Chúng ta sẽ thành công trên chặng đường phía trước

Cập nhật ngày: 20/06/2025 05:51:50

ĐTO - Báo chí Đồng Tháp là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh; là cầu nối giữa Đảng và Nhân dân, có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến  chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chương trình, đề án... của tỉnh đến với Nhân dân; đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đến cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt việc xây dựng và phát triển tỉnh nhà ngày càng đi lên giàu mạnh.


Đoàn cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí tỉnh qua các thời kỳ thăm Khu di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng năm 1949 tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (tháng 5/2025)

Chính vì vậy, báo chí (gồm: báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử) của tỉnh có vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với tôi, trong quá trình nhiều năm gắn bó với tờ báo của Đảng bộ tỉnh, sự phát triển mạnh mẽ của quê hương Đất Sen hồng có phần đóng góp không nhỏ của báo chí địa phương, nhất là trong điều kiện hiện nay xuất hiện rất nhiều nguồn thông tin tốt, tin xấu cũng không ít, vì vậy sự định hướng của dòng thông tin chính thống thông qua các cơ quan báo chí địa phương là rất cần thiết, giúp người đọc, người nghe, người xem hiểu và có hành động đúng theo định hướng của Đảng.

Thời gian qua, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã đảm bảo tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh;  bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để tác nghiệp. Cơ quan báo chí và các nhà báo phối hợp với các ngành, các cấp trong tỉnh và dựa vào Nhân dân, từ phong trào của Nhân dân để thực hiện các tác phẩm báo chí đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương... Từ đó góp phần cổ vũ, động viên Nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Báo chí tỉnh nhà có vị trí, vai trò quan trọng không thể thiếu và thực tế, báo chí Đồng Tháp đã có đóng góp không nhỏ cho sự phát triển chung của tỉnh. Sự đóng góp của báo chí nói riêng và công tác chính trị tư tưởng nói chung thuộc lĩnh vực tinh thần không thể “cân đong đo đếm” cụ thể. Chính vì nhận thấy rõ vai trò, vị trí quan trọng của báo chí địa phương nên từ năm 1976, ngay sau khi tỉnh Đồng Tháp hình thành, Tỉnh ủy đã quyết định thành lập cơ quan ngôn luận của mình, đó là Báo Đồng Tháp và gần đây, Ban Bí thư đã xác định trong các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy, Thành ủy sau sáp nhập có cơ quan báo chí của địa phương.

Báo chí hiện nay, nhất là báo chí địa phương đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn như: chuyển đổi số, sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, văn hóa đọc gặp khó khăn... Nhưng, những khó khăn, thách thức này cũng chính là cơ hội để cơ quan báo chí địa phương và các nhà báo tự đổi mới sáng tạo để thích ứng và tiếp tục phát triển đi lên một cách vững chắc, ngày càng làm tốt hơn nhiệm vụ của mình là cầu nối giữa Đảng và Nhân dân, là nơi cung cấp thông tin chính thống, đáng tin cậy nhất cho quần chúng nhân dân.

Giải pháp để thích ứng có thể có rất nhiều, chỉ xin nêu một vài điểm, theo tôi là cần thiết nhất.

Trước tiên, các nhà báo tại địa phương cần tiếp tục tâm huyết với nghề nghiệp, quan tâm nhiều hơn nữa đến việc tự hoàn thiện bản thân, tự tu dưỡng rèn luyện nâng cao tay nghề, nhất là trong chuyên môn, trong việc tiếp cận và sử dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động tác nghiệp, vào việc tạo ra các tác phẩm báo chí để “đứa con tinh thần của mình” đến với công chúng tốt hơn, hấp dẫn hơn, chính xác hơn và đặc biệt là bảo đảm đúng định hướng của Đảng. Sản phẩm của chúng ta làm ra đến với công chúng có thể chậm, ít hấp dẫn hơn một số thông tin trên mạng xã hội, nhưng là sản phẩm “có thương hiệu”, “đáng tin cậy”,  “đã được kiểm chứng”. Chính thế mạnh này giúp chúng ta “cạnh tranh” sòng phẳng với mạng xã hội.

Điều đáng lưu ý đối với báo in của tỉnh hiện nay là cần hạn chế đưa các thông tin thời sự đơn thuần để tránh bị chậm do phải qua các khâu in ấn, phát hành... Phần lớn thông tin đưa lên mặt báo nên là tin tổng hợp, tin có chiều sâu, có xen nhận xét, bình luận bước đầu... Các bài viết tập trung nhiều cho thể loại phóng sự, phóng sự điều tra, các bài phỏng vấn, bình luận chuyên sâu thông qua các sự kiện thời sự quan trọng đang và sắp diễn ra mà người đọc quan tâm. Cũng cần chú ý đầu tư để có các bài viết phản ánh ý kiến đóng góp của người dân, những bài có nội dung phản biện xã hội... Việc phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến cùng với các bài viết phản biện xã hội sắc sảo sẽ giúp nâng cao chất lượng tờ báo, góp phần giúp lãnh đạo địa phương chỉ đạo, điều hành thuận lợi hơn. Ngoài ra, nên sử dụng nhiều hình ảnh để thông tin, minh họa giúp tăng tính thuyết phục và làm đẹp trang báo...


Trang chủ Báo Đồng Tháp online (Ảnh: Thành Nguyễn)

Đối với báo điện tử, theo tôi, cần có phóng viên, người biên tập riêng để phát huy lợi thế thông tin nhanh các sự kiện đang diễn ra. Loại hình báo chí này rất có lợi thế về mặt truyền tải thông tin trong điều kiện công nghệ phát triển, xã hội số hiện nay. Cần đầu tư mạnh mẽ cho loại hình báo điện tử cả về cơ sở vật chất lẫn con người để phát huy hết tiềm năng, thế mạnh.

Hiện nay, Báo Đồng Tháp và Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp sáp nhập thành Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp, sau đó sáp nhập với Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Tiền Giang, sẽ hình thành một cơ quan báo chí đa phương tiện với đủ các loại hình báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình. Các loại hình báo chí này nằm trong một cơ quan báo chí có sự chỉ đạo, điều hành chung của Ban Biên tập. Đây là một trung tâm báo chí mạnh, nếu phối hợp nhịp nhàng, ăn khớp.

Một điều nữa là cần tập trung đầu tư nhân lực, đầu tư cho con người. Nếu cần thiết, ngoài tự nỗ lực vươn lên của từng cá nhân, cần tổ chức đào tạo, đào tạo lại đội ngũ của những người làm báo ở địa phương để theo kịp với xu thế phát triển của báo chí hiện nay, của thời đại công nghệ số. Người làm báo cần trang bị kiến thức và kỹ năng làm báo hiện đại, cần có tư duy và cách tiếp cận khoa học, xử lý thông tin chính xác, kịp thời.

Một vấn đề khác cũng hết sức quan trọng là cần tạo điều kiện cho cơ quan báo chí làm kinh tế báo chí thuận lợi, đúng pháp luật để có điều kiện chăm lo về vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức, những người làm báo, giúp mọi người yên tâm cống hiến.

Cũng không thể thiếu việc quan tâm đầu tư thỏa đáng về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho các cơ quan báo chí và nhà báo để tác nghiệp có hiệu quả.

Trong chuyến về nguồn vừa qua, ghé thăm Khu di tích, nơi Trung ương mở lớp báo chí Huỳnh Thúc Kháng trong kháng chiến chống thực dân Pháp tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, tôi đọc và rất tâm đắc với lời dạy của Bác Hồ trích trong “Bài nói chuyện với cán bộ báo chí ngày 17/8/1952” , xin nêu ra đây để chúng ta cùng suy ngẫm. Bác dạy: “Viết để nêu những cái hay, cái tốt của dân tộc ta, của cán bộ ta, của bạn bè ta. Đồng thời viết để phê bình những khuyết điểm của chúng ta, của cán bộ, của Nhân dân, của bộ đội. Không nên chỉ viết về cái tốt mà giấu cái xấu. Nhưng phê bình phải đúng đắn, nêu cái hay, cái tốt thì có chừng mực, chớ có phóng đại. Có thế nào, nói thế ấy”.

Những lời dạy của Bác đối với những người làm báo chúng ta rất quý giá. Nếu chúng ta học tập và làm đúng theo lời Bác dạy, chắc chắn sẽ thành công trên chặng đường phía trước.

Đinh Hữu Dũng

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn