Xây dựng đảng bộ vững mạnh từ tinh thần đoàn kết

Cập nhật ngày: 23/08/2013 06:11:11

Đảng bộ xã Phú Ninh (huyện Tam Nông) cùng với các ngành, đoàn thể địa phương không ngừng nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Đây được xem là tiền đề quan trọng giúp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Nhân dân tích cực đóng góp nâng cấp ô bao để sản xuất lúa vụ 3

Phó Bí thư Đảng ủy xã Phú Ninh Hạ Văn Minh cho biết: “Thời điểm năm 2009, xã chỉ có 2 đồng chí có trình độ đại học và 1 đồng chí trình độ cao cấp chính trị. Trong công tác cán bộ, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể đã chú trọng công tác đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ. Vì thế, trình độ mọi mặt của đội ngũ cán bộ ở đây được nâng lên đáng kể. Theo đó, từ đầu năm 2010, hơn 30 cán bộ công chức được đưa đi đào tạo đại học, cao đẳng và trung cấp. Đến cuối năm nay, có tổng cộng 31 đồng chí tốt nghiệp”.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền còn đề ra nhiều giải pháp để xây dựng Đảng bộ, chính quyền xã đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh” (TSVM). Từ quyết tâm này cùng với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng, đảng viên đã đề ra và thực hiện nhiều giải pháp để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Hàng năm, số tổ chức cơ sở đảng TSVM luôn đạt cao. Năm qua, 14/14 chi bộ đạt TSVM; trên 74% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng viên đều đạt và vượt so với chỉ tiêu. 3 năm liền, Đảng bộ xã Phú Ninh được công nhận TSVM tiêu biểu.

Theo ông Hạ Văn Minh, sự đoàn kết và công tác dân vận có tính quyết định việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là công tác quan tâm tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, vì vậy trước khi thực hiện các công trình, dự án tại địa phương, xã đều tổ chức họp dân, bàn bạc công khai với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nên người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Năm qua, bà con đã đóng góp tiền nâng cấp ô bao số 8, 9; làm đường giao thông và xây dựng cầu pêtông..., tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Ngoài ra, để thực hiện các công trình trên, bà con đóng góp ngày công và hiến hàng chục ngàn mét vuông đất. Điển hình như chú Nguyễn Văn Thành ở ấp Phú An, xã Phú Ninh đóng góp hơn 40 triệu đồng và hiến phần đất mà công trình đi qua. Không chỉ tích cực hưởng ứng, chú Thành còn vận động hàng xóm cùng đóng góp thực hiện công trình.

Theo ông Hạ Văn Minh, tinh thần đoàn kết là một trong những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh và thực tế thời gian qua đã chứng minh điều đó. Phải có sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ, cả hệ thống chính trị và nhân dân thì mới thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, trong đó có xây dựng nông thôn mới.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn