có doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết bao tiêu nhiều nhất, có 5 doanh nghiệp liên kết với 5 hợp tác xã sản xuất lúa. Bên cạnh đó, các mô hình chăn nuôi, trồng trọt trên địa bàn xã cũng mang lại hiệu quả khá cao. Theo Chủ tịch UBND xã Mỹ Đông Nguyễn Văn Tùng, đây là thế chủ động của xã trong việc phát triển kinh tế. Để phát huy những lợi thế trên, xã sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển các mô hình này theo hướng gắn kết nhu cầu của thị trường. Đây là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền trong quá trình xây dựng NTM.

Thảo Vy

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn