Tiếp sức cho hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế

Cập nhật ngày: 11/03/2024 14:44:53

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240311024613dt2-9.mp3

 

ĐTO - Đầu năm 2023, toàn xã Tân Thuận Đông (TP Cao Lãnh) có 23 hộ nghèo, 129 hộ cận nghèo. Hỗ trợ người dân thoát nghèo bền vững, UBND xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã tổ chức các buổi gặp gỡ, nắm bắt tình hình đời sống, nguyện vọng của hộ nghèo, cận nghèo. Qua đó, tuyên truyền, vận động người dân chí thú làm ăn vươn lên thoát nghèo bền vững; triển khai đến người dân các chính sách ưu đãi dành cho người nghèo; giới thiệu, định hướng các phương án làm ăn, mô hình chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả cho hộ nghèo nghiên cứu thực hiện.


Anh Phạm Văn Tú (ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, TP Cao Lãnh) đầu tư canh tác xoài từ nguồn vốn vay

Đồng thời tiếp sức cho các hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu cần vốn phát triển kinh tế gia đình, UBND xã phối hợp xem xét, lập hồ sơ, giới thiệu cho các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận các chương trình vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Từ đó, nhiều hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất, trồng trọt, phát triển kinh tế gia đình. Năm 2023, toàn xã có 15 hộ nghèo, 65 hộ cận nghèo được vay vốn với số tiền trên 2 tỷ đồng từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh.

Ngoài ra, năm 2023, xã Tân Thuận Đông được tỉnh hỗ trợ thực hiện Dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Dự án 2 về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Ngay sau khi tiếp nhận dự án, UBND xã khảo sát, xét chọn các hộ nghèo, cận nghèo tham gia dự án. Tiêu chí xét chọn là các hộ nghèo, cận nghèo có ý chí vượt khó, mong muốn có được nguồn vốn phát triển sản xuất cải thiện kinh tế gia đình, đặc biệt là có phương án làm ăn khả thi. Qua xét chọn, có 21 hộ được tham gia dự án (gồm hộ nghèo và hộ cận nghèo). Tham gia dự án, các hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn ưu đãi không lãi suất trong thời gian 3 năm. Trung bình mỗi hộ được vay 50 triệu đồng.

Như trường hợp gia đình anh Phạm Văn Tú (SN 1981) ngụ ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông là một trong những hộ nghèo tham gia Dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng. Gia đình anh Tú không đất sản xuất, thu nhập chủ yếu bằng nghề làm mướn nên cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Tham gia dự án, anh Tú được hỗ trợ vay vốn không lãi suất với số tiền 50 triệu đồng. Có vốn, anh Tú mua 2 công xoài lá (gồm xoài cát chu và xoài tượng da xanh) để canh tác trong thời gian 5 năm. Mỗi năm, anh Tú làm được 2 vụ xoài. Nhờ chăm chỉ, siêng năng, biết áp dụng kỹ thuật vào sản xuất nên việc canh tác xoài của anh gặp nhiều thuận lợi. Vụ trái đầu tiên, anh Tú bán xoài có lời 20 triệu đồng. Anh Phạm Văn Tú chia sẻ: “Vợ chồng tôi rất mừng khi được Nhà nước quan tâm, hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi. Từ nguồn vốn này, vợ chồng tôi có cơ hội tăng thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình. Hiện nay, ngoài canh tác xoài để bán trái, tôi còn đi làm thuê, vợ tôi thì buôn bán ở chợ để kiếm thêm tiền trang trải sinh hoạt trong gia đình. Cuộc sống gia đình tôi đã ổn định và được thoát hộ cận nghèo cuối năm 2023”.

Ông Phan Hoàng Huy - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thuận Đông, cho biết: “Qua việc hỗ trợ người dân tiếp cận vay vốn ưu đãi đã tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, trong năm 2023, UBND xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã vận động mạnh thường quân hỗ trợ về nhà ở, trao quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. UBND xã phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho nhiều người lao động ở xã. Với những hoạt động thiết thực trên đã góp phần chăm lo, giúp nhiều hộ nghèo giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Cuối năm 2023, toàn xã có 6 hộ thoát nghèo. Hiện nay, xã còn 17 hộ nghèo, 115 hộ cận nghèo. Trong thời gian tới, UBND xã tiếp tục xem xét, triển khai kịp thời các nguồn vốn vay ưu đãi đến hộ nghèo, cận nghèo nhằm giúp người dân có nguồn vốn làm ăn phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã hỗ trợ quà, nhà ở cho hộ nghèo, khó khăn giúp người dân ổn định cuộc sống”.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn