Thực hiện BHYT học sinh, sinh viên tiến tới BHYT toàn dân

Cập nhật ngày: 28/09/2021 06:07:51

Mục tiêu của tỉnh Đồng Tháp trong năm học 2021-2022 là có 100% học sinh (HS), sinh viên (SV) tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) góp phần hoàn thành chỉ tiêu năm 2021 có 91% dân số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tham gia BHYT theo Nghị quyết số 373/2020/NQ-HĐND ngày 8/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2021.

Với mục tiêu định hướng này, năm học 2021 -2022, ngân sách của tỉnh tiếp tục hỗ trợ 10% mức đóng BHYT HS, SV ngoài mức hỗ trợ của ngân sách Trung ương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai BHYT HS, SV trên phạm vi tỉnh. Như vậy, khi tham gia BHYT, mỗi HS, SV chỉ đóng 60% mức đóng, ngân sách nhà nước đã “đỡ” cho phụ huynh 40%, tính theo mức lương cơ sở hiện tại, ngót nghét trên 300 ngàn đồng đối với thẻ BHYT có giá trị 12 tháng. Số tiền này phần nào giảm bớt nỗi lo mùa tựu trường cho phụ huynh. Khi có thẻ BHYT, phụ huynh cũng yên tâm vì con em được chăm sóc sức khỏe tại nhà trường và được đăng ký khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh theo quy định của ngành y tế.

Cùng với sự hỗ trợ về tài chính thì chính sách thông tuyến tỉnh trong điều trị nội trú đối với khám chữa bệnh (KCB) BHYT được triển khai trên quy mô toàn quốc từ ngày 1/1/2021, giúp một số trường hợp tham gia BHYT điều trị trái tuyến vẫn được hưởng 100% chi phí điều trị nội trú như đúng tuyến. Cùng với quyền lợi BHYT được mở rộng, từ tháng 6/2021, thủ tục KCB BHYT cũng đã có sự cải tiến, mang lại lợi ích cho người tham gia BHYT nói chung, HS, SV nói riêng khi có thể sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”, thay cho thẻ BHYT bằng giấy khi làm thủ tục KCB, giúp người tham gia BHYT tiết kiệm thời gian khi đi KCB, đặc biệt không lo mất, hay hỏng thẻ BHYT giấy.

Thống kê của BHXH tỉnh cho thấy, năm học vừa qua, quỹ BHYT đã chi tổng chi phí KCB BHYT HS, SV toàn tỉnh là 45,9 tỷ đồng, chiếm 5,47% trên tổng chi phí KCB của tỉnh, trong đó: chi phí khám chữa bệnh tại cơ sở y tế 36 tỷ đồng; KCB ngoại trú 177.212 lượt, số tiền 15 tỷ đồng; KCB nội trú 12.503 lượt, số tiền 20 tỷ đồng; chi chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường học là 9,9 tỷ đồng. Có 43 trường hợp HS, SV hưởng chi phí cao với 256 lượt KCB, tương ứng số tiền 3,5 tỷ đồng (tương đương mức đóng của 7.295 HS, SV). Cao nhất là 1 trường hợp HS cấp 3 ở Tháp Mười được hưởng chi phí điều trị BHYT gần 400 triệu đồng.

Toàn tỉnh có 286.858/291.600 HS,SV tham gia BHYT đạt 98,37% trên tổng số HS, SV hiện có, tăng 6.499 người (tương ứng tăng 1,02%) so với năm học 2019-2020. Số huyện đạt 100% HS tham gia BHYT có huyện Hồng Ngự và huyện Tháp Mười, các huyện còn lại đạt trên 90%. Đa số các trường đều có tỷ lệ HS, SV tham gia BHYT đạt từ 90 -100%, chỉ một số ít trường tỷ lệ tham gia BHYT dưới 80% thuộc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, trường cao đẳng, trung cấp.

Nhìn vào kết quả chung này, chúng ta thấy rõ sự đồng hành của các cấp ủy Đảng, các ngành, các cấp từ việc ban hành chủ trương đến triển khai thực hiện đảm bảo quyền lợi KCB BHYT cho HS, SV. Có thể thấy, thẻ BHYT đã ngày càng minh chứng rõ nét về vai trò chăm sóc sức khỏe và các quyền lợi KCB chính đáng của HS, SV, tiếp thêm niềm tin, sự an tâm và động lực để các gia đình yên tâm điều trị cho con em mình, giúp các em HS, SV không may ốm đau, bệnh tật có cơ hội được KCB, được khỏe mạnh và sớm quay trở lại trường học.

Năm học 2021-2022, với dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức do dịch Covid-19, công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHYT HS, SV của tỉnh tiếp tục được triển khai quyết liệt với mục tiêu phấn đấu để tất cả HS,SV tham gia BHYT và được hưởng các quyền lợi từ chính sách BHYT. Để đạt mục tiêu đó, rất cần sự ủng hộ, tin tưởng và đồng hành của các bậc phụ huynh và các em HS, SV để năm 2021 hoàn thành mục tiêu của tỉnh có 91% dân số tham gia BHYT và hướng đến năm 2025 đạt 95% dân số tham gia BHYT theo Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

V.H

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn