TP.Cao Lãnh: Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị

Cập nhật ngày: 20/07/2012 07:49:08

Nếu như năm 2011, các nội dung triển khai cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh đô thị ở TP.Cao Lãnh còn chung chung, dàn trải và chỉ mang tính phong trào, thì đến những tháng đầu năm 2012 cuộc vận động có nội dung trọng tâm hơn.

Điều dễ nhận thấy và là nét mới của thành phố khi thực hiện nếp sống văn minh đô thị là ở những vỉa hè tuyến đường chính Nguyễn Huệ, 30-4, Phạm Hữu Lầu, Thiên Hộ Dương được lãnh đạo thành phố chọn xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, trên đó kẻ vạch sơn vận động người dân tự quản trước nhà, cửa hàng bằng cách đặt những biển báo cấm ghi rõ nội dung như: Cấm mua bán, đặt để hàng hóa, đậu đỗ xe, vứt rác bừa bãi trên vỉa hè,... có giá trị tuyên truyền cao làm thay đổi nhận thức của mọi người, góp phần làm cho vỉa hè trật tự, đảm bảo vệ sinh hơn so với trước.

Cùng với các tuyến phố văn minh đô thị, Ban quản lý công trình công cộng TP.Cao Lãnh lắp các biển tuyên truyền thực hiện văn minh đô thị, lồng ghép hình thức xử phạt vi phạm hành chính theo qui định của pháp luật. Thành phố cũng đã thành lập 38 tổ tự quản bảo vệ môi trường, chọn thí điểm tuyến đường không rác gồm đường Hùng Vương và đường Nguyễn Trãi thuộc phường 1 và 2; qui định mỗi ngày, hộ gia đình chỉ mang rác ra khi xe thu gom rác đến khoảng thời gian từ 18-19 giờ hàng ngày.

Song song đó, thành phố tập trung có trọng điểm giải quyết triệt để, tiến tới chấm dứt các hành vi không có văn hóa, không phù hợp nếp sống văn minh đô thị như: Phát tờ rơi, sử dụng âm thanh quảng cáo quá lớn trên đường phố, rao vặt không đúng nơi quy định; xả rác thải, nước thải ra lòng lề đường; kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trái quy định.

Ông Nguyễn Cư Trinh - Trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Cao Lãnh cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung và kiên trì thực hiện, trước tiên trong cán bộ đảng viên, sau đó đến quần chúng nhân dân. Về quan điểm chung là đường phải tuyệt đối thông thoáng, không lấn chiếm vỉa hè, xác định rõ nơi nào được mua bán, nơi nào được để xe làm cơ sở xử lý. Chúng tôi sẽ ra quân nhắc nhở xử lý trường hợp cố tình vi phạm”.

Ngoài ra, thành phố sẽ quy hoạch cho phép sử dụng một phần vỉa hè để kinh doanh mua bán ở các tuyến đường thuộc khu vực nội thành thành phố, đồng thời thực hiện các quy định quản lý chặt chẽ các tuyến đường này; tiếp tục chấn chỉnh công tác văn minh đô thị, triển khai thực hiện nghiêm các nội dung kế hoạch đã đề ra và xem việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị là nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể từ thành phố đến các xã, phường.

Phương Nga

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn