Thi đua thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT

Cập nhật ngày: 02/02/2021 06:08:43

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước với chủ đề: “Công chức, viên chức ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021” do Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Tháp phát động, các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh đã xây dựng kế hoạch hành động, tìm giải pháp thực hiện và đặt quyết tâm thi đua thực hiện tốt chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh.

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh và các kế hoạch 5 năm trên các lĩnh vực theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội. Hệ thống BHXH tỉnh tiếp tục nỗ lực tìm nhiều giải pháp vừa phát triển đối tượng vừa đảm bảo an toàn quỹ và quyền lợi cho người tham gia.

Tiếp tục phát triển những mô hình truyền thông hiệu quả

Sáng kiến thực hiện mô hình “Gõ từng nhà, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện” của BHXH TP.Sa Đéc trong năm 2020 được toàn tỉnh ghi nhận là giải pháp đột phá trong tình hình dịch Covid-19 kéo dài không thể tổ chức các cuộc hội nghị tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. BHXH thành phố đã phối hợp Bưu điện thành lập 9 nhóm trực tiếp đến nhà dân tuyên truyên, tư vấn và vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Công việc này được nhân viên BHXH và Bưu điện thành phố cùng các cộng tác viên ở xã, phường làm việc vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật trong tuần với quyết tâm thực hiện đạt chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện theo chỉ đạo của Hội đồng nhân dân, UBND thành phố và cũng là thi đua thực hiện chuyên đề “Phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện” theo kế hoạch do BHXH tỉnh phát động. Kết quả, BHXH TP.Sa Đéc đã xếp hạng Nhất trong đợt thi đua này với thành tích vận động được trên 500 người dân tham gia BHXH tự nguyện trong vòng 2 tháng.

Đúc kết kinh nghiệm từ mô hình hay của TP.Sa Đéc, lãnh đạo BHXH tỉnh quyết định nhân rộng ra toàn tỉnh bằng kế hoạch ra quân diện rộng trong tháng 12/2020. Chỉ trong vòng 1 tháng phát động đợt cao điểm thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đến ngày 31/12/2020, toàn tỉnh đã tăng mới 3.564 người tham gia BHXH tự nguyện, nâng tổng số người tham gia lên 16.604 người, đạt 100,36% kế hoạch được giao năm 2020; BHYT tăng 3.631 người, nâng tổng số người tham gia toàn tỉnh 1.454.656 người, tỷ lệ bao phủ 90,99% dân số, vượt 0,99% tỷ lệ Chính phủ giao tại Quyết định 1167/QĐ-TTg.

Trong đợt thi đua này, BHXH huyện Cao Lãnh đã có bước đột phá, về nhất với kết quả tăng mới 958 người tham gia BHXH tự nguyện và 460 người tham gia BHYT. Toàn huyện có 2.510 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 1.786 người (tương ứng 346%) so với cùng kỳ năm 2019, đạt 100% so với chỉ tiêu phấn đấu BHXH tỉnh giao. Ông Đoàn Văn Đông - Giám đốc BHXH huyện Cao lãnh cho biết: “Với quyết tâm đưa chính sách an sinh xã hội đến với người dân, chúng tôi cùng với Bưu điện và chính quyền cơ sở nỗ lực, tranh thủ ngày thứ Bảy, Chủ nhật đến tận nhà dân tuyên truyền, vận động, thuyết phục để người dân hiểu và tham gia. Kết quả này là niềm vui chung của rất nhiều người”.

Tích cực phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp thông qua công tác phối hợp

Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn, thử thách đối với công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Doanh nghiệp cắt giảm lao động do dịch bệnh, người lao động mất việc làm, tỷ lệ lao động nhận trợ cấp thất nghiệp tăng, do đó việc tuyên truyền, vận động người tham gia rất hạn chế. Bà Nguyễn Thị Kim Thu - Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: “Mặc dù khó khăn nhưng với sự đôn đốc, hướng dẫn của các đơn vị trực thuộc và BHXH cấp huyện, đơn vị sử dụng lao động đã thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp kịp thời. Chúng tôi cũng đã tổ chức đoàn công tác đến thăm và làm việc với doanh nghiệp để trao đổi về những khó khăn, vướng mắc, kịp thời phối hợp vừa đảm bảo quyền lợi cho người lao động vừa giúp doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ của mình trước pháp luật”.

BHXH tỉnh còn phối hợp với Bưu điện tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền và phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, lễ ra quân hưởng ứng “Tháng BHXH toàn dân” và “Ngày BHYT Việt Nam”; phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT; phối hợp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ban Quản lý khu kinh tế tổ chức hội nghị và đối thoại chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; với Bưu điện, Phòng, ban chuyên môn cấp huyện và UBND cấp xã tổ chức được 274 cuộc hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT với 14.265 người tham dự,... “Chúng tôi đã không ngừng tìm giải pháp để người dân luôn được biết và chủ động tham gia các chính sách của Nhà nước về BHXH, BHYT” - Ông Phạm Hiếu Nghĩa, Giám đốc BHXH huyện Tam Nông - một trong những đơn vị cấp huyện có mô hình tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH tự nguyện hiệu quả chia sẻ.

Tuy nhiên do ảnh hưởng dịch bệnh, công tác tuyên truyền trực tiếp bị hạn chế, BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí để tăng độ bao phủ thông tin về chính sách BHXH, BHYT đến người dân. Thông qua Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên các màn hình Led ở trung tâm thành phố, thực hiện được 1.192 chương trình phát thanh, tin, bài, trong đó có 48 chuyên mục, chuyên trang, tin bài, phóng sự về BHXH, BHYT trên báo địa phương và 1.060 lần phát các chuyên mục câu chuyện truyền thanh, tuyên truyền chính sách qua hệ thống loa cơ sở; đăng 245 tin bài, 13 thông cáo báo chí tuyên truyền về hoạt động, hình ảnh của ngành trên trang tin điện tử BHXH tỉnh, có 304.673 lượt truy cập.

Chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, Giám đốc BHXH tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh, BHXH huyện, thành phố căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị ký giao ước thi đua, tập trung, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác ngay từ đầu năm, phải có chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, trong đó cần chú trọng công tác tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia, mà trọng tâm là BHXH tự nguyện, tăng cường phối hợp với các ngành liên quan để tham mưu UBND tỉnh các giải pháp kiểm soát, sử dụng hiệu quả dự toán chi khám chữa bệnh BHYT năm 2021; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính mức độ 3,4; giải quyết và chi trả đầy đủ, chính xác, đúng thời gian quy định cho các đối tượng thụ hưởng các chính sách BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

V.H

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn