Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia

Cập nhật ngày: 14/08/2015 11:55:09

Chương trình ký kết hợp tác giữa Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Đồng Tháp (Việt Nam) và Hội Phụ nữ Vì hòa bình và Phát triển tỉnh Prâyveng (Campuchia) bắt đầu từ 2007 đến nay, chia thành 2 giai đoạn từ năm 2007 - 2011 và giai đoạn 2012 - 2017.


Phụ nữ Campuchia tham gia lớp học làm bánh xèo do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tại huyện Prết-sơ-đách, tỉnh Prâyveng

Thời gian qua, một số hoạt động hợp tác đã thực hiện như: tổ chức 8 điểm truyền thông về phòng, chống buôn lậu qua biên giới; phòng, chống mua bán phụ nữ và trẻ em; phòng, chống mua bán người và tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò theo hướng an toàn sinh học... với hơn 800 người tham dự; hướng dẫn kết cườm cho 20 hội viên phụ nữ ở 5 xã (Cô-rô-ca, Koóc-xăm-pư, Bon-tia-chắc-rây, Sa Đách, Pèm Tia) có nhu cầu học nghề và có khả năng truyền nghề lại cho phụ nữ địa phương. Hội LHPN tỉnh cũng đã thành lập đoàn công tác đến tỉnh Prâyveng 3 lần để tư vấn cách chăm sóc sức khỏe, đề phòng các bệnh cúm H5N1, tay chân miệng... cấp thuốc miễn phí cho 2.759 lượt người Campuchia gốc Việt và người Campuchia ở các xã: Cô-rô-ca, Koóc-xăm-pư, Bon-tia-chắc-rây, Prết–sa-đách với tổng kinh phí hơn 302 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh và Hội Phụ nữ Vì hòa bình và Phát triển tỉnh Prâyveng còn phối hợp vận động, sửa chữa, cất mới 104 căn nhà tình thương, tổng trị giá trên 2,4 tỷ đồng, cùng nhiều hoạt động hỗ trợ hộ nghèo khác.

Năm 2015 này, đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh đến 4 xã: Bon-tia-chắc-rây, huyện Prêt-sơ-đách; xã Pim-muôn-tia, huyện Kon-pun-tra-pet; xã Cô-rô-ca, xã Koóc-xăm-pư, huyện Pim-chô tổ chức các hoạt động: hướng dẫn cho phụ nữ Campuchia học cách làm các món bánh truyền thống của Việt Nam; truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường; cung cấp các kiến thức về chăn nuôi bò, heo theo hướng an toàn sinh học. Hội LHPN tỉnh còn tặng 100 suất quà cho người dân Campuchia tại mỗi điểm truyền thông, mỗi suất trị giá 60 ngàn đồng. Cảm nhận sau 3 ngày được học làm bánh, chị Êng Chanh Nan ở ấp Đom Rây Sôlắp, xã Bon-tia-chắc-rây, huyện Prêt-sơ-đách chia sẻ: “Sau khi tham gia khóa dạy nghề nữ công gia chánh, đặc biệt là làm bánh, tôi sẽ mang kiến thức về truyền lại cho gia đình, bạn bè và lấy đó làm nghề tăng thu nhập cho bản thân. Tôi xin chân thành cảm ơn Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp”.

Bà Tepsomôn - Phó Tỉnh trưởng, Chủ tịch Hội Phụ nữ Vì hòa bình và Phát triển tỉnh Prâyveng cho biết, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp và Hội Phụ nữ Vì hòa bình và Phát triển tỉnh Prâyveng đã phối hợp thực hiện công tác hỗ trợ phụ nữ giúp phụ nữ Prây veng biết nghề và phát triển kinh tế. Được sự giúp đỡ của 2 Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp tạo điều kiện cho 2 bên hợp tác thuận lợi. Tôi đề nghị, sắp tới hai bên tăng cường hợp tác hơn nữa, qua đó nhằm gắn kết tình hữu nghị giữa Campuchia, Việt Nam nói chung và tỉnh Prâyveng, Đồng Tháp nói riêng.

Với những kết quả mang lại từ nhiều năm qua, Hội LHPN tỉnh tiếp tục phối hợp với Hội Phụ nữ Vì hòa bình và Phát triển tỉnh Prâyveng có những hoạt động hỗ trợ cho phụ nữ khu vực biên giới hai tỉnh. Dự kiến năm 2016, tùy vào điều kiện thực tế, hai bên thống nhất tổ chức các hoạt động: khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; truyền thông; dạy nghề... cho người dân tại tỉnh Prâyveng. Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: “Thời gian qua, giữa 2 bên đã gắn bó mật thiết, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm. Chúng tôi nhận thấy, phụ nữ Prâyveng rất thân thiện và tích cực hợp tác. Trong các mối quan hệ luôn hỗ trợ và chia sẻ với Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp. Với khả năng của mình, Hội LHPN tỉnh sẽ làm hết sức mình để giữ gìn và phát huy mối quan hệ tốt đẹp này”.

Mỹ Xuyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn