Vận động mua thẻ bảo hiểm y tế tặng hộ cận nghèo

Cập nhật ngày: 03/09/2018 13:46:04

ĐTO - Nhiều năm qua, Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh (gọi tắt là Hội) vận động thực hiện các chương trình từ thiện, xã hội đều đạt kết quả năm sau cao hơn năm trước, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội ở địa phương, được cộng đồng ủng hộ. Năm 2018, Hội thực hiện chuyên đề vận động mua 15.000 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) tặng hộ cận nghèo và sớm đạt mục tiêu đề ra.

Từ hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo cho thấy, nếu đoàn y, bác sĩ từ tỉnh, thành khác đến vùng sâu, biên giới của tỉnh khám, phát thuốc miễn phí phải đến từ hôm trước, sáng hôm sau mới thực hiện; phát sinh nhiều chi phí đi lại, ăn nghỉ. Một đợt khám như vậy chỉ cấp thuốc uống cho bà con từ 7-10 ngày, trong đó có nhiều người thuộc diện được hỗ trợ mua thẻ BHYT. Vì thế có những đợt khám bệnh chỉ có 60-70% người trong danh sách được duyệt đến khám, thậm chí vài năm gần đây khi tổ chức khám bệnh miễn phí phải kèm theo phần quà thì số người mới đạt.

Từ đó, năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh hội chọn mô hình hỗ trợ mới là “vận động các nhà tài trợ chuyển từ tài trợ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, phát quà cho hộ nghèo, cận nghèo sang tập trung ủng hộ tiền cho Tỉnh hội hỗ trợ mua thẻ BHYT tặng đối tượng thuộc hộ cận nghèo trong tỉnh”. Khi các nhà tài trợ thống nhất chuyển tiền, Tỉnh hội phối hợp các huyện, thị, thành hội đến đại lý BHYT mua BHYT cho những người thuộc hộ cận nghèo trong danh sách được duyệt; phối hợp với huyện hội, UBND cấp xã thống nhất ngày, giờ tổ chức lễ trao tặng thẻ BHYT, có mời nhà tài trợ đến dự và trực tiếp trao thẻ BHYT cho bà con;...

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, năm 2018, toàn tỉnh còn 52.404 người thuộc hộ cận nghèo phải tham gia BHYT. Hiện ngân sách trung ương và địa phương hỗ trợ 90% mệnh giá thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo, họ chỉ cần mua 10% mệnh giá thẻ thì có thẻ BHYT. Tuy nhiên, hộ nào ít người thì có thể tham gia BHYT cả hộ, những hộ có 5-6 người thì phần nhiều không có khả năng mua thẻ BHYT.

Thực hiện mô hình, Tỉnh hội phát động các cấp hội thi đua mua thẻ BHYT tặng hộ cận nghèo. Mỗi huyện, thị, thành hội vận động từ 700 thẻ BHYT trở lên được Tỉnh hội khen thưởng. Đơn vị nào vận động phủ BHYT hộ cận nghèo, Tỉnh hội đề nghị Bảo hiểm Xã hội hoặc UBND tỉnh khen thưởng. Các cấp hội tập trung vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, phân tích rõ ý nghĩa, tác dụng hỗ trợ mua thẻ BHYT tặng hộ cận nghèo sẽ có tác dụng nhiều hơn việc khám bệnh, cấp thuốc. Tỉnh hội chủ động phân bổ thẻ BHYT được hỗ trợ cho những địa phương có hộ cận nghèo cao và điều tiết từ những địa phương đạt sang địa phương chưa đạt.

Đặc biệt, huyện Tam Nông sau khi hoàn thành việc phủ BHYT cho người cận nghèo, hỗ trợ thẻ BHYT cho học sinh huyện Tân Hồng, Hồng Ngự; huyện hội Hồng Ngự mua thêm thẻ BHYT tặng một số hộ có mức sống dưới trung bình... Từ sự nỗ lực vận động và được sự đồng thuận cao của các nhà tài trợ, chỉ 6 tháng đầu năm, các cấp hội vận động tặng thẻ BHYT cho 28.489 người, đạt 54,31% người cận nghèo, tổng trị giá trên 1 tỷ 873 triệu đồng.

Kết quả này cùng với việc người thuộc hộ cận nghèo tự lực mua BHYT, các huyện, thị, thành hội cơ bản hoàn thành việc phủ BHYT cho người cận nghèo. Nhiều đơn vị, cá nhân tham gia hỗ trợ thẻ BHYT cho hộ cận nghèo với số lượng lớn như: Công ty Domesco, Công ty Vĩnh Hoàn, Công ty Thanh Quý, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp, Điện lực Đồng Tháp, Công ty Phát triển nhà và khu công nghiệp Đồng Tháp, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.Hồ Chí Minh...; Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, ông Nguyễn Văn Hóa, bà Phạm Thị Hà...

Chương trình vận động hỗ trợ mua BHYT cho hộ cận nghèo được các cấp hội thực hiện trong 5 năm qua, luôn đạt kết quả cao, được chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, nhà tài trợ và đông đảo nhân dân ủng hộ. Khi cán bộ chuyên trách các cấp hội nhiệt tình, có uy tín, kiên trì vận động, thường xuyên tìm nhà tài trợ thì sẽ đạt hiệu quả cao. Các cấp hội cũng cần quan tâm khâu tổ chức lễ trao tặng thẻ BHYT chu đáo, phối hợp chặt chẽ, rồi khâu báo cáo và quyết toán phải kịp thời, chính xác với nhà tài trợ để tạo sự tin tưởng, duy trì sự ủng hộ.

TN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn