Hội Cựu chiến binh phường An Lạc

Tích cực phòng cháy, chữa cháy

Cập nhật ngày: 23/08/2016 06:07:28

ĐTO - Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của hội viên (HV) và quần chúng nhân dân về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), Hội Cựu chiến binh (CCB) phường An Lạc, TX.Hồng Ngự triển khai mô hình Tổ PCCC trên địa bàn cụm, tuyến dân cư. Qua gần 8 tháng thực hiện, mô hình tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, HV và quần chúng nhân dân trên địa bàn.


Hội viên Hội Cựu chiến binh phường thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng bình chữa cháy

Sau thời gian nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, tháng 1/2016, Hội CCB phường tổ chức thí điểm mô hình Tổ PCCC trên địa bàn cụm, tuyến dân cư tại khóm Cồng Cộc. Hội CCB phường vận động HV và nhân dân đóng góp kinh phí để trang bị bình chữa cháy khí CO2 (loại 8kg). Nhờ sự đồng thuận cao từ phía HV và người dân, Hội CCB phường đã trang bị được 53 bình chữa cháy/470 hộ dân (khoảng 8 hộ/bình chữa cháy), vượt kế hoạch đề ra.

Chú Đinh Văn Me - HV Hội CCB phường An Lạc cho biết: “Xem báo, đài thấy cháy nổ xảy ra thường xuyên và gây thiệt hại lớn. Do vậy, khi có đề xuất thực hiện mô hình Tổ PCCC trên địa bàn cụm, tuyến dân cư, chúng tôi chủ động phối hợp với Hội CCB phường đến vận động người dân tham gia. Cá nhân tôi và anh em HV cũng gương mẫu đi đầu để mọi người cùng hưởng ứng...”. Còn chú Lê Thành Bổn - HV chi hội CCB khóm Cồng Cộc chia sẻ: “Đây là mô hình mang lại lợi ích chung chứ không riêng gì gia đình mình. Nếu nhà người khác cháy ở gần thì cũng lan sang nhà mình và ngược lại. Tham gia mô hình là cách chủ động phòng ngừa cháy nổ, đảm bảo tính mạng và tài sản cho gia đình. Vì thế, không chỉ nhiệt tình hưởng ứng mà tôi còn đến các hộ gia đình lân cận để vận động người dân cùng tham gia thực hiện”.

Theo ông Đỗ Quốc Vinh - Chủ tịch Hội CCB phường An Lạc, ban đầu, công tác vận động người dân tham gia thực hiện mô hình gặp nhiều khó khăn. “3, 4 ngày đi vận động mà không ai chịu tham gia vào Tổ PCCC trên địa bàn cụm, tuyến dân cư. Khi đó, nhiều anh em Hội CCB phường có lúc cảm thấy nản chí. Dù vậy, chúng tôi vẫn cố gắng kiên trì vận động và có được kết quả như ngày hôm nay” - ông Vinh chia sẻ.

Sau khi thí điểm mô hình, Hội CCB phường phối hợp Đội cảnh sát PCCC thị xã tổ chức tập huấn kiến thức PCCC; hướng dẫn cách thức sử dụng bình chữa cháy và thực hành cứu hỏa khi có sự cố xảy ra. Định kỳ, Hội CCB phường phối hợp Ban nhân dân khóm Cồng Cộc kiểm tra và bảo dưỡng các thiết bị PCCC tại tổ PCCC; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền đến tất cả cán bộ, HV CCB và nhân dân trong toàn phường về PCCC và Luật PCCC, tập trung những địa bàn trọng điểm dễ xảy ra cháy, nhất là ở các cụm, tuyến dân cư. Nội dung chủ yếu là công tác PCCC theo phương châm “4 tại chỗ”; phối hợp với trạm truyền thanh phường tuyên truyền công tác PCCC và Luật PCCC. Ngoài ra, Hội CCB phường còn phân công HV làm nòng cốt trong việc bảo quản và sẵn sàng sử dụng bình chữa cháy tham gia ứng cứu khi sự cố cháy nổ xảy ra gần với khu vực đặt bình chữa cháy.

Thấy được hiệu quả thiết thực của mô hình, nhiều hộ dân tự xuất tiền để trang bị riêng bình chữa cháy cho gia đình như hộ ông Huỳnh Văn Sê (SN 1941), khóm Cồng Cộc, phường An Lạc. “Chi phí mua bình chữa cháy không nhiều nhưng lợi ích mang lại thì rất nhiều. Lỡ có sự cố cháy, nổ xảy ra còn có thiết bị để kịp thời khống chế, tránh lan rộng gây thiệt hại lớn. Bản thân tôi thấy mô hình này rất hay, mỗi hộ gia đình cần tự trang bị 1 bình chữa cháy” - chú Sê tâm sự.

Địa bàn phường An Lạc có 4 khóm (Cồng Cộc, Sở Thượng, Trà Đư và Cây Da), mục tiêu của Hội CCB phường sẽ nhân rộng mô hình Tổ PCCC trên địa bàn cụm, tuyến dân cư đến các khóm còn lại vào cuối năm 2017. “Hiện tại, Hội CCB phường đã vận động HV và người dân kinh phí trang bị được 18 bình chữa cháy tại khóm Sở Thượng. Sắp tới, Hội sẽ tiếp tục vận động để trang bị bình chữa cháy đến toàn phường. Hội CCB phường còn kêu gọi đóng góp để trang bị mỗi khóm 1 chiếc máy phun nước mini để công tác PCCC đạt hiệu quả cao hơn. Theo tính toán, mỗi chiếc máy có giá khoảng 7 triệu đồng...” - ông Đỗ Quốc Vinh, Chủ tịch Hội CCB phường An Lạc cho biết thêm.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn