Tiếp tục với “trận chiến” phòng dịch Covid-19 ở khu vực biên giới

Cập nhật ngày: 20/12/2020 09:21:53

ĐTO - Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến khá phức tạp. Nhiều địa phương trong tỉnh Đồng Tháp tiếp tục thực hiện các biện pháp ứng phó với dịch, nhất là ở khu vực biên giới (BG). Đồng thời đang chuẩn bị nơi ở tạm cho những Việt kiều Campuchia “3 không” hoàn thành thời gian cách ly tập trung.


Lực lượng Biên phòng và các lực lượng liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới

Trực chiến nơi tuyến đầu

Quê ở TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang nhưng suốt nhiều tháng nay, Thiếu úy Trương Anh Kiệt - Đội trưởng Đội kiểm soát hành chính, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà chưa về thăm gia đình. Bởi với vai trò là Tổ trưởng Tổ công tác số 1 về phòng, chống dịch Covid-19, Thiếu úy Kiệt cùng với đồng đội của mình trực chiến thực hiện nhiệm vụ canh gác, tuần tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp nhập cảnh trái phép qua BG. Các đồng chí có mặt thường xuyên ở khu vực phụ trách; ăn, ngủ, tắm, giặt... ngay tại nơi Tổ công tác đóng quân. “Đã lâu không về thăm gia đình, tôi cũng nhớ người thân. Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Tôi phải cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần phòng dịch Covid-19 lây lan qua BG” - Thiếu úy Trương Anh Kiệt tâm sự.

Túp lều dựng tạm ven đường tuần tra BG (thuộc xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự) là “trụ sở” của Tổ công tác số 3 về phòng, chống dịch Covid-19 (Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước). Thiếu tá Trần Tiến Quân - Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước cho biết: “Cơ sở vật chất còn tạm bợ nhưng các đồng chí được phân công nhiệm vụ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần quản lý chặt chẽ BG”. Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đồng Tháp, trên tuyến BG, có 14 chốt cố định, 17 tổ tuần tra lưu động để tuần tra, kiểm soát, chốt chặn thường xuyên. Lực lượng biên phòng chủ động hiệp đồng với lực lượng Công an, Quân sự tỉnh tăng cường bổ sung 34 đồng chí cho các chốt, tổ công tác phòng, chống dịch. Từ ngày 29/11 - 7/12/2020, đã tổ chức đưa đi cách ly tập trung 13 trường hợp, trong đó có 9 trường hợp nhập cảnh trái phép.

Đại tá Nguyễn Quang Định - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đồng Tháp thông tin: Các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm về quân số và hoạt động của tổ, chốt phòng, chống dịch; tăng cường thêm lực lượng cho các Đồn biên phòng; đẩy mạnh công tác quản lý BG, quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người qua lại BG. Đồng thời chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ nắm chắc tình hình diễn biến dịch bệnh và chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch ở ngoại biên để tham mưu cho Bộ Chỉ huy BĐBP báo cáo UBND tỉnh triển khai các biện pháp ứng phó, không để dịch Covid-19 lây lan qua BG.

Trong chuyến giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực BG gần đây, đồng chí Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các địa phương và lực lượng khu vực BG tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Đề nghị Bộ Chỉ huy BĐBP tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ BG và phòng, chống dịch bệnh, trong đó duy trì lực lượng, tăng cường phối hợp tuần tra, canh gác tại những điểm, chốt trọng yếu, đường mòn, lối mở. Đồng thời cần tiến hành rà soát, đề nghị bổ sung trang thiết bị, vật dụng cần thiết cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.


Đoàn công tác của Huyện ủy Tân Hồng thăm và tặng quà cho các chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các xã biên giới

Nơi tạm cư cho Việt kiều “3 không”

Thời gian qua, chính quyền các địa phương và ngành chức năng trong tỉnh Đồng Tháp thực hiện nghiêm công tác cách ly các đối tượng theo quy định. Tại huyện Hồng Ngự, từ ngày 20/3/2020 - 9/12/2020, khu cách ly tập trung của huyện tiếp nhận cách ly 946 trường hợp (gồm người Việt Nam sang Campuchia làm ăn trở về, Việt kiều sống ở Campuchia về nước và người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam). Trong số đó, 908 người đã hoàn thành cách ly, số người còn lại đang thực hiện cách ly tập trung. Theo UBND huyện Hồng Ngự, khi tiếp nhận người vào cách ly, phát hiện một vài trường hợp từ địa phương khác chuyển đến nhưng chưa được kiểm tra nhân thân, lý lịch rõ ràng. Do đó, huyện gặp nhiều khó khăn trong các bước giải quyết tiếp theo. Huyện Hồng Ngự có 2 khu cách ly tập trung với quy mô tiếp nhận khoảng 100 người. Thời gian Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 sắp tới, dự kiến Việt kiều Campuchia về Đồng Tháp sẽ tăng.

Gần đây, có một số trường hợp cách ly tập trung là Việt kiều Campuchia không có giấy tờ tùy thân, không có người thân ở Việt Nam, không có nơi cư trú (“3 không”) và hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Vấn đề đặt ra là giải quyết nơi ở tạm cho những đối tượng này sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung. Hiện, Khu tạm cư ấp Cả Găng, xã Bình Phú (huyện Tân Hồng) có 4 hộ với 21 người đang ở tạm. Chị Cao Thị Hằng (31 tuổi) - một trong những người ở tại Khu tạm cư ấp Cả Găng chia sẻ: “Hoàn cảnh kinh tế gia đình tôi gặp khó khăn. Sau khi cách ly tập trung xong, do không có người thân ở Việt Nam nên tôi cùng chồng và 2 con được vào ở tạm tại Khu tạm cư nhiều ngày nay”.


Lãnh đạo tỉnh đến thăm, động viên Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 đang làm nhiệm vụ trên địa bàn xã Bình Phú

Ông Huỳnh Văn Tài - Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự cho hay: “Đối với trường hợp Việt kiều Campuchia “3 không”, sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Hồng Ngự đề xuất với Ban Chỉ đạo tỉnh sửa chữa, nâng cấp điểm phụ (đã ngưng hoạt động) của Trường Mẫu giáo Thường Thới Tiền để làm khu tạm cư. Dự kiến, quy mô khu tạm cư này bố trí được khoảng 25 - 30 người. Nếu nhiều hơn 30 người thì sẽ bố trí tạm cư tại khu đê bao thuộc xã Thường Phước 2”.

Để hỗ trợ bà con Việt kiều Campuchia “3 không” ổn định cuộc sống sau khi hoàn thành thời gian cách ly, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu đã chỉ đạo UBND huyện Tân Hồng sửa chữa Khu tạm cư ấp Cả Găng, đảm bảo các điều kiện về điện, nước, nhà vệ sinh và trang bị một số vật dụng sinh hoạt thiết yếu. Đồng thời chỉ đạo UBND huyện Hồng Ngự phối hợp với các ngành liên quan khẩn trương hoàn chỉnh dự toán, trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương xây dựng khu tạm cư, chuẩn bị tiếp nhận bà con Việt kiều Campuchia đến ở tạm.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp và Ban lãnh đạo Công an huyện Tân Hồng đã phân công 6 cán bộ, chiến sĩ Công an (4 đồng chí Công an tỉnh và 2 đồng chí Công an huyện) về tăng cường tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn 3 xã biên giới (Thông Bình, Tân Hộ Cơ và Bình Phú) của huyện Tân Hồng. Tại buổi phân công, Ban Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, phối hợp tốt cùng cán bộ, chiến sĩ các Đồn biên phòng, Công an, Quân sự, Dân quân tự vệ địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời tích cực tham mưu, đề xuất việc kiểm soát chặt chẽ các trường hợp qua lại khu vực biên giới nhằm góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nói chung, huyện Tân Hồng nói riêng. Huyện ủy Tân Hồng cũng vừa thành lập đoàn đến thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ BĐBP, Công an, Dân quân tự vệ tại các chốt phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn 3 xã biên giới của huyện. Tại mỗi nơi đến, đồng chí Đinh Văn Năm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng biểu dương tinh thần của các đồng chí tại các chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã khắc phục khó khăn làm tốt nhiệm vụ được giao. Bí thư Huyện ủy cũng mong muốn trong thời gian tới, các chốt phòng, chống dịch bệnh cần phối hợp tốt với chính quyền địa phương và các ngành liên quan kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua lại biên giới cũng như ra vào địa bàn huyện nhằm góp phần vào thành quả phòng, chống dịch chung của tỉnh và cả nước đã đạt được trong thời gian qua.

N.AN-D.CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn