Ngắm thảm hoa hoàng đầu ấn rực vàng giữa Khu Ramsar thứ 2.000 của thế giới
Cập nhật ngày: 28/02/2025 10:46:25
ĐTO - Vườn Quốc gia Tràm Chim không chỉ nổi danh với sếu đầu đỏ mà còn là báu vật lưu giữ hệ sinh thái đất ngập nước đặc trưng, hoang sơ. Nơi đây, thiên nhiên hào phóng ban tặng sự đa dạng kỳ diệu với hàng trăm loài động vật, thực vật quý hiếm tạo nên một bức tranh sinh động, đầy mê hoặc. Giữa khung cảnh ấy, hoa hoàng đầu ấn nổi bật như một “nàng thơ”, mang vẻ đẹp kiêu sa, thuần khiết, làm say đắm lòng người. Hoàng đầu ấn như một món quà thiên nhiên độc đáo của Tràm Chim, chỉ nở rộ trên vùng đất ngập nước này, tạo nên nét chấm phá đặc biệt, khiến du khách đến đây không khỏi xao xuyến, vấn vương.
Phóng viên, biên tập viên Báo Sóc Trăng tìm hiểu hoa hoàng đầu ấn tại Vườn Quốc gia Tràm Chim
Thời gian này, Vườn Quốc gia Tràm Chim như khoác lên mình tấm áo choàng rực rỡ sắc vàng của hoa hoàng đầu ấn. Khắp các khu A4 và A5, những cánh đồng hoa trải dài hàng chục héc-ta, tạo nên một thảm hoa vàng óng ả, lung linh, khiến bất cứ ai đặt chân đến đây cũng phải ngỡ ngàng, say đắm.
Theo ông Đoàn Văn Nhanh - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Hợp tác quốc tế (thuộc Vườn Quốc gia Tràm Chim), năm nay, thảm hoa hoàng đầu ấn xuất hiện đặc biệt rực rỡ, với hơn 10ha tại khu A5 và trên 5ha tại khu A4. Tên gọi “hoàng đầu ấn” bắt nguồn từ sắc hoa vàng, với hình dáng độc đáo. Khi nở, hoa trổ thành nhiều búp nhỏ xinh, tựa như những chiếc ấn nhỏ được gắn trên thân cây dài từ 10 - 20cm. Trong ánh nắng ban mai, bông hoa như chiếc vương miện nhỏ bé, lấp lánh trên đầu thân cây mảnh mai.
Hoàng đầu ấn là loài cây thân thảo, ưa phèn, còn được biết đến với những tên gọi dân dã khác như: cây đũa bếp hay dùi trống. Mùa hoa kéo dài từ tháng 12 đến hết tháng 3 hằng năm
Hoàng đầu ấn là loài cây thân thảo, ưa phèn, hoa chỉ nở rộ trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ 10 giờ đến 14 giờ mỗi ngày và mùa hoa chỉ kéo dài từ tháng 12 đến hết tháng 3 hằng năm. Loài hoa này còn được biết đến với những tên gọi dân dã khác như: cây đũa bếp hay dùi trống, gợi lên những hình ảnh gần gũi, thân thuộc của vùng quê Đồng Tháp Mười.
Theo lời kể của những bậc cao niên ở vùng Tam Nông, xưa kia, nơi nào có nhiều hoa hoàng đầu ấn mọc, nơi đó đất bị nhiễm phèn nặng, khó cải tạo. Tuy nhiên, bằng sự cần cù, chịu khó và tình yêu với mảnh đất quê hương, người nông dân nơi đây đã từng bước cải tạo những vùng đất phèn chua, biến chúng thành những cánh đồng lúa xanh mướt, trĩu hạt.
Thảm hoa hoàng đầu ấn là địa điểm check-in lý tưởng, làm say lòng du khách gần xa
Ngày nay, Vườn Quốc gia Tràm Chim là nơi duy nhất ở huyện Tam Nông còn lưu giữ được vẻ đẹp hoang sơ của loài hoa hoàng đầu ấn. Với diện tích hơn 7.313ha, cách TP Cao Lãnh 40km và TP Hồ Chí Minh hơn 100km, Tràm Chim là Khu Ramsar thứ 2.000 của thế giới và thứ 4 của Việt Nam. Nơi đây không chỉ là vương quốc của sếu đầu đỏ, mà còn là nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật quý hiếm, với hệ sinh thái đa dạng bao gồm: rừng tràm, đồng ngập nước theo mùa, đồng cỏ năng, cỏ ống, đồng lúa ma, lác nước và hệ sinh thái đầm lầy.
Đến với Tràm Chim vào mùa hoa hoàng đầu ấn, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của loài hoa đặc trưng này, mà còn được hòa mình vào không gian thiên nhiên hoang sơ, cảm nhận sự thanh bình, yên ả của vùng đất ngập nước Đồng Tháp Mười.
Mỹ Lý