Tỉnh đã có lộ trình chuyển đổi từ nước ngầm sang nước mặt để nâng cao chất lượng nước sạch cho người dân

Cập nhật ngày: 24/08/2021 06:26:41

ĐTO - Qua thảo luận Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu có ý kiến đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các địa phương đầu tư hệ thống cấp nước sạch (sử dụng nước mặt) để người dân sử dụng và bảo vệ sức khỏe.

Về ý kiến này, UBND tỉnh cho biết đã ban hành Kế hoạch số 198 ngày 28/6/2021 thực hiện cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025. Trong đó, tỉnh đưa ra lộ trình chuyển đổi từ nước ngầm sang nước mặt, từng bước nâng cao chất lượng nước sạch cho người dân và thực hiện định hướng tăng cường khai thác nước mặt, hạn chế khai thác nước ngầm. Dự kiến sẽ huy động nguồn lực từ nhiều nguồn để triển khai thực hiện như: Ngân sách nhà nước, vốn của đơn vị cấp nước, vốn vay, vốn hợp pháp khác...

Nhằm kịp thời giải quyết nhu cầu về nước sạch cho người dân, UBND tỉnh đã dự kiến cân đối vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 do tỉnh quản lý và phân bổ để triển khai thực hiện các dự án cấp bách, trọng điểm trên địa bàn tỉnh như: Dự án Đảm bảo nước sạch vùng nông thôn trong điều kiện biến đổi khí hậu tỉnh Đồng Tháp (tổng mức đầu tư trên 244 tỷ đồng); dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sạch nông thôn khu vực Giồng Găng, xã Tân Phước - Cà Vàng, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng (tổng mức đầu tư gần 23 tỷ đồng); dự án Nâng cấp công suất, tuyến ống truyền tải cấp nước khu vực ấp Tuyết Hồng, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng (tổng mức đầu tư trên 7,6 tỷ đồng).

Ngoài ra, tỉnh được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ dự án Công trình trữ nước và hệ thống cấp nước sinh hoạt tại các vùng có nguồn nước bị ô nhiễm, vùng khan hiếm nước, vùng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn. Dự án có tổng mức đầu tư trên 1.100 tỷ đồng được triển khai ở 7 tỉnh, trong đó, tỉnh Đồng Tháp được bố trí 151 tỷ đồng.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn