Xây dựng nông thôn mới từ sự đồng thuận, quyết tâm của người dân

Cập nhật ngày: 06/09/2017 09:55:12

Theo lộ trình, xã Tân Kiều (huyện Tháp Mười) phấn đấu đạt tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) vào năm 2018. Tuy nhiên, đến đầu năm 2017, xã chỉ đạt 9/19 tiêu chí, để đạt mục tiêu đề ra, xã đề ra lộ trình thực hiện trên nền tảng là sự đồng thuận, quyết tâm của người dân.

Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã xác định, để xây dựng NTM thành công phải có sự đóng góp của người dân, dân đóng góp, thụ hưởng, duy trì và nâng chất. Chính vì vậy, công khai minh bạch, tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu và tự nguyện tham gia, cùng vận động người thân tham gia là mục tiêu đặt ra của Ban chỉ đạo xây dựng NTM.

Ông Lương Văn Ngoan - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã cho biết: Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đoàn thể phụ trách từng tiêu chí, chú trọng công tác tuyên truyền vận động, xã cũng thực hiện sổ tay NTM, mỗi gia đình có sổ tay ghi chép những tiêu chí địa phương đã đạt và những việc mình cần tham gia để cùng địa phương từng bước thực hiện. Xã đã rà soát tất cả các tiêu chí, tiêu chí nào cần sự đóng góp của người dân, từ đó người dân sẵn sàng hưởng ứng.

Có dịp trở lại tuyến đường kinh Nhì ấp 3, chúng tôi mới cảm nhận hết sự thay đổi của vùng quê. Đường nhựa phẳng lì, hàng rào thẳng tắp, những hàng rào hoa điểm tô thêm vẻ đẹp yên tĩnh ở vùng quê, đèn đường thắp sáng... là kết quả của sự đồng lòng xây dựng NTM của người dân nơi đây. Theo ông Ngô Văn Tài, người dân nơi đây xem việc đóng góp để xây dựng NTM là trách nhiệm, là đầu tư cho thế hệ mai sau.

Tuyến đường Kênh giữa đang khẩn trương thi công trong niềm phấn khởi của người dân, khi công trình vừa khởi công, người dân sẵn sàng đóng góp, hiến đất, mặc dù đường chưa thi công xong, nhưng người dân đã sẵn sàng làm hàng rào cổng ngõ, trồng hoa.

Đến xã Tân Kiều thời điểm này, chủ đề xoay quanh các cuộc họp chi, tổ, hội của các đoàn thể, các bàn trà, bàn tiệc của các lão nông là đóng góp gì để Tân Kiều đạt NTM. Ngoài làm hàng rào cổng ngõ, giữ gìn vệ sinh môi trường, thì phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm cũng được người dân tích cực thực hiện.

Theo thống kê, ngoài các nguồn vốn từ ngân sách, xã đã huy động trên 5,6 tỷ đồng, 25 ngàn mét đất từ sự đóng góp của người dân, 6 tháng đầu năm 2017 đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ xóa 10 căn nhà tạm.

Với suy nghĩ: “Được tham gia đóng góp xây dựng địa phương là niềm vinh quang” - có được sự đồng thuận của mỗi người dân, tin rằng, xã Tân Kiều sẽ đạt mục tiêu xã NTM vào năm 2018.

Được biết, 6 tháng đầu năm 2017, huyện Tháp Mười đã huy động nguồn lực trên 176 tỷ đồng để xây dựng NTM, trong đó vốn nhân dân đóng góp trên 11 tỷ đồng để làm đường nông thôn trên 16km; xây dựng mới 6 cây cầu bê tông, vận động cất mới và sửa chữa 78 căn nhà tình thương. Các địa phương phát động nhiều mô hình hay như mô hình sản xuất lúa, cây ăn trái, nuôi vịt tập trung, nuôi ếch theo hướng vietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm mang lại lợi nhuận cao cho nông dân. Đến nay, huyện Tháp Mười đã có 5 xã đạt 19/19 tiêu chí xã NTM, các xã còn lại đạt từ 10 - 16 tiêu chí.

Lãnh đạo huyện Tháp Mười đề nghị các xã, thị trấn chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, làm thay đổi nhận thức của người dân, phát huy tinh thần tự vươn lên của người dân. Chính quyền quan tâm các giải pháp tăng thu nhập cho người dân, các tiêu chí về giảm nghèo, môi trường, nhà ở, tổ chức sản xuất phải thực hiện theo lộ trình, có giải pháp duy trì, nâng chất các tiêu chí đã đạt.

Thúy Ly - Nguyễn Thu

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn