Đảng ủy xã Bình Tấn

Quan tâm công tác phát triển đảng viên nữ

Cập nhật ngày: 14/08/2013 05:30:32

Bình Tấn là xã vùng sâu của huyện Thanh Bình, có dân số gần 7.500 người, trên 42% là phụ nữ. Công tác phát triển đảng viên (ĐV) nữ ở xã Bình Tấn những năm trước gặp nhiều khó khăn do phụ nữ ở địa phương phần đông trình độ học vấn còn thấp, người có học vấn cao, đủ năng lực đi làm ăn xa hoặc sau khi kết hôn thì sống an phận. Hoạt động của hội đoàn thể thiếu sức lôi cuốn và thêm vào đó nhiều chi bộ chưa coi trọng công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo và phát triển ĐV nữ.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Tấn - Nguyễn Thiện Thanh cho biết: Xác định công tác phát triển ĐV nữ có ý nghĩa quan trọng, là nguồn lực bổ sung cho đội ngũ ĐV và đội ngũ cán bộ nữ của Đảng, chính quyền và đoàn thể ở địa phương, thời gian qua, Đảng ủy xã đã có nhiều giải pháp khả thi trong công tác phát triển ĐV nữ.

Từ năm 2006 đến nay, tỷ lệ nữ của xã Bình Tấn được kết nạp Đảng hàng năm luôn chiếm gần 50%. Năm 2011, Đảng bộ xã kết nạp được 9 ĐV, trong đó nữ là 4 đồng chí. Năm 2012, kết nạp 20 ĐV, có 9 đồng chí là nữ. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ xã kết nạp được 8 ĐV, trong đó có 4 nữ. Trong tổng số 150 ĐV sinh hoạt ở 14 chi bộ, có tới 39 ĐV nữ, chiếm tỷ lệ gần 30%. Để có kết quả trên, Đảng bộ xã, các chi bộ luôn làm tốt công tác quy hoạch; trong đó Đảng bộ giao chỉ tiêu cụ thể về số lượng phát triển ĐV nữ cho từng chi bộ. Từ đó, chi bộ giao nhiệm vụ cho ĐV giúp đỡ từng đối tượng. Hàng tháng, chi bộ họp nhận xét ưu điểm, tồn tại của từng đối tượng để tiếp tục bồi dưỡng.

Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ nêu cao vai trò trong công tác tuyên truyền vận động hội viên, đổi mới nội dung sinh hoạt, tăng sức lôi cuốn hấp dẫn và thường xuyên phát động phong trào thi đua sâu rộng trong quần chúng nhân dân để tạo môi trường thuận lợi cho họ rèn luyện, phấn đấu, tìm hiểu về Đảng. Qua đó phát hiện những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng kết nạp.

Đi đôi với công tác bồi dưỡng kết nạp ĐV nữ, Đảng ủy xã Bình Tấn còn tạo điều kiện cho chị em đi học văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ và phân công cho phụ nữ đảm nhận nhiều lĩnh vực quan trọng từ đó để cán bộ ĐV nữ phấn đấu phát huy và khẳng định vai trò, uy tín của chị em trước quần chúng, làm gương cho chị em ngoài Đảng học tập. Hiện nay ở Đảng bộ xã Bình Tấn, có 4 ĐV nữ nằm trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã, chiếm 25%; Hội đồng Nhân dân xã có 6 nữ, chiếm 20%. Trình độ học vấn và chuyên môn của cán bộ nữ ngày càng nâng lên, hầu hết cán bộ, ĐV nữ đều có bằng từ Trung cấp trở lên, nhiều chị được theo học các lớp Trung cấp lý luận chính trị.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Tấn - Nguyễn Thiện Thanh cho biết thêm: “Quan tâm tới công tác phát triển ĐV, nhất là đối với ĐV nữ, giúp Đảng bộ xã tăng thêm sức mạnh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương”. Năm 2012, 82% ĐV thuộc Đảng bộ xã Bình Tấn đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 14/14 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 3 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đảng bộ đoàn kết thống nhất là sức mạnh để Bình Tấn phát huy thế mạnh của mình.

Đức Tuấn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn